Hàn Quốc cấm du lịch đến một số khu vực của Campuchia do bẫy lừa đảo

Sasha
Sasha
Phản hồi: 0

Sasha

Writer
Biện pháp này được đưa ra sau cái chết của một sinh viên bị băng đảng tội phạm tra tấn.

Hôm 15/10, Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm du lịch "mã đen" (code black) đối với một số khu vực của Campuchia và cử một nhóm quan chức cấp cao đến hỗ trợ công dân bị dụ dỗ làm việc trong các khu phức hợp lừa đảo và đảm bảo việc thả những người bị giam giữ trái ý muốn.

1760582490241.png

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jina đang dẫn đầu nhóm đến Campuchia để tìm kiếm giải pháp cho sự tham gia của công dân Hàn Quốc vào ngành công nghiệp lừa đảo "phức tạp".

Một phát ngôn viên của Tổng thống cho biết thêm, cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng tham gia.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm du lịch mới đối với một số khu vực của Campuchia, bao gồm Poipet và Kampot, và khuyến cáo rời khỏi các khu vực, bao gồm Sihanoukville.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã trích dẫn sự gia tăng gần đây về các trường hợp giam giữ và "lao động gian lận". "Mã đen", lệnh cấm du lịch nghiêm trọng nhất của Hàn Quốc, là lệnh yêu cầu công dân rời khỏi.

Hơn 1.000 người Hàn Quốc được cho là nằm trong số khoảng 200.000 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau tham gia vào các tổ hợp lừa đảo ở Campuchia, Wi Sung-lac nói với các phóng viên.

Liên Hợp Quốc ước tính rằng các trung tâm lừa đảo, xuất hiện ở Đông Nam Á trong đại dịch COVID-19, tạo ra hàng tỷ đô la doanh thu cho các mạng lưới tội phạm mỗi năm, nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trên khắp thế giới thông qua các vụ lừa đảo qua điện thoại và trực tuyến.

Hành động của Hàn Quốc diễn ra sau cái chết của một sinh viên Hàn Quốc bị dụ dỗ làm việc tại một trung tâm lừa đảo ở Campuchia với lời hứa hẹn về mức lương hậu hĩnh. Anh ta được cho là đã chết sau khi bị một băng đảng tội phạm tra tấn.

Tuần trước, Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ Campuchia về cái chết cũng như việc các băng đảng tội phạm mạng giam giữ công dân của mình, đồng thời kêu gọi Phnom Penh hành động.

Vào tháng 6, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cáo buộc chính phủ Campuchia "cố tình phớt lờ" các hành vi lạm dụng của các nhóm tội phạm và "mô hình thất bại của nhà nước" đã tạo điều kiện cho một ngành công nghiệp tỷ đô phát triển mạnh mẽ.

Chính phủ Campuchia bác bỏ cáo buộc không hành động và cho rằng báo cáo của nhóm nhân quyền này là "phóng đại".

Cảnh sát Hàn Quốc và Bộ Ngoại giao nước này đã xử lý hơn 300 báo cáo trong năm nay do thân nhân của những công dân được cho là mất tích tại Campuchia nộp; khoảng 80% trong số các trường hợp này đã được giải quyết, Wi Sung-lac cho biết.

Ông Wi Sung-lac cho biết chính phủ Hàn Quốc đang xử lý 72 trường hợp và có kế hoạch đưa trở về khoảng 60 người đã bị chính quyền Campuchia bắt giữ kể từ tháng 7, đồng thời cho biết thêm nhiều người khác được cho là mất tích hoặc bị giam giữ trái ý muốn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2hhbi1xdW9jLWNhbS1kdS1saWNoLWRlbi1tb3Qtc28ta2h1LXZ1Yy1jdWEtY2FtcHVjaGlhLWRvLWJheS1sdWEtZGFvLjcxNTc1Lw==
Top