Hai Bà Trưng xuất hiện trong game di động FGO của Sony

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Một trò chơi di động của Sony tên là Fate/Grand Order gây xôn xao cộng đồng mạng khi xuất hiện nhân vật lấy cảm hứng từ Hai Bà Trưng của Việt Nam, vậy sự thật như thế nào?
Nhiều anh em có thể biết đến các game bom tấn trên console của Sony như God of War, The Last of Us, Uncharted,... tuy nhiên, có thể không nhiều người biết rằng Sony còn 1 sản phẩm khác cũng nổi tiếng bên thị trường game di động. Đó chính là Fate/Grand Order (FGO), trò chơi phát hành trên iOS/Android bởi công ty con Aniplex thuộc Sony.
Đây là 1 trong các game gacha nổi tiếng nhất thế giới, đứng trong top 10 game di động có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Đến nay, FGO đã đạt doanh thu tích lũy hơn 5,5 tỷ USD, là trò chơi điện tử sinh lời cao nhất lịch sử của Sony, vượt mặt nhiều bom tấn PlayStation ở trên. Ở Việt Nam cũng có 1 cộng đồng người chơi FGO nhất định.


Các nhân vật (gọi là “servant” hay “Anh linh”) trong game có nguồn cảm hứng dựa trên nhân vật lịch sử hoặc nhân vật trong cổ tích dân gian, truyền thuyết… Nói chung là dựa trên nhiều nền văn hóa khác nhau từ Tây sang Đông, từ cả nguồn gốc có thật lẫn giả tưởng. Ví dụ các nhân vật đã có trong game như Ngu Cơ (Trung Quốc), vua Arthur (Anh quốc), Medusa (Hy Lạp), Nobunaga (Nhật Bản), Gilgamesh (Lưỡng Hà),...
Mới đây, nhà phát triển Lasengle (thuộc Aniplex) đã bổ sung thêm 1 nhân vật mới và điều khiến cộng đồng người chơi Việt chú ý - đây là nhân vật được phỏng theo Hai Bà Trưng của Việt Nam (Trung Sisters). Xuất hiện trong FGO, Hai Bà Trưng được phân loại thuộc lớp nhân vật Saber (lớp mạnh nhất), đơn vị Nakayoshi Saber.


Hai Bà Trưng xuất hiện trong game di động FGO của Sony

Hai Bà Trưng xuất hiện trong game di động FGO của Sony

Hai Bà Trưng xuất hiện trong game di động FGO của Sony
Tạo hình của Hai Bà Trưng có nhiều âm hưởng từ văn hóa dân gian Việt Nam, ví dụ ngay ở lv1, hai chị em đã mặc áo dài vốn là quốc phục của dân tộc ta. Đầu đội chiếc nón giống với nón lá Việt Nam, tay cầm ống tre. Bên cạnh hai chị em luôn là hình ảnh 2 chú voi và hoa sen. Khi sử dụng tuyệt kỹ Noble Phantasm, nếu để ý kỹ sẽ thấy khung cảnh của vịnh Hạ Long hiện ở phía sau.
Ở phần giới thiệu nhân vật, nhà phát triển cũng đã giới thiệu Hai Bà Trưng dựa trên lịch sử Việt Nam. Cụ thể, hai bà là thủ lĩnh ******* chống lại nhà Đông Hán vào thế kỷ 1 SCN. Bà đã cùng em mình Trưng Nhị đứng lên và giành được 65 tòa thành. Nhà Đông Hán đã cử người sang trấn áp là Mã Viện (có hậu nhân là Mã Siêu thời Tam Quốc). Hai bà chống cự thất bại, phải chịu chết.

Hai Bà Trưng xuất hiện trong game di động FGO của Sony


Hai Bà Trưng có thể coi là nhân vật văn hóa Việt đầu tiên có mặt chính thức trong game di động FGO của Sony. Song, đây cũng không phải lần đầu nhân vật Việt Nam xuất hiện trong thế giới giả tưởng của Fate. Nếu tính rộng ra, Thánh Gióng hai Triệu Thị Trinh cũng từng có mặt. Đáng chú ý, vua Lê Lợi thậm chí từng có hẳn 1 tạo hình nhân vật trong bộ truyện tranh spin-off Servants of Fate/Grand Order x Himuro’s World.
Hiện tại, cộng đồng người chơi FGO Việt Nam đang tỏ ra phấn khích trước việc nhân vật nước mình xuất hiện trong game. Trên các mạng xã hội nước ngoài, nhiều tài khoản cũng bình luận khen ngợi việc đưa văn hóa Đông Nam Á vào trò chơi. Hy vọng sau Hai Bà Trưng, vua Lê Lợi cũng được đưa chính thức vào game.

Hai Bà Trưng xuất hiện trong game di động FGO của Sony
Vua Lê Lợi (ở giữa tấm ảnh) xuất hiện trong Fate với chiếc nón phỏng theo nón lá, có ngôi sao đỏ ở giữa, mặc áo dài và cầm thanh kiếm lớn (có lẽ là Thuận Thiên kiếm). Nếu các bạn thắc mắc tại sao nhân vật phỏng theo Lê Lợi lại có tạo hình con gái thì đây là 1 điều phổ biến trong thế giới giả tưởng Fate.
Một số nhân vật lịch sử khi xuất hiện nhân vật lấy cảm hứng trong game cũng đã thay đổi giới tính, ví dụ họa sư Katsushika Hokusai, lãnh chúa Oda Nobunaga hay kiếm sĩ Miyamoto Musashi, trong Fate/Grand Order đều từ nam trở thành tạo hình nữ giới.

>>> FGO: game di động sinh lời cao nhất lịch sử Sony.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top