Phương Huyền
Writer
Ngày 25/4/2025, Triều Tiên đã khiến cả thế giới phải ngoảnh nhìn khi hạ thủy một khu trục hạm đa năng mới với trọng tải 5.000 tấn tại xưởng đóng tàu Nampho. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân tham dự buổi lễ, đánh dấu một bước ngoặt trong tham vọng xây dựng hạm đội hải quân phong cách Kim Jong-un. Nhưng điều gì khiến con tàu này trở thành tâm điểm chú ý? Liệu đây có phải là lời cảnh báo gửi đến các đối thủ của Bình Nhưỡng?
Ảnh: Reuters
Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, khu trục hạm mới, được xếp vào lớp “Choe Hyon” và đặt tên theo chiến sĩ cách mạng chống Nhật Choe Hyon, là minh chứng cho sức mạnh công nghệ độc lập của Triều Tiên.
Dù chi tiết về vũ khí vẫn còn là bí ẩn, Reuters gần đây tiết lộ rằng lớp tàu chiến này có thể mang theo hàng chục ống phóng thẳng đứng (VLS), cho phép triển khai các loại tên lửa tối tân mà Triều Tiên đã phát triển, từ tên lửa đạn đạo đến tên lửa hành trình. Điều này đồng nghĩa với khả năng tấn công đa dạng, từ mục tiêu trên biển đến đất liền, khiến con tàu trở thành mối đe dọa tiềm tàng trong khu vực.
Trong bài phát biểu tại lễ hạ thủy, Kim Jong-un nhấn mạnh rằng năng lực tấn công phủ đầu mạnh mẽ là biện pháp răn đe thuyết phục nhất. Ông khẳng định: “Không có giới hạn nào đối với quy mô các cuộc tấn công của chúng ta.” Lời tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên cho rằng “môi trường an ninh hiện nay đang cực kỳ nghiêm trọng”, đặc biệt khi Mỹ liên tục triển khai các tài sản chiến lược như máy bay ném bom B-1B đến Bán đảo Triều Tiên.
KCNA trích lời Kim Jong-un chỉ trích gay gắt các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, gọi đó là diễn tập chuẩn bị chiến tranh. Chỉ đầu tháng 4/2025, B-1B đã tham gia tập trận cùng chiến đấu cơ Hàn Quốc, động thái mà Bình Nhưỡng xem là khiêu khích. Trong khi Seoul khẳng định các cuộc tập trận chỉ mang tính phòng vệ, Triều Tiên dường như đang gửi thông điệp rằng họ sẵn sàng đáp trả bằng sức mạnh hải quân mới.
Theo các bài đăng trên X, tàu được trang bị nhiều loại vũ khí tối tân, bao gồm:
- Một khẩu pháo chính cỡ lớn (có thể lên đến 127mm).
- Hệ thống ống phóng thẳng đứng (VLS) trước và sau tàu, hỗ trợ nhiều loại tên lửa.
- Radar AESA bốn mặt trên cầu tàu, tăng khả năng phát hiện mục tiêu.
- Hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần (CIWS) 30mm, tương tự Pantsir-M của Nga.
- Tên lửa chống hạm và tên lửa hành trình phóng từ bệ nghiêng.
Những tính năng này cho thấy Triều Tiên không chỉ muốn khoe sức mạnh mà còn nhắm đến việc xây dựng một lực lượng hải quân có khả năng tác chiến hiện đại, đủ sức đối đầu với các đối thủ như Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Lễ hạ thủy khu trục hạm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, từ các cuộc tập trận Mỹ-Hàn-Nhật đến mối quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Triều Tiên, Nga và Trung Quốc. Kim Jong-un không chỉ dừng lại ở việc phô diễn sức mạnh. Ông bày tỏ lòng biết ơn đến các công nhân và kỹ thuật viên, gọi con tàu là biểu tượng của sự trung thành với đường lối tăng cường lực lượng hải quân. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng đang đặt cược lớn vào hải quân như một trụ cột trong chiến lược răn đe hạt nhân và phòng thủ quốc gia.

Ảnh: Reuters
Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, khu trục hạm mới, được xếp vào lớp “Choe Hyon” và đặt tên theo chiến sĩ cách mạng chống Nhật Choe Hyon, là minh chứng cho sức mạnh công nghệ độc lập của Triều Tiên.
Dù chi tiết về vũ khí vẫn còn là bí ẩn, Reuters gần đây tiết lộ rằng lớp tàu chiến này có thể mang theo hàng chục ống phóng thẳng đứng (VLS), cho phép triển khai các loại tên lửa tối tân mà Triều Tiên đã phát triển, từ tên lửa đạn đạo đến tên lửa hành trình. Điều này đồng nghĩa với khả năng tấn công đa dạng, từ mục tiêu trên biển đến đất liền, khiến con tàu trở thành mối đe dọa tiềm tàng trong khu vực.
Trong bài phát biểu tại lễ hạ thủy, Kim Jong-un nhấn mạnh rằng năng lực tấn công phủ đầu mạnh mẽ là biện pháp răn đe thuyết phục nhất. Ông khẳng định: “Không có giới hạn nào đối với quy mô các cuộc tấn công của chúng ta.” Lời tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên cho rằng “môi trường an ninh hiện nay đang cực kỳ nghiêm trọng”, đặc biệt khi Mỹ liên tục triển khai các tài sản chiến lược như máy bay ném bom B-1B đến Bán đảo Triều Tiên.
KCNA trích lời Kim Jong-un chỉ trích gay gắt các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, gọi đó là diễn tập chuẩn bị chiến tranh. Chỉ đầu tháng 4/2025, B-1B đã tham gia tập trận cùng chiến đấu cơ Hàn Quốc, động thái mà Bình Nhưỡng xem là khiêu khích. Trong khi Seoul khẳng định các cuộc tập trận chỉ mang tính phòng vệ, Triều Tiên dường như đang gửi thông điệp rằng họ sẵn sàng đáp trả bằng sức mạnh hải quân mới.
Theo các bài đăng trên X, tàu được trang bị nhiều loại vũ khí tối tân, bao gồm:
- Một khẩu pháo chính cỡ lớn (có thể lên đến 127mm).
- Hệ thống ống phóng thẳng đứng (VLS) trước và sau tàu, hỗ trợ nhiều loại tên lửa.
- Radar AESA bốn mặt trên cầu tàu, tăng khả năng phát hiện mục tiêu.
- Hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần (CIWS) 30mm, tương tự Pantsir-M của Nga.
- Tên lửa chống hạm và tên lửa hành trình phóng từ bệ nghiêng.
Những tính năng này cho thấy Triều Tiên không chỉ muốn khoe sức mạnh mà còn nhắm đến việc xây dựng một lực lượng hải quân có khả năng tác chiến hiện đại, đủ sức đối đầu với các đối thủ như Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Lễ hạ thủy khu trục hạm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, từ các cuộc tập trận Mỹ-Hàn-Nhật đến mối quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Triều Tiên, Nga và Trung Quốc. Kim Jong-un không chỉ dừng lại ở việc phô diễn sức mạnh. Ông bày tỏ lòng biết ơn đến các công nhân và kỹ thuật viên, gọi con tàu là biểu tượng của sự trung thành với đường lối tăng cường lực lượng hải quân. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng đang đặt cược lớn vào hải quân như một trụ cột trong chiến lược răn đe hạt nhân và phòng thủ quốc gia.