Hãng phim Warner Bros. thiệt hại hàng trăm triệu USD vì "Joker 2"

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
"Joker: Folie à Deux", phần tiếp theo của bom tấn "Joker" (2019) thu về hơn 1 tỷ USD, đã trở thành một thảm họa phòng vé. Bộ phim nhạc kịch độc đáo về kẻ thù nổi tiếng của Batman này đang trên đà trở thành một trong những "bom xịt" lớn nhất của năm.

Cho đến nay, sau hai tuần công chiếu, "Folie à Deux" chỉ thu về 51,5 triệu USD tại thị trường nội địa và 165 triệu USD trên toàn cầu. So sánh với đó, "Joker" đầu tiên đã thu về 96,2 triệu USD tại thị trường nội địa và 248,4 triệu USD trên toàn cầu chỉ sau ba ngày công chiếu.

Dự kiến, phim sẽ chỉ thu về khoảng 65 triệu USD tại thị trường nội địa và 210 triệu đến 215 triệu USD trên toàn cầu khi kết thúc thời gian chiếu rạp. Với chi phí sản xuất 200 triệu USD và khoảng 100 triệu USD cho tiếp thị và phân phối, bộ phim sẽ thua lỗ ít nhất 150 triệu đến 200 triệu USD, theo ước tính của các chuyên gia trong ngành.

"Bất kỳ ước tính nào do 'người trong cuộc' hoặc 'giám đốc điều hành đối thủ' ẩn danh đưa ra đều sai lầm trầm trọng và tiếp tục xu hướng tin đồn được báo cáo như sự thật", người phát ngôn của Warner Bros. cho biết trong một tuyên bố. "Bộ phim vẫn đang tiếp tục được chiếu tại các rạp, bao gồm cả việc mở màn tại Trung Quốc trong tuần này, và sẽ tiếp tục thu về doanh thu trong suốt quá trình phát hành tại nhà và các kênh phụ trợ."

1729049336733.png


Thành công vang dội của "Joker" (2019), với doanh thu 335 triệu USD tại Bắc Mỹ và 1,078 tỷ USD trên toàn thế giới, đã khiến "Folie à Deux" được bật đèn xanh và được cấp ngân sách lớn hơn. Tuy nhiên, mức giá cao ngất ngưởng này khiến hầu hết các bộ phim khó có thể đạt được lợi nhuận trong bối cảnh phòng vé hiện tại.

Các nhà phân tích phòng vé tin rằng Phillips đã khiến người hâm mộ DC thất vọng khi đưa các bài hát và vũ đạo vào phần tiếp theo, dẫn đến sự khác biệt lớn về doanh thu giữa phần thứ nhất và thứ hai của “Joker”. Trong khi bản gốc là một bộ phim chính kịch đen tối và kinh dị mượn ý tưởng từ các bộ phim “Taxi Driver”“King of Comedy” của Martin Scorsese, thì chương tiếp theo lại là một vở nhạc kịch giả tưởng.

"Joker" đầu tiên là một điểm khác biệt kịp thời, mới mẻ so với cốt truyện và giọng điệu siêu anh hùng thống trị và nó đã thành công", Gross cho biết thêm. “Các nhà làm phim xứng đáng được ghi nhận vì đã đưa ra những lựa chọn sáng tạo phi truyền thống hơn trong 'Folie', thêm góc nhìn lãng mạn với Lady Gaga. Nhưng lần này không có gì hiệu quả.”

1729049348458.png


"Joker: Folie à Deux" gia nhập bộ ba "đáng xấu hổ" của năm 2023, bao gồm “Aquaman and the Lost Kingdom”“The Marvels” - cả ba đều là phần tiếp theo của các phim bom tấn tỷ đô la đã hoàn toàn sụp đổ tại phòng vé và trở thành những kẻ thua lỗ lớn. Phần tiếp theo của “Aquaman” năm 2018 đã thu về 439 triệu USD trên toàn cầu trong khi phần tiếp theo của “Captain Marvel” năm 2019 kết thúc với chỉ 206 triệu USD trên toàn cầu. Những lỗi sai đó chứng tỏ khán giả sẽ không còn xuất hiện chỉ vì có logo DC hoặc Marvel trong phần credit của tựa phim.

Thất bại của "Joker: Folie à Deux" là một bài học đắt giá cho Hollywood về việc cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như ngân sách, cốt truyện và thể loại phim khi sản xuất phần tiếp theo của một bộ phim thành công. Nó cũng cho thấy rằng khán giả ngày càng khắt khe hơn và không còn dễ dàng bị thuyết phục bởi những tựa phim siêu anh hùng tầm thường.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top