Hành tinh địa ngục đáng sợ nhất trong vũ trụ, cách trái đất 390 năm ánh sáng, nhiệt độ cao 2.000 độ, mưa đá không ngừng

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Nói đến "hành tinh địa ngục", nhiều người nghĩ ngay đến sao Kim đầu tiên. Mặc dù nằm trong vùng có thể sinh sống được của hệ mặt trời giống như trái đất nhưng môi trường trên sao Kim rất đáng sợ. Không chỉ mưa axit sunfuric quanh năm, nhưng bề mặt thậm chí còn có hiệu ứng nhà kính vô cùng lớn, nhiệt độ cao khiến nó không thể tiếp cận và không có sự sống nào có thể tồn tại trên đó.
Hành tinh địa ngục đáng sợ nhất trong vũ trụ, cách trái đất 390 năm ánh sáng, nhiệt độ cao 2.000 độ, mưa đá không ngừng
Tuy nhiên, đây chỉ là phép so sánh trong hệ mặt trời, nếu đặt sao Kim trong vũ trụ bao la và so sánh với vô số hành tinh thì sao Kim sẽ không có vẻ ngoài đáng sợ như vậy. Qua quan sát, các nhà thiên văn học nhận thấy có một hành tinh cách trái đất 390 năm ánh sáng còn đáng sợ hơn nhiều so với sao Kim. Nhiều nhà thiên văn học gọi hành tinh này là "hành tinh địa ngục" thực sự.
Các nhà thiên văn đặt tên cho hành tinh này là Corot 7b, và nó chỉ mất 20 giờ để thực hiện một vòng quay, từ đó có thể suy đoán rằng khoảng cách giữa Corot 7b và ngôi sao mẹ của nó rất gần, thậm chí còn ngắn hơn khoảng cách giữa Sao Thủy và Mặt trời. Trong hệ mặt trời, hành tinh gần hệ mặt trời nhất chính là sao Thủy, tên tuy có chứa "nước", nhưng trên đó lại không có nước, nhiệt độ bề mặt của sao Thủy vượt quá 400 độ C, đã bị "nấu chín" từ lâu. mặt trời. So với Sao Thủy, khoảng cách giữa Corot 7b và ngôi sao mẹ của nó bằng khoảng 1/23 khoảng cách giữa Sao Thủy và Mặt Trời.
Hành tinh địa ngục đáng sợ nhất trong vũ trụ, cách trái đất 390 năm ánh sáng, nhiệt độ cao 2.000 độ, mưa đá không ngừng
Khí quyển của hành tinh này cũng tạo ra những cơn mưa giống Trái Đất nhưng theo một cách khác. Thay vì nước ngưng tụ rơi xuống mặt đất, khí quyển của CoRoT-7b tạo thành từ đá bốc hơi, đôi lúc chúng ngưng tụ và rơi xuống từ bầu trời như mưa sỏi.
Ngoài ra, các nhà thiên văn học cũng đã phát hiện ra rằng trong số tất cả các ngoại hành tinh đã biết, Corot 7b là hành tinh gần trái đất nhất theo các "chỉ số" cơ bản, trước hết, bề mặt của nó có khả năng rắn chắc như trái đất, và mật độ cũng là tương tự như trái đất. Đáng tiếc, do cách xa ngôi sao mẹ nên chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trên Corot 7b vượt quá 2.000 độ C. Ban ngày nhiệt độ cao hơn 2.300 độ C, ban đêm âm 200 độ C. Ra là vậy, xét về nhiệt độ khủng khiếp thì không thể nào có sự sống được.
Hành tinh địa ngục đáng sợ nhất trong vũ trụ, cách trái đất 390 năm ánh sáng, nhiệt độ cao 2.000 độ, mưa đá không ngừng
Không chỉ vậy, trên Corot 7b còn có một điểm rất đáng sợ, do siêu trọng lực của sao mẹ nên quanh năm mưa đá nóng, dưới tác động thường xuyên của núi lửa, magma trên bề mặt cũng phun ra toàn bộ. trên bề mặt quanh năm. Hơn nữa, do ảnh hưởng của lực hấp dẫn của ngôi sao mẹ, có thể nói Corot 7b đã trải qua quá trình "xây núi" trong những năm đầu, bề mặt đã bị uốn cong rất nghiêm trọng.
Tuy nhiên, qua nghiên cứu và phân tích, một số nhà thiên văn học cho rằng trong những ngày đầu Corot 7b ra đời, không loại trừ khả năng nó có cùng sự sống với trái đất, bởi mọi dấu hiệu đều cho thấy Corot 7b rất có thể là một đại dương. hành tinh lúc đầu, rằng Vào thời điểm đó, nó không ở gần ngôi sao mẹ như bây giờ và với việc tiếp cận liên tục với ngôi sao mẹ, quỹ đạo di chuyển vào trong và có thể đã có một thời gian tốt của nước lỏng trên Corot 7b, nhưng quãng thời gian tươi đẹp không kéo dài được bao lâu, chẳng mấy chốc Corot 7b đã trở thành "địa ngục" như ngày nay.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top