Hai quốc gia đang ganh đua gay gắt trong lĩnh vực robot

myle.vnreview
Mỹ Lệ
Phản hồi: 0
Nghiên cứu mới cho thấy Mỹ và Trung Quốc đang củng cố vị thế dẫn đầu của mình trong lĩnh vực robot, cho phép họ định hình tương lai của tự động hóa.

Theo nghiên cứu của công ty phân tích GlobalData, Trung Quốc và Mỹ chiếm 75% tổng số vốn đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực robot trong 6 năm qua, cho phép họ xây dựng vị thế dẫn đầu đáng gờm trong một ngành công nghiệp mới nổi quan trọng.

1743131854022.png

Quy mô đầu tư vào các công ty khởi nghiệp về robot của Mỹ và Trung Quốc từ năm 2018 đến năm 2024 cho thấy hai cường quốc này đang "nổi lên như những thế lực thống trị" và "củng cố vị thế dẫn đầu của mình trong việc thúc đẩy đổi mới, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và định hình tương lai của tự động hóa và các hệ thống thông minh", GlobalData cho biết trong một tuyên bố.

Tổng cộng 100,9 tỷ USD vốn đầu tư mạo hiểm đã được đầu tư vào ngành robot toàn cầu trong giai đoạn 2018-2024, trong đó Mỹ chiếm 49,9 tỷ USD và Trung Quốc thu hút các khoản đầu tư trị giá 24,4 tỷ USD, theo GlobalData.

Mặc dù có sự sụt giảm trong đại dịch, gần 6.000 giao dịch vốn đầu tư mạo hiểm đã được công bố trong lĩnh vực robot trên toàn thế giới trong cùng kỳ. Chỉ hơn 2.000 công ty khởi nghiệp liên quan ở Mỹ, trong khi 1.532 công ty liên quan ở Trung Quốc.

Trung Quốc, nơi phần lớn vốn đầu tư mạo hiểm đến từ các quỹ do nhà nước hậu thuẫn, đã đổ nguồn lực vào ngành robot trong thập kỷ qua với mục tiêu nâng cấp lĩnh vực sản xuất rộng lớn của mình.

Bắc Kinh xác định robot là một trong 10 công nghệ mới nổi chiến lược mà họ hướng tới phát triển trong chiến lược "Sản xuất tại Trung Quốc 2025", coi tự động hóa công nghiệp là chìa khóa để bù đắp tác động lâu dài của tỷ lệ sinh giảm mạnh của quốc gia này.

Ngày nay, robot được triển khai trong sản xuất, chăm sóc sức khỏe, hậu cần và nghiên cứu khoa học trên khắp Trung Quốc, Liang Yan, giáo sư kinh tế tại Đại học Willamette ở Mỹ cho biết.

"Trung Quốc coi đây là công nghệ hàng đầu, đóng vai trò quan trọng đối với khả năng tự chủ về công nghệ của mình", Liang cho biết. "Điều này rất cần thiết để thúc đẩy năng suất và bổ sung cho lực lượng lao động đang suy giảm".

Tại Mỹ, các nhà phát triển robot đã nhận được vốn đầu tư mạo hiểm từ khu vực tư nhân để thúc đẩy tăng trưởng năng suất sản xuất đồng thời bù đắp chi phí lao động tăng cao trong ngành hàng không vũ trụ, ô tô và điện tử, Rajiv Biswas, giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu Asia-Pacific Economics có trụ sở tại Singapore cho biết.

Sự thống trị của Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực robot không chỉ giới hạn ở phạm vi khởi nghiệp. Morgan Stanley cho biết trong một báo cáo gần đây rằng hơn một nửa số tập đoàn niêm yết lớn tham gia vào lĩnh vực robot có trụ sở tại Trung Quốc.

Các công ty lớn ở cả hai bờ Thái Bình Dương đã tăng cường đầu tư vào robot hình người trong những tháng gần đây khi sự phấn khích về tiềm năng của trí tuệ nhân tạo hiện thân ngày càng tăng.

Tesla có kế hoạch sản xuất hàng nghìn robot Optimus từ năm nay, trong khi một loạt các công ty Trung Quốc bao gồm cả gã khổng lồ thiết bị gia dụng Midea, hãng sản xuất ô tô Chery và thương hiệu xe điện Xpeng đã nhảy vào lĩnh vực này.

GlobalData cho biết Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực robot.

"Khi các quốc gia này tiếp tục đầu tư mạnh vào robot, chúng ta có thể mong đợi thấy những thay đổi mang tính chuyển đổi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau cùng với sự gia tăng sức hút của các nhà đầu tư", nhà phân tích chính Aurojyoti Bose của GlobalData cho biết trong tuyên bố của công ty.

"Và khi chúng ta nhìn về phía trước ... Mỹ và Trung Quốc có khả năng vẫn là những nhân tố chính, tác động đến các xu hướng toàn cầu và tạo tiền đề cho làn sóng đổi mới tiếp theo trong lĩnh vực robot", Aurojyoti Bose cho biết.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top