Hàng nghìn người Hàn đội mưa, rơi nước mắt chia tay gấu trúc Fu Bao

Sáng ngày 3/4, khoảng 6.000 người đã đến vườn thú Everland, công viên lớn nhất Hàn Quốc, để chia tay với Fu Bao, chú gấu trúc đầu tiên được sinh ra tại đất nước này. Fu Bao đã được đưa lên xe tải chống xóc, chuyên vận chuyển chất bán dẫn, để bắt đầu hành trình trở về Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong tiếng chào tạm biệt của đông đảo người hâm mộ.
Mặc dù trời mưa rét, nhiều người đã tụ tập hai bên đường trước cổng vườn thú từ 4 giờ sáng để được gặp Fu Bao lần cuối. Đường phố được trang trí bằng hoa và lời nhắn từ người hâm mộ, trong khi công viên Everland phát ảnh và video về Fu Bao trên màn hình lớn.
Kang Cheol-won, nhân viên vườn thú đã chăm sóc Fu Bao kể từ khi nó chào đời, đã đọc thư gửi Fu Bao và người hâm mộ khi xe đi qua. Lời dặn dò của ông Kang khiến nhiều người trong đám đông bật khóc.
Hàng nghìn người Hàn đội mưa, rơi nước mắt chia tay gấu trúc Fu Bao
Khoảng 6.000 người Hàn đội mưa để chia tay gấu trúc Fu Bao
Fu Bao ra đời vào tháng 7/2020, là con của cặp gấu trúc Le Bao và Ai Bao, được đưa đến Hàn Quốc năm 2016 trong khuôn khổ chương trình ngoại giao gấu trúc của Trung Quốc. Chú gấu này nhanh chóng trở nên nổi tiếng và chiếm được cảm tình của người dân Hàn Quốc.
Theo thỏa thuận giữa Trung Quốc và các nước tham gia chương trình, tất cả gấu trúc, kể cả những con sinh ra bên ngoài lãnh thổ, đều phải được đưa về khi đủ 4 tuổi để phục vụ chương trình nhân giống. Chuyến bay chở Fu Bao đã hạ cánh ở Trung Quốc chiều cùng ngày, và hiện tại, chú gấu đang được chăm sóc tại Cơ sở Nhân giống Gấu Trúc Thành Đô ở Tứ Xuyên.
Hàng nghìn người Hàn đội mưa, rơi nước mắt chia tay gấu trúc Fu Bao
Chiếc xe chở Fu Bao rời sở thú ở công viên Everland
Sau khi Fu Bao về Trung Quốc, vườn thú Everland sẽ còn lại 4 gấu trúc, gồm Le Bao, Ai Bao cùng Rui Bao và Hui Bao, mới chào đời hồi tháng 7/2023. Công viên Everland sẽ tiếp tục chia sẻ về cuộc sống của Fu Bao ở Trung Quốc, theo thỏa thuận đạt được với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV năm ngoái.
Trung Quốc coi gấu trúc là "sứ giả ngoại giao" và thường xuyên tặng hoặc cho các nước mượn như một cách thắt chặt quan hệ song phương. Quốc gia này đang phối hợp với 18 nước đang nuôi gấu trúc, trong đó có Mỹ, Đức, Qatar, Singapore và Nhật Bản, để nghiên cứu và bảo tồn loài động vật đáng yêu này.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top