Hàng nghìn tác giả nổi tiếng thế giới đồng loạt đòi các công ty AI trả tiền “đào tạo” AI

TienCM

Pearl
Hàng nghìn tác giả đang yêu cầu các công ty công nghệ sử dụng các sản phẩm nghệ thuật của họ để đào tạo các công cụ trí tuệ nhân tạo.
Danh sách này bao gồm hơn 8.000 tác giả, trong đó có nhiều nhà văn nổi tiếng thế giới như Margaret Atwood, Dan Brown, Michael Chabon, Jonathan Franzen, James Patterson, Jodi Picoult và Philip Pullman.
Trong một bức thư ngỏ mà họ đã ký, được đăng bởi Authors Guild hôm thứ Ba, các tác giả đã cáo buộc các công ty AI thu lợi bất chính từ sản phẩm trí tuệ của họ.
Bức thư viết: “Hàng triệu cuốn sách, bài báo, tiểu luận và thơ có bản quyền cung cấp 'thức ăn' cho các hệ thống AI, những bữa ăn vô tận mà không có hóa đơn. Bạn đang chi hàng tỷ đô la để phát triển công nghệ AI. Thật công bằng khi bạn đền bù cho chúng tôi vì đã sử dụng các tác phẩm của chúng tôi, nếu không có nó, AI sẽ trở nên tầm thường và cực kỳ hạn chế.”
Hàng nghìn tác giả nổi tiếng thế giới đồng loạt đòi các công ty AI trả tiền “đào tạo” AI
Hai nghệ sĩ Michael Chabon (trái) và Margaret Atwood (phải).
Bức thư đã được gửi tới các CEO của OpenAI (nhà sản xuất ChatGPT), Meta (công ty mẹ của Facebook), Google, Stability AI, IBM và Microsoft vào hôm thứ Ba (25/7). Hầu hết các công ty trên đều chưa phản hồi về yêu cầu của các nghệ sĩ.
Hầu như toàn ngành công nghệ hiện đang đổ sô phát triển các công cụ AI có thể tạo ra hình ảnh hấp dẫn và tác phẩm bằng văn bản để đáp ứng yêu cầu của người dùng. Các công cụ này được xây dựng trên các mô hình ngôn ngữ lớn, được đào tạo trên các kho thông tin trực tuyến khổng lồ. Nhưng gần đây, áp lực ngày càng tăng đối với các công ty công nghệ về cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ với quy trình đào tạo này.
Tháng này, diễn viên hài Sarah Silverman và hai tác giả đã đệ đơn kiện bản quyền chống lại OpenAI và Meta, trong khi một vụ kiện tập thể được đề xuất cáo buộc Google “ăn cắp mọi thứ từng được hàng trăm triệu người Mỹ tạo ra và chia sẻ trên Internet,” bao gồm cả nội dung có bản quyền. Google đã gọi vụ kiện là "vô căn cứ", nói rằng họ đã nói trước trong nhiều năm rằng họ sử dụng dữ liệu công khai để huấn luyện các thuật toán của mình. OpenAI trước đây đã không trả lời yêu cầu bình luận về vụ kiện.
Ngoài việc yêu cầu bồi thường cho việc sử dụng các tác phẩm để đào tạo AI, hàng nghìn tác giả đã ký vào bức thư trong tuần này đã kêu gọi các công ty AI xin phép trước khi sử dụng các tác phẩm có bản quyền. Họ cũng kêu gọi các công ty trả tiền cho các nhà văn khi tác phẩm của họ được đưa vào kết quả của AI tổng quát.
Vào tháng 5, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman đã thừa nhận rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết những lo ngại của những người sáng tạo về cách hệ thống AI sử dụng các tác phẩm của họ.
“Chúng tôi đang cố gắng làm việc trên các mô hình mới trong đó nếu hệ thống AI đang sử dụng nội dung của bạn hoặc nếu hệ thống đó đang sử dụng phong cách của bạn, thì bạn sẽ được trả tiền cho điều đó,” Sam Altman nói tại một sự kiện.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top