Hàn Quốc chính thức "bay màu" khỏi thị trường tấm nền LCD

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Ngày 11 tháng 4 năm 2025, LG Display công bố hoàn tất việc bán nhà máy sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD) cỡ lớn tại Quảng Châu, Trung Quốc cho công ty con CSOT của tập đoàn TCL, tổng giá trị 2,25 nghìn tỷ won (khoảng 1,67 tỷ USD). Số tiền này sẽ được LG Display đầu tư vào kinh doanh màn hình hữu cơ phát quang (OLED), đánh dấu bước chuyển mình chiến lược từ LCD sang công nghệ tiên tiến hơn.

Theo thông báo chính thức của LG Display, được xác nhận qua các báo cáo từ Yonhap News và Korea Economic Daily, giá trị thương vụ cuối cùng đạt 2,25 nghìn tỷ won cao hơn khoảng 200 tỷ won so với con số 2,05 nghìn tỷ won được công bố khi ký hợp đồng vào tháng 9 năm 2024. Sự chênh lệch này đến từ hai yếu tố chính: kết quả kinh doanh năm 2024 của nhà máy được phản ánh vào giá trị giao dịch và tỷ giá hối đoái tăng từ 187,56 won/nhân dân tệ lên 200,82 won/nhân dân tệ. LG Display cho biết khoản tiền sẽ được thanh toán đầy đủ trong năm 2025.

Nhà máy Quảng Châu chuyên sản xuất tấm nền LCD cỡ lớn và mô-đun đã được chuyển giao hoàn toàn cho CSOT từ ngày 1 tháng 4 năm 2025, với bảng cân đối kế toán được tách riêng. CSOT đã mua toàn bộ 80% cổ phần của LG Display và 20% cổ phần của chính quyền địa phương Quảng Châu, qua đó sở hữu 100% nhà máy. Theo Business Korea, CSOT đã đặt tên mới cho nhà máy là “T11” và dự kiến tiếp tục vận hành để sản xuất tấm nền LCD, tận dụng cơ sở hạ tầng hiện đại của cơ sở này.

1744515319724.png


Thương vụ này đánh dấu sự kết thúc của LG Display trong lĩnh vực sản xuất LCD cỡ lớn. Trước đó, công ty đã ngừng sản xuất tấm nền LCD tại Hàn Quốc vào cuối năm 2022, nhà máy Quảng Châu là cơ sở sản xuất LCD cỡ lớn cuối cùng của họ. Theo Korea Herald, động thái này phù hợp với xu hướng chung của ngành công nghiệp màn hình Hàn Quốc khi Samsung Display cũng đã bán nhà máy LCD tại Tô Châu cho CSOT vào năm 2021. Việc rút khỏi LCD cho thấy các công ty Hàn Quốc đang chuyển hướng mạnh mẽ sang OLED – một công nghệ tiên tiến hơn với tiềm năng tăng trưởng lớn.

Số tiền 2,25 nghìn tỷ won thu được từ thương vụ là nguồn lực tài chính quan trọng để LG Display tái cấu trúc và đầu tư vào OLED. Theo thông báo của công ty, được trích dẫn trên Reuters, LG Display dự kiến sử dụng nguồn vốn này cho các mục tiêu sau:
  • Đầu tư cơ sở hạ tầng: Mở rộng và nâng cấp dây chuyền sản xuất OLED, đặc biệt là các tấm nền OLED cỡ lớn cho TV và OLED dẻo cho thiết bị di động.
  • Nghiên cứu và phát triển (R&D): Tăng cường đổi mới công nghệ để cạnh tranh với các đối thủ như Samsung Display và BOE (Trung Quốc).
  • Chi phí vận hành: Đảm bảo dòng tiền ổn định trong bối cảnh thị trường màn hình biến động.
Theo phân tích của Hankyung, việc tập trung vào OLED là chiến lược hợp lý, bởi thị trường LCD toàn cầu đang suy giảm do cạnh tranh giá rẻ từ các nhà sản xuất Trung Quốc như CSOT và BOE. Trong khi đó, OLED ưu điểm về chất lượng hình ảnh, độ mỏng và tính linh hoạt, đang ngày càng được ưa chuộng trong các sản phẩm cao cấp như TV, smartphone và thiết bị đeo.

1744515345656.png


Thương vụ này không chỉ ảnh hưởng đến LG Display mà còn phản ánh sự thay đổi lớn trong ngành công nghiệp màn hình toàn cầu. Thứ nhất, nó củng cố vị thế của CSOT và các nhà sản xuất Trung Quốc trong thị trường LCD. Theo Nikkei Asia, Trung Quốc hiện chiếm hơn 60% công suất sản xuất LCD toàn cầu, và việc CSOT thâu tóm các nhà máy của LG Display và Samsung Display giúp họ gia tăng kiểm soát đối với phân khúc màn hình giá rẻ, đặc biệt cho TV và màn hình máy tính.

Thứ hai, việc LG Display và Samsung Display rút khỏi LCD tạo cơ hội để Hàn Quốc dẫn đầu trong phân khúc OLED cao cấp. Theo số liệu từ Display Supply Chain Consultants (DSCC), thị trường OLED toàn cầu dự kiến đạt 58 tỷ USD vào năm 2027, tăng trưởng 12% mỗi năm, trong khi thị trường LCD giảm dần. LG Display với các sản phẩm OLED nổi bật như tấm nền cho TV LG OLED và màn hình iPhone, đang ở vị trí thuận lợi để khai thác xu hướng này.

Tuy nhiên, LG Display cũng đối mặt với thách thức. Theo Business Korea, các đối thủ như Samsung Display đang đầu tư mạnh vào OLED thế hệ mới, chẳng hạn như QD-OLED (Quantum Dot OLED) trong khi BOE và các công ty Trung Quốc bắt đầu thâm nhập thị trường OLED giá thấp. Để duy trì lợi thế, LG Display cần sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ thương vụ Quảng Châu, đặc biệt trong việc cải thiện hiệu suất sản xuất và giảm giá thành OLED.

1744515357400.png


So với Samsung Display, LG Display có phần chậm hơn trong việc thoát khỏi LCD. Samsung Display hoàn tất việc bán nhà máy Tô Châu vào năm 2021 và tập trung hoàn toàn vào OLED và các công nghệ mới như MicroLED, giúp công ty nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường màn hình smartphone cao cấp. Theo Korea Economic Daily, Samsung Display hiện cung cấp hơn 50% tấm nền OLED cho Apple trong khi LG Display chỉ chiếm khoảng 20-30%. Tuy nhiên, LG Display có lợi thế trong mảng OLED cỡ lớn, thị phần hơn 60% trong thị trường TV OLED toàn cầu theo Omdia.

Thương vụ Quảng Châu giúp LG Display thu hẹp khoảng cách tài chính với Samsung Display, vốn đã đầu tư hàng tỷ USD vào dây chuyền OLED tại Hàn Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, LG Display cần đẩy nhanh tiến độ R&D để cạnh tranh với các đổi mới của Samsung, chẳng hạn tấm nền OLED chống phản chiếu hoặc OLED siêu mỏng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top