Hàn Quốc đang tụt hậu trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI)

Công nghiệp Trí tuệ Nhân tạo (AI) của Hàn Quốc đang tụt hậu rất xa so với các quốc gia lớn như Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Tortoise Intelligence, một viện nghiên cứu dữ liệu có trụ sở tại Vương quốc Anh, gần đây đã công bố "Chỉ số toàn cầu về Trí tuệ Nhân tạo", đánh giá 62 quốc gia trên khắp thế giới theo một số tiêu chí quan trọng.
Cuộc khảo sát cho thấy rằng Hàn Quốc xếp hạng thứ sáu với 40,3 điểm trong khi Hoa Kỳ đứng đầu danh sách với 100 điểm, tiếp theo là Trung Quốc với 61,5 điểm. Singapore và Vương Quốc Anh vượt trội so với Hàn Quốc với điểm số lần lượt là 49,7 và 41,8.
Hàn Quốc đang tụt hậu trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI)
Trong bảy hạng mục chính, Hàn Quốc đã đạt được số điểm tương đối cao về mặt đổi mới, sở hữu số lượng bằng sáng chế lớn thứ ba sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tuy nhiên, nước này nhận được số điểm kém trong các lĩnh vực tài năng và đầu tư, lần lượt xếp hạng thứ 12 và thứ 18.
Hàn Quốc chỉ có sáu công ty liên quan đến AI được niêm yết, so với 172 ở Hoa Kỳ và 161 ở Trung Quốc. Nhật Bản có 26 công ty trong khi Đài Loan có chín.
Đối với tổng số vốn đầu tư tích luỹ trong giai đoạn 2013-2022, Hàn Quốc chỉ đăng ký 5,5 tỷ USD, xa đằng sau con số 248,9 tỷ USD của Hoa Kỳ, 95,1 tỷ USD của Trung Quốc và 18,2 tỷ USD của Vương Quốc Anh. T
riển vọng phát triển của thị trường toàn cầu về Trí tuệ Nhân tạo sinh sản là rất sáng lạng. Bloomberg dự đoán thị trường AI toàn cầu sẽ mở rộng lên 1.600 tỷ won ($1,18 nghìn tỷ) vào năm 2032.
Ngân hàng Goldman Sachs thậm chí dự đoán rằng AI sinh sản sẽ giúp tăng trưởng GDP toàn cầu lên hơn 7%. Đại biểu QH Yang Hyang-ja đã đề xuất cần có sự hỗ trợ đầy đủ cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước, hầu hết đều đang phải đối mặt với khó khăn để nâng cao sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp của họ. Các ví dụ bao gồm Naver và Kakao, đã thành lập các công ty AI như HyperCLOVA X và KoGPT 2.0.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top