Hà Lan thu hồi giấy phép xuất khẩu máy in thạch bản ASML sang Trung Quốc

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Chuyện gì đến cuối cùng sẽ đến. Vào ngày thứ hai của năm mới, chính phủ Hà Lan đã thu hồi giấy phép của ASML xuất khẩu một số thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc.
Ngay từ đầu năm 2023, ba quốc gia quan trọng nhất trong chuỗi công nghiệp máy in thạch bản là Hoa Kỳ, Hà Lan và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận cấm bán máy in thạch bản từ trung cấp đến cao cấp ở một số quốc gia. Sau lệnh cấm bán máy quang khắc của Hoa Kỳ cho Trung Quốc, Hà Lan không sợ tự bắn vào chân mình sao? Lệnh cấm bán một số thiết bị in thạch bản từ trung cấp đến cao cấp của ASML cho Trung Quốc sẽ có tác động gì đến ngành công nghiệp chip của Trung Quốc?
Hà Lan thu hồi giấy phép xuất khẩu máy in thạch bản ASML sang Trung Quốc
Ảnh chụp màn hình
Vào ngày 2/1/2024, ngày thứ hai của năm mới, AFP đưa tin gã khổng lồ sản xuất bộ vi xử lý toàn cầu và gã khổng lồ bán dẫn ASML của Hà Lan đã đưa ra thông báo cho biết chính phủ Hà Lan đã thu hồi thiết bị sản xuất chip tiên tiến của công ty này đã bị cấm sử dụng. xuất khẩu sang Trung Quốc. Động thái này sẽ có tác động đến số lượng nhỏ khách hàng của ASML tại Trung Quốc.
AFP đưa tin các quan chức Mỹ đã liên hệ với chính phủ Hà Lan sau khi lượng máy in thạch bản ASML nhập khẩu của Trung Quốc tăng hơn 10 lần từ tháng 10 đến tháng 11/2023. Một phát ngôn viên ngoại giao Hà Lan cho biết giấy phép xuất khẩu được đánh giá theo từng trường hợp dựa trên an ninh quốc gia Hà Lan.
Photolithography có nghĩa là wafer được đưa vào máy quang khắc, và ánh sáng được chiếu lên wafer thông qua mặt nạ, hệ thống quang học của máy quang khắc sẽ thu nhỏ mô hình mạch được thiết kế trên mặt nạ và tập trung vào wafer keo. Khi ánh sáng chiếu vào chất cản quang, nó sẽ gây ra sự thay đổi hóa học in hoa văn trên mặt nạ lên lớp phủ chất cản quang. Vì vậy, kỹ thuật quang khắc rất quan trọng trong quá trình sản xuất chip. Máy in thạch bản còn được gọi là viên ngọc quý trên vương miện của chất bán dẫn.
Ngay từ đầu năm 2023, ba quốc gia quan trọng nhất trong chuỗi công nghiệp máy in thạch bản là Hoa Kỳ, Hà Lan và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận cấm bán máy in thạch bản từ trung cấp đến cao cấp ở một số quốc gia .
Hà Lan thu hồi giấy phép xuất khẩu máy in thạch bản ASML sang Trung Quốc
Vào ngày 30/6/2023, chính phủ Hà Lan đã ban hành các quy định kiểm soát xuất khẩu mới đối với thiết bị bán dẫn dựa trên ý định đã đạt được với Hoa Kỳ và Nhật Bản vào đầu năm, khi đó quy định ASML cần phải xin xuất khẩu được chính phủ Hà Lan cấp phép để bán thiết bị bán dẫn kiểu nhúng tiên tiến nhất, hệ thống DUV (tức là TWINSCAN NXT: 2000i và các hệ thống in thạch bản ngâm sau đó).
Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành các quy định cuối cùng về kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn sang Trung Quốc vào ngày 17/10/2023, thắt chặt hơn nữa các hạn chế xuất khẩu đối với chip liên quan đến trí tuệ nhân tạo và thiết bị sản xuất chất bán dẫn sang Trung Quốc.
Nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh trong hai tháng liên tiếp sau khi Bộ Thương mại Mỹ mở rộng các quy định kiểm soát xuất khẩu đối với Trung Quốc vào tháng 10/2023. Trong phần về hệ thống in thạch bản, Hoa Kỳ đã bãi bỏ các quy tắc tối thiểu áp dụng cho một số công cụ tia cực tím sâu (DUV), đặt ra tiêu chuẩn cao hơn các quy tắc xuất khẩu của chính phủ Hà Lan có hiệu lực vào tháng 9.
Tuy nhiên, cần chỉ ra rằng:
Thứ nhất, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hà Lan không phải đều là hệ thống in thạch bản DUV ngâm mà chỉ là thiết bị lắng đọng và hệ thống in thạch bản ngâm. Cũng có thể thấy từ tuyên bố ASML này rằng các quy định mới của Hoa Kỳ cũng hạn chế các mẫu máy in thạch bản ngâm DUV từ trung cấp đến cao cấp cụ thể.
Thứ hai, nếu bất kỳ sản phẩm nào của một công ty không phải của Hoa Kỳ chứa ít nhất 25% công nghệ có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, thì các quy định sẽ trao cho Washington quyền tài phán dài hạn đối với sản phẩm đó.
Thứ ba, Giám đốc điều hành ASML Peter Wennink nói rằng những hạn chế mới nhất không nhắm vào đại đa số khách hàng Trung Quốc. Bởi vì những khách hàng này tham gia vào hoạt động sản xuất chất bán dẫn truyền thống hoặc trưởng thành nằm ngoài phạm vi lệnh cấm, tức là sản xuất chất bán dẫn ở bước sóng 28 nanomet trở lên.

