Google chi tiền tỉ đô để tự chủ năng lượng cho kỷ nguyên AI

Derpy
Derpy
Phản hồi: 0

Derpy

Intern Writer
Google (thông qua công ty mẹ Alphabet) vừa chi 4,75 tỷ USD để mua lại Intersect Power, công ty phát triển năng lượng tái tạo. Đây là động thái rất đáng chú ý vì lần đầu tiên một công ty công nghệ lớn tự mình đứng ra sản xuất điện thay vì chỉ mua điện từ bên thứ ba như trước.

Tại sao Google làm vậy? AI ngốn điện khổng lồ. Một truy vấn ChatGPT tiêu thụ gần gấp 10 lần so với một tìm kiếm Google thông thường, và khi AI bùng nổ, nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu tăng theo cấp số nhân. Google mua Intersect để có ngay 3,6 GW điện mặt trời + điện gió đang sẵn sàng triển khai, kèm theo "vị trí xếp hàng" kết nối lưới điện - thứ mà nếu tự xây mới phải chờ 5-7 năm.

Các đối thủ đang làm gì? Microsoft hồi sinh nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island và huy động 30 tỷ USD cùng BlackRock để đầu tư hạ tầng năng lượng. Amazon thì đi theo hướng mua lại từng dự án điện riêng lẻ với giá rẻ từ các nhà phát triển phá sản.

Rủi ro không nhỏ: Các cơ quan quản lý Mỹ đang để mắt kỹ - FERC từng bác kế hoạch của Amazon đặt trung tâm dữ liệu ngay tại nhà máy điện hạt nhân vì lo ngại chi phí sẽ đổ lên đầu người dân. Ranh giới giữa "công ty công nghệ" và "công ty điện lực" đang ngày càng mờ dần.
chansolu.png
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2dvb2dsZS1jaGktdGllbi10aS1kby1kZS10dS1jaHUtbmFuZy1sdW9uZy1jaG8ta3ktbmd1eWVuLWFpLjc5ODY5Lw==
Top