Google dự định sẽ tiêu hết 180 tỷ đô la vào năm 2026, điều này đã khiến Phố Wall lo ngại

Trường Sơn
Trường Sơn
Phản hồi: 0
Ngày 5/2, Alphabet, công ty mẹ của Google, đã công bố báo cáo tài chính quý IV kết thúc vào ngày 31/12/2025. Báo cáo cho thấy doanh thu đạt 113,828 tỷ đô la, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước , vượt xa ước tính đồng thuận của Phố Wall là 111,4 tỷ đô la. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu pha loãng đạt 2,82 đô la, cũng vượt quá kỳ vọng của thị trường là 2,63 đô la. Lợi nhuận ròng trong cùng kỳ đạt 34,455 tỷ đô la, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo tài chính quý IV này cho thấy cỗ máy kinh doanh lõi vẫn rất mạnh, nhưng đồng thời phơi bày một cuộc tranh luận mới quanh chi phí cho trí tuệ nhân tạo.

Trong quý IV, Alphabet ghi nhận doanh thu 113,83 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ và cao hơn mức dự báo 111,4 tỷ USD. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu pha loãng đạt 2,82 USD, vượt kỳ vọng 2,63 USD. Lợi nhuận ròng đạt 34,46 tỷ USD, tăng gần 30%. Tính cả năm 2025, doanh thu của Alphabet lần đầu vượt mốc 400 tỷ USD, đạt 402,84 tỷ USD, trong khi lợi nhuận ròng đạt 132,17 tỷ USD, đều là mức cao kỷ lục.
1770255465986.png

CEO Sundar Pichai gọi đây là “một quý đặc biệt”, nhấn mạnh đà tăng trưởng của tìm kiếm, điện toán đám mây, dịch vụ đăng ký và việc ra mắt Gemini 3 đang giúp công ty vạch rõ con đường thương mại hóa AI.

Bức tranh chi tiết cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các mảng. Google Cloud đạt doanh thu 17,66 tỷ USD trong quý, tăng 48% và vượt xa dự báo 16,2 tỷ USD, nhờ nhu cầu mạnh về hạ tầng và giải pháp AI cho doanh nghiệp. Lợi nhuận hoạt động của mảng này đạt 5,31 tỷ USD, tăng hơn 100%, đánh dấu bước chuyển từ một khoản đầu tư dài hạn sang động lực tạo lợi nhuận thực sự.

Ngược lại, doanh thu quảng cáo YouTube tăng khoảng 9% lên 11,38 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng 11,8 tỷ USD. CNBC nhận định đà phục hồi quảng cáo vẫn ở mức vừa phải, chịu tác động của nền so sánh cao từ chi tiêu bầu cử Mỹ cuối năm 2024. Mảng tìm kiếm và các dịch vụ khác vẫn là trụ cột, mang về 63,07 tỷ USD, tăng 17%.

Alphabet cho biết AI đã bắt đầu xử lý khối lượng công việc kinh doanh thực tế. Các mô hình nội bộ của công ty hiện xử lý hơn 10 tỷ token mỗi phút thông qua API, trong khi ứng dụng Gemini có hơn 750 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

Dù kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, cổ phiếu Alphabet lại giảm hơn 6% trong giao dịch ngoài giờ. Nguyên nhân là hướng dẫn chi tiêu vốn cho năm 2026 ở mức 175 đến 185 tỷ USD, cao hơn nhiều so với dự báo khoảng 120 tỷ USD và gần gấp đôi năm 2025. Thị trường lo ngại việc “dồn lực” cho hạ tầng AI sẽ gây áp lực lên dòng tiền và biên lợi nhuận ngắn hạn, trong bối cảnh khoản lỗ hoạt động toàn công ty đạt 5,89 tỷ USD trong quý.

Về phía ban lãnh đạo, ông Pichai khẳng định tốc độ đầu tư này nhằm đáp ứng nhu cầu hiện hữu của khách hàng và đang trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trên diện rộng. Alphabet hiện đứng trước một phép thử mới: không còn là kể câu chuyện AI, mà là chứng minh AI có thể liên tục cải thiện cấu trúc lợi nhuận trong dài hạn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2dvb2dsZS1kdS1kaW5oLXNlLXRpZXUtaGV0LTE4MC10eS1kby1sYS12YW8tbmFtLTIwMjYtZGlldS1uYXktZGEta2hpZW4tcGhvLXdhbGwtbG8tbmdhaS43ODcyMi8=
Top