Việc cấm bán một số thiết bị in thạch bản ASML từ trung cấp đến cao cấp cho Trung Quốc sẽ có tác động gì đến ngành công nghiệp chip của Trung Quốc?

Hà Lan thu hồi giấy phép xuất khẩu máy in thạch bản ASML sang Trung Quốc
Theo Wang Wenbin, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, việc cấm bán một số máy in thạch bản từ trung cấp đến cao cấp, hành vi này vi phạm nghiêm trọng các quy tắc thương mại quốc tế, gây tổn hại nghiêm trọng đến mô hình ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, và có tác động tiêu cực đến an ninh, ổn định của chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng quốc tế. Trên thực tế, nó sẽ có tác động nhất định đến chuỗi công nghiệp chip và chuỗi cung ứng của Trung Quốc.
Đầu tiên, do việc bán thiết bị lắng đọng và hệ thống in thạch bản nhúng bị cấm nên tác động chủ yếu được phản ánh trong hoạt động sản xuất chip cao cấp.
Xét về giá trị thiết bị, thiết bị bị cấm chiếm 10%-15% tổng nhu cầu thiết bị in thạch bản của cả nước. Tác động của lĩnh vực này chắc chắn là rất lớn, vì chỉ riêng công ty này là không thể thay thế được. Việc tích lũy tin đồn trên Internet, tin đồn trên Internet cho rằng Huawei đã vượt qua khó khăn đều là những lời dối trá nhằm đánh lừa dư luận. Nếu không, nói một cách logic, người phát ngôn Bộ Ngoại giao không cần phải chỉ trích quyết định cấm bán hàng của Mỹ và Hà Lan, chúng ta sẽ chinh phục bất cứ điều gì bị cấm, chúng ta cũng không nên cảm ơn họ đã cung cấp cho chúng ta với động lực vượt qua khó khăn?!
Thứ hai, Trung Quốc nên lo lắng về việc Hà Lan mở rộng lệnh cấm bán hàng và cũng đã nhập khẩu trước một loạt thiết bị quang khắc.
Tờ South China Morning Post đưa tin vào ngày 22/12/2023 rằng sau khi Hoa Kỳ thắt chặt các hạn chế, lượng nhập khẩu thiết bị sản xuất chip Hà Lan của nước tôi đã tăng gấp 10 lần trong tháng 11.
Trong tháng 11, nước ta nhập khẩu tổng cộng 42 hệ thống máy in thạch bản với tổng trị giá 816,8 triệu USD. Trong số đó, 16 hệ thống in thạch bản sản xuất chip chủ chốt được nhập khẩu từ Hà Lan, trị giá 762,7 triệu USD, tăng 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 15 đơn vị khác đến từ Nhật Bản. Nhật Bản là quê hương của các đối thủ nặng ký trong ngành Canon và Nikon. Hà Lan và Nhật Bản cùng nhau chiếm gần như toàn bộ số lượng máy quang khắc được nhập khẩu vào TQ vào tháng trước. Tháng 10, TQ nhập khẩu 21 hệ thống in thạch bản trị giá 672,5 triệu USD.
Đơn giá trung bình của thiết bị Hà Lan nhập khẩu của TQ trong tháng 11 cao hơn 46% so với tháng 10, cho thấy rằng mặc dù Hoa Kỳ đang cố gắng ngăn cản những nỗ lực của Trung Quốc, các công ty Trung Quốc vẫn đang tiếp tục có được các hệ thống in thạch bản tiên tiến hơn của Hà Lan.
Thứ ba, Trung Quốc đã lắp đặt gần 1.400 máy thiết bị in thạch bản ASML, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất chip từ trung cấp đến cấp thấp.
NƯớc này nhập khẩu máy ASML đầu tiên vào năm 1988. Đến cuối năm 2023, chúng tôi đã nhập tổng cộng 1.400 máy in thạch bản ASML và đo công suất lắp đặt của các máy. Vì vậy, trên thực tế, Trung Quốc cho biết họ không gặp vấn đề gì về năng lực sản xuất chip từ trung cấp đến cấp thấp.
Thứ tư, thiết bị in thạch bản của Trung Quốc chiếm chưa đến 5%, vẫn có tác động nhất định từ góc độ phát triển.
Chính phủ TQ cũng đã thúc đẩy chương trình nghị sự tự chủ về công nghệ trong nhiều năm. Tuy nhiên, theo dữ liệu do công ty CanSemi do nhà nước hậu thuẫn cung cấp tại một diễn đàn ngành vào tháng 8 năm 2023, tính đến năm 2021, trong số các hệ thống in thạch bản được sử dụng bởi các nhà máy bán dẫn, chỉ có 5% được sản xuất tại Trung Quốc. Điều này có nghĩa là hơn 95% sản phẩm vẫn phải dựa vào ASML, Canon và Nikon để nâng cấp, bảo trì sau và sửa chữa.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top