Hạ tầng mạng 5G của Mỹ đang tụt hậu trước Trung Quốc

Tại Mỹ, người dân không khó bắt gặp những biển quảng cáo từ các nhà mạng lớn như AT&T hay Verizon, tuyên bố việc họ đang có dịch vụ 5G nhanh nhất và đáng tin cậy nhất hành tinh. Sự xuất hiện của chúng dày đặc đến mức, có thể khiến những ai không có điện thoại 5G nghĩ họ đang thiếu thứ gì đó.
Tuy nhiên, sự thật lại không như vậy. Tốc độ 5G tại New York, Los Angeles hoặc nhiều thành phố khác tại Mỹ thường không nhanh hơn là bao so với 4G khi dùng để stream game. 5G của AT&T và Verizon cho chất lượng chậm hơn đáng kể so với 4G. Từ đó dẫn đến việc Mỹ đang kém xa phần lớn mọi khía cạnh của 5G khi đặt cạnh các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc.

Hạ tầng mạng 5G của Mỹ đang tụt hậu trước Trung Quốc
Trung bình 5G ở Mỹ cho tốc độ khoảng 75 megabit/giây, trong khi ở các trung tâm đô thị của Trung Quốc, điện thoại 5G có thể nhận đường truyền trung bình 300 megabit/giây. Mặc dù đây không phải là mức nhanh nhất thế giới, nó vẫn đủ nhanh để tải xuống một bộ phim độ nét cao trong vòng hai phút. Tốc độ internet di động được xem là một tiến bộ quan trọng của 5G, cho phép mang lại ứng dụng đột phá mới có ý nghĩa về kinh tế và an ninh quốc gia.
Thông qua thử nghiệm, tốc độ tải lên qua mạng 5G Mỹ chậm hơn ở nhiều nước phát triển, bao gồm Israel, Singapore và Canada. Ở các khu vực như Boston, Chicago, New York City, tốc độ 5G của nhà mạng AT&T chậm hơn ít nhất 10% so với 4G. Trong khi ở Washington, Los Angeles, Austin, Texas, tốc độ 5G của Verizon chậm hơn đến 20% so với mạng 4G cũng do nhà mạng này cung cấp.
Ngoài tốc độ, Mỹ cũng theo sau Trung Quốc trên thị trường dịch vụ toàn cầu liên quan đến 5G. Mặc dù các lệnh trừng phạt của Mỹ đã làm tổn hại đến Huawei, gã khổng lồ này vẫn dẫn đầu thị phần cung cấp hạ tầng 5G với 30%. Ngược lại, không có công ty viễn thông nào của Mỹ kinh doanh 5G ở nước ngoài. Hiện tại, các quốc gia đề cao chiến lược quốc gia như Nga, Ả Rập Xê-út, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ đều lắp đặt thiết bị mạng của Huawei và sử dụng chúng để cung cấp dịch vụ 5G.
Trong khi Bắc Kinh ưu tiên mở rộng mạng 5G trên khắp Trung Quốc, Washington lại không mấy suôn sẻ trong việc phát triển ngành công nghiệp di động Mỹ, điển hình là sự rối loạn của Cục Hàng không Liên bang trong việc xem xét ảnh hưởng của 5G đối với các sân bay tại Mỹ, vốn được cho là không có vấn đề gì với nhiều sân bay trên thế giới.
Về phần mình, Trung Quốc đã nhanh chóng phân bổ hiệu quả nhất phổ không dây, hay còn được gọi là băng thông trung, cho các nhà cung cấp dịch vụ 5G. Nước này đã tăng ít nhất ba lần số lượng băng tần trung so với Mỹ. AT&T và Verizon hiện vẫn đang sử dụng cùng các băng tần cho cả mạng 4G và 5G. Kết quả là mạng 5G “chỉ là bản nâng cấp nhỏ của 4G với một vài điểm nhấn”.

Hạ tầng mạng 5G của Mỹ đang tụt hậu trước Trung Quốc
Điều này đã khiến Mỹ bị Trung Quốc bỏ xa trong cuộc đua xây dựng hạ tầng 5G. Bởi tín hiệu 5G có bước sóng ngắn nên đòi hỏi cần lắp đặt nhiều trạm gốc không dây hơn so với 4G. Về số lượng trạm 5G được lắp đặt, Trung Quốc đang có hơn 1 triệu trạm, nhiều hơn gấp 10 lần so với con số 100.000 trạm mà Mỹ lắp đặt. Mạng lưới cáp quang của Mỹ cũng kém dày đặc hơn so với nhiều nước phát triển như Nhật Bản, khiến các nhà mạng nhỏ khó triển khai các điểm phát sóng di động.
Thành tích thảm hại của Mỹ trong cuộc đua 5G là một dấu hiệu cho thấy, Mỹ đang hụt hơi trong việc theo kịp Trung Quốc về các công nghệ quan trọng chiến lược. Trung Quốc đi trước Mỹ về sản xuất công nghệ cao, năng lượng xanh và nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Theo quỹ đạo hiện tại, đến năm 2030, Trung Quốc có thể sẽ dẫn đầu về số lượng chip bán dẫn mà họ sản xuất và ứng dụng công nghệ sinh học để đánh bại những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư.
Vào năm 2019, Ban Đổi mới Quốc phòng của Lầu Năm Góc đã cố gắng gióng lên hồi chuông cảnh báo, tuyên bố thẳng thừng: "Trung Quốc đang từng bước lặp lại những điều đã làm với Mỹ trong quá trình phát triển 4G”.
Việc chuyển đổi từ 3G sang 4G đã biến một thế giới điện toán di động, điện thoại thông minh, các ứng dụng chỉ dẫn trước đây như Google Maps, Uber sang các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Instagram. Đạt được những thành tích về tốc độ 5G sẽ dẫn đến những đột phá tương tự trong các phương tiện tự hành, ứng dụng VR/AR như metaverse và nhiều lĩnh vực khác. Rất nhiều ứng dụng của 5G có thể tạo lợi thế cho các cơ quan tình báo của một quốc gia, đồng thời nâng cao sức mạnh quân sự của quốc gia đó.
Quốc hội Mỹ có thể phải cần đến hơn 1,5 tỷ USD cho gói đầu tư phát triển 5G. Chính quyền Biden nên xem 5G là mục tiêu ưu tiên quốc gia và đi đầu trong việc xây dựng các chính sách phát triển kỹ thuật số để phủ rộng 5G khắp nước Mỹ, tương tự như cách chính phủ từng làm trong việc tạo ra hệ thống đường cao tốc quốc gia. Nếu không, Trung Quốc sẽ sở hữu tương lai 5G.

Nguồn: WSJ
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top