Hãng chip hàng đầu châu Âu tăng cường tuyển dụng ở Việt Nam và Ấn Độ

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Nhà sản xuất chip hàng đầu châu Âu Infineon đang chạy đua thuê thêm công nhân lành nghề ở Đông Nam Á và Nam Á khi các khu vực này ngày càng trở nên quan trọng đối với chuỗi cung ứng công nghệ và bán dẫn của thế giới.
Hãng chip hàng đầu châu Âu tăng cường tuyển dụng ở Việt Nam và Ấn Độ
Chia sẻ với hãng tin Nikkei, Chua Chee Seong, chủ tịch và giám đốc điều hành khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Infineon cho biết hãng này đang tuyển dụng thêm nhân viên ở Ấn Độ, nơi vốn là cơ sở nghiên cứu và phát triển quan trọng của nhà sản xuất chip Đức đồng thời cũng mở rộng đáng kể lực lượng lao động lên tới hàng trăm kỹ sư tại văn phòng mới ở Việt Nam.
“Tôi nghĩ tầm quan trọng của Đông Nam Á và Nam Á xét về nhân tài chip và chuỗi cung ứng chip sẽ chỉ tăng lên trong những năm tới. Khu vực này tương đối trung lập trong môi trường địa chính trị năng động, đồng thời cũng là địa điểm lý tưởng cho các hoạt động hiệu quả”, Chua Chee Seong nói với Nikkei.
Chua Chee Seong cho biết tầm quan trọng của Ấn Độ đang tăng lên nhanh chóng. Ngoài việc là nguồn cung cấp lao động có tay nghề cao, Infineon đã tuyển dụng 2.000 nhà thiết kế chip và nhà phát triển phần mềm ở Ấn Độ, thị trường tiêu thụ quan trọng cho các sản phẩm chip sử dụng trong ô tô và đồ điện tử.
“Chúng tôi nhận thấy sự cạnh tranh ngày càng tăng trong việc săn lùng nhân tài ở Ấn Độ khi các khoản đầu tư đang đổ vào, và do đó chúng tôi phải tìm kiếm các địa điểm mới ở Ấn Độ để mở văn phòng”, Chua Chee Seong.
Theo Chua Chee Seong, Ấn Độ đang trỗi dậy trông rất giống với Trung Quốc của hai đến ba thập kỷ trước. “Ở giai đoạn đầu này, chúng ta đang chứng kiến các công ty phương Tây thực hiện những khoản đầu tư ban đầu, mở đường cho sự xuất hiện của các nhà cung cấp và thương hiệu địa phương trong tương lai.”
Ngành công nghiệp ô tô và xe máy ở Ấn Độ đang cực kỳ hứa hẹn và nhiều tiềm năng. Hiện tại, Ấn Độ đang chỉ tiêu thụ khoảng 4 triệu ô tô mỗi năm và sắp tới có thể tăng lên con số 20-30 triệu xe mỗi năm. Tương tự, thị trường xe máy cũng còn dư địa rất lớn. Điều đó mang đến cơ hội tăng trưởng lớn cho chip dành cho xe hai bánh chạy điện và công nghệ pin.
Cuộc chiến giành nhân tài chip cũng đang nóng lên ở Ấn Độ và Đông Nam Á khi các nhà sản xuất chip và các công ty công nghệ khác tăng cường sự hiện diện trong khu vực do xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc.
Ấn Độ đã thu hút những công ty lớn bao gồm Intel, Qualcomm, AMD, Application Materials và Micron thành lập các trung tâm R&D và thậm chí cả cơ sở sản xuất ở đó, trong khi các nhà cung cấp hàng đầu của Apple là Foxconn và Pegatron đang tăng cường sản xuất iPhone ở Ấn Độ.
Trong khi đó, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm quan trọng cho các nhà phát triển chip, khi nhà sản xuất phần mềm thiết kế chip hàng đầu của Mỹ Synopsys đã thành lập một nhóm R&D gồm 600 kỹ sư tại đây. Các nhà phát triển chip hàng đầu của Mỹ là Nvidia và Marvell cũng đang mở rộng đội ngũ kỹ sư của họ tại Việt Nam. Malaysia và Singapore cũng được hưởng lợi từ sự thay đổi lớn trong chuỗi cung ứng khi đầu tư nước ngoài đổ vào.
Vincent Chang, giám đốc điều hành khu vực Châu Á tại Advantech, nhà sản xuất máy tính công nghiệp lớn nhất thế giới, nói với Nikkei Asia rằng doanh thu của công ty ở Đông Nam Á đã tăng gấp đôi kể từ năm 2015 và ông kỳ vọng khu vực này sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn.
Chang cho biết: “Chúng tôi đã khảo sát khu vực Đông Nam Á và nhận thấy rằng Malaysia hiện rất lý tưởng để mở rộng thực hiện công việc tích hợp hệ thống cho các doanh nghiệp trong toàn khu vực. Chúng tôi có mặt ở đây vì có các kỹ sư chất lượng cao chứ không phải lao động giá rẻ. Chúng tôi nhận thấy các khách hàng lớn của mình cũng đang bổ sung thêm số lượng nhân viên ở đây hoặc bắt đầu thực hiện một số khảo sát địa điểm ở đây."
Chang cũng đồng ý rằng Ấn Độ có tiềm năng rất lớn và các khách hàng của công ty ông cũng đang nỗ lực đầu tư vào đó. Advantech đã ra mắt một trung tâm R&D phần mềm ở Pune vào tháng 10 năm ngoái và đặt mục tiêu thuê hàng trăm kỹ sư phần mềm.
Chua Chee Seong của Infineon nói thêm rằng Singapore đóng một vai trò rất nổi bật ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là trong lĩnh vực mua sắm, vận hành và hậu cần. “Tất cả các tấm wafer để sản xuất chip từ các nhà sản xuất theo hợp đồng của chúng tôi, chẳng hạn như TSMC, sẽ đến Singapore trước tiên và sau đó sẽ được gửi đến các nhà lắp ráp và đóng gói chip khác.”
Theo Chua Chee Seong, Singapore cũng có lực lượng nhân tài kỹ thuật tốt. Ông nói: “Nhưng vấn đề là những tài năng tuyệt vời này không muốn làm việc trong ngành sản xuất chip. Họ sẽ làm việc cho lĩnh vực tài chính”.
Thừa nhận những hạn chế của mình về đất đai và lao động, Singapore đã đưa ra chiến lược “Singapore Plus One” vào năm 2021, nhưng vẫn hướng tới mục tiêu duy trì sự phù hợp trong bối cảnh những thay đổi lớn trong chuỗi cung ứng. Cung cấp các khoản trợ cấp, chiến lược này mang lại sự khuyến khích cho các nhà đầu tư thành lập trụ sở khu vực hoặc trung tâm đổi mới ở Singapore, đồng thời họ có thể xây dựng cơ sở sản xuất ở các nước láng giềng Indonesia, Malaysia và Việt Nam.
Wee Seng Ang, giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Singapore, nói với Nikkei Asia rằng: “Đất đai của Singapore sẽ không phát triển lớn hơn theo thời gian. Để phát triển ngành, chúng tôi nhận thấy việc phát triển và mở rộng nguồn nhân tài là nhiệm vụ quan trọng nhất."
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top