Hà Nội và miền Bắc mưa đến cuối tháng 5, nắng nóng từ tháng 6, chỉ từng đợt ngắn ngày

Đã vào mùa hè rồi mà Hà Nội và miền Bắc chưa phải trải qua lấy một đợt nắng nóng nào như thường lệ. Thay vào đó là trời âm u, mưa dầm dề thối đất. Hôm nay (24/5), ngày thứ 5 liên tiếp ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.
Theo dự báo, từ ngày mai (25/5), mưa vừa, mưa to diện rộng ở hai khu vực này có khả năng giảm dần. Tuy nhiên, mưa rào và giông, mưa to cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.
Câu hỏi nhiều người băn khoăn là vì sao mùa hè chưa thấy đâu và mưa gì mà mưa nhiều như vậy? Mưa biết đến bao giờ?
Hà Nội và miền Bắc mưa đến cuối tháng 5, nắng nóng từ tháng 6, chỉ từng đợt ngắn ngày
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, mưa ở miền Bắc còn kéo dài đến hết tháng Năm. Nguyên nhân của đợt mưa kéo dài này do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ. Gió Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Hội tụ gió lên đến 5000m tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Rãnh áp thấp nâng trục dần lên phía Bắc; từ khoảng ngày 28-29/5, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây. Gió Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh.
Trên cao, từ khoảng ngày 27/5, vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m được thiết lập trở lại và hoạt động chủ yếu ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Giải thích vì sao đến giữa tháng 5, Bắc bộ vẫn liên tiếp chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho rằng các khối không khí lạnh hoạt động quanh năm và tác động đến thời tiết các tỉnh Bắc bộ trong tháng 5 là hiện tượng không có gì đặc biệt. Nhưng trong đợt không khí lạnh vừa qua khiến gió mùa đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8 thì là đợt không khí lạnh hiếm gặp trong tháng 5.
“Qua so sánh dữ liệu, chúng tôi nhận định, đợt không khí lạnh này khá giống với thời tiết cùng thời điểm tháng 5/2011 nghĩa là hiện tượng này 10 năm nay mới lặp lại một lần”, ông Hưởng nói với phóng viên báo Thanh Niên.
Điều này khiến nền nhiệt độ trong tháng 5 ở Bắc bộ năm nay thấp hơn nếu so với mức trung bình nhiều năm. Những năm trước, tháng 5 là thời điểm bắt đầu xuất hiện các đợt thời tiết nắng nóng kéo dài trên diện rộng. Còn trong năm nay, Bắc bộ và Trung bộ chỉ ghi nhận các đợt nắng nóng ngắn ngày.
Dự báo thời tiết nắng nóng, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết trong tháng 6, tháng 7 và nửa đầu tháng 8 năm nay sẽ là giai đoạn nền nhiệt độ ở Bắc bộ cao nhất trong năm. Dự báo đây cũng là khoảng thời gian xảy ra tập trung các đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong năm nay.
Tuy nhiên, trong năm ảnh hưởng La Nina nên các đợt nắng nóng dự báo không nhiều và nắng nóng chỉ xảy ra ngắn ngày, không kéo dài như các đợt nắng nóng dài ngày đã ghi nhận được trong năm 2020.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top