Ngày 25/4/2025, trên chuyên cơ Không lực Một trên đường đến Rome, Tổng thống Donald Trump đã khiến cả thế giới bất ngờ khi tuyên bố rằng Mỹ sẽ không dỡ bỏ các mức thuế quan nặng nề áp lên Trung Quốc trừ khi Bắc Kinh có những nhượng bộ thương mại "đáng kể". Lời khẳng định này không chỉ làm nóng lại cuộc chiến thuế quan giữa hai siêu cường mà còn hé lộ một cơ hội bất ngờ cho các cuộc đàm phán thương mại mới.
"Tôi sẽ không dỡ bỏ thuế quan trừ khi họ đưa ra thứ gì đó đáng kể. Nếu không, tôi sẽ giữ nguyên. Mọi chuyện sẽ ổn thôi," ông Trump thẳng thắn nói với các phóng viên. Khi được hỏi nhượng bộ "đáng kể" là gì, ông đáp gọn: "Hãy mở cửa Trung Quốc."
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh mong muốn được tiếp cận thị trường Trung Quốc, cho phép các doanh nghiệp Mỹ bán sản phẩm và hàng hóa tại quốc gia này. "Chúng tôi muốn vào Trung Quốc, bán sản phẩm của mình. Đó gọi là 'Trung Quốc mở cửa'. Đó sẽ là một chiến thắng lớn," ông Trump hào hứng chia sẻ. Lời phát biểu này gợi nhớ đến những nỗ lực trong nhiệm kỳ đầu của ông, khi Mỹ và Trung Quốc từng tiến gần đến một thỏa thuận thương mại nhưng cuối cùng thất bại do Bắc Kinh rút lui.
Cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang chóng mặt kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025. Mỹ khởi đầu bằng mức thuế 20% áp lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc, nhưng con số này đã vọt lên 145% sau hàng loạt đòn trả đũa qua lại. Đáp lại, Trung Quốc áp thuế 125% lên hàng hóa Mỹ, đồng thời tuyên bố chỉ sẵn sàng đối thoại trên cơ sở "tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng."
Dù vậy, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time cùng ngày, ông Trump tiết lộ rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi điện cho ông, và hai bên đang đàm phán để đạt được một thỏa thuận về thuế quan. Ông không tiết lộ thời điểm cụ thể của cuộc gọi hay nội dung chi tiết, nhưng tự tin rằng các thỏa thuận sẽ được công bố trong vòng 3-4 tuần tới. