Hà Lan sắp thực hiện một hành động đủ khiến ngành bán dẫn Trung Quốc tụt hậu xa hơn

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Hà Lan có kế hoạch hạn chế khả năng sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị bán dẫn của ASML tại Trung Quốc, một đòn giáng mạnh vào nỗ lực phát triển ngành công nghiệp chip đẳng cấp thế giới của Bắc Kinh.

Theo hãng tin Bloomberg, chính phủ của Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof có thể sẽ không gia hạn một số giấy phép của ASML để bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng thay thế tại Trung Quốc khi chúng hết hạn vào cuối năm nay. Quyết định của Hà Lan dự kiến sẽ bao gồm các máy quang khắc cực tím sâu (DUV) hàng đầu của công ty.

1724942315906.png

Thiết bị sản xuất chip của công ty Hà Lan ASML, tiên tiến nhất trong ngành hiện nay, được bán kèm theo các thỏa thuận bảo dưỡng cần thiết để duy trì hoạt động. Việc rút lại sự hỗ trợ như vậy có thể khiến ít nhất một số thiết bị trong số chúng không hoạt động được trong năm tới.

Quyết định của chính phủ Hà Lan được đưa ra sau một số áp lực từ Hoa Kỳ. Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã nêu khả năng áp dụng một số biện pháp đơn phương đối với các quốc gia đối tác, bao gồm cả quy định về sản phẩm trực tiếp nước ngoài, nếu các đồng minh đó không đồng ý điều chỉnh các biện pháp kiểm soát Trung Quốc của họ theo Hoa Kỳ.

Quy định này, còn được gọi là FDPR, cho phép các quan chức Hoa Kỳ kiểm soát dòng sản phẩm nước ngoài được sản xuất bằng ngay cả lượng công nghệ có nguồn gốc từ Hoa Kỳ nhỏ nhất. Các quốc gia quan trọng nhất đối với thiết bị sản xuất chip, ngoài Hoa Kỳ, là Hà Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Chính quyền Biden đã đe dọa sử dụng FDPR để thuyết phục các đồng minh tham gia.

Chính phủ Hà Lan dưới thời cựu Thủ tướng Mark Rutte đã phản đối áp lực của Hoa Kỳ về việc bổ sung các hạn chế đối với dịch vụ hỗ trợ của ASML, lập luận rằng cần thêm thời gian để đánh giá tác động của lệnh cấm xuất khẩu đối với thiết bị sản xuất chip cao cấp.

Chính phủ mới do Thủ tướng Dick Schoof, một cựu giám đốc tình báo, đứng đầu đã ra tín hiệu về cách tiếp cận thận trọng đối với Trung Quốc. Ông nói với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn vào tháng này rằng Hà Lan phải "rất cẩn thận" trong các cuộc đàm phán với Bắc Kinh về vấn đề an ninh quốc gia.

Khi được hỏi liệu chính phủ Hà Lan có cân nhắc các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới trong năm nay hay không, Thủ tướng Dick Schoof cho biết chính phủ của ông đã có "các cuộc đàm phán tốt" với Hoa Kỳ và Nhật Bản và hy vọng chúng sẽ "kết thúc với kết quả tốt".

Chính quyền của tổng thống Mỹ Joe Biden đã thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu toàn diện đối với Trung Quốc với mục tiêu hạn chế sự phát triển của ngành chip của nước này, nhân danh an ninh quốc gia. Việc ngăn chặn ASML bảo dưỡng các máy móc của mình tại Trung Quốc sẽ khiến công ty Hà Lan này phải chịu những hạn chế tương tự như các công ty cùng ngành của Mỹ, bao gồm cả Applied Materials. Hoa Kỳ đã gây sức ép với chính phủ Hà Lan để hạn chế chặt chẽ hơn hoạt động kinh doanh của ASML tại Trung Quốc vào đầu năm nay.

Trung Quốc dựa vào hệ thống quang khắc DUV nhúng của ASML để thúc đẩy công nghệ sản xuất chip tiên tiến vì nước này vẫn chưa thể phát triển được thiết bị tương tự có khả năng sản xuất chất bán dẫn hiện đại. Trung Quốc chưa bao giờ có thể mua được những máy móc tiên tiến nhất của ASML, sử dụng công nghệ cực tím (EUV). Thiết bị đó được sử dụng để sản xuất những con chip tinh vi nhất trong ngành, bao gồm cả iPhone của Apple và các sản phẩm AI của Nvidia Corp.

Nếu không có thiết bị DUV của ASML, công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei và đối tác SMIC sẽ ngày càng khó khăn hơn để tạo ra bước đột phá trong năng lực hiện tại của họ, vốn tụt hậu hai thế hệ so với công ty dẫn đầu ngành TSMC. Động thái của chính phủ Hà Lan cũng có khả năng ảnh hưởng đến doanh số của ASML, trong đó khoảng một nửa đến từ Trung Quốc.

Bảo dưỡng máy móc là công việc không thể thiếu trong hoạt động hàng ngày của một nhà máy sản xuất chip. Điều này quan trọng đến mức các nhà cung cấp thiết bị như ASML và Applied Materials phải cử các kỹ sư của riêng họ đến làm việc tại các nhà máy do các khách hàng lớn bao gồm TSMC điều hành để giúp giải quyết các vấn đề trên dây chuyền sản xuất theo thời gian thực.

Giám đốc tài chính của ASML, Roger Dassen, đã nói với các nhà phân tích vào tháng 7 trong buổi công bố kết quả kinh doanh rằng công ty vẫn có nhân viên tại các nhà máy của khách hàng ở Trung Quốc, mặc dù một số nhà máy phải đối mặt với các hạn chế nghiêm ngặt hơn. Các công ty Mỹ đã phải rút nhân viên của mình khỏi việc bảo dưỡng thiết bị chip cao cấp nhất ở Trung Quốc do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Khả năng mua phụ tùng thay thế của một nhà sản xuất chip cũng rất quan trọng để đảm bảo hoạt động trơn tru của các nhà máy. Việc không thể sửa chữa những máy móc bị hỏng, đặc biệt là hệ thống quang khắc của ASML, có nghĩa là công ty có thể sẽ buộc phải giảm sản lượng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top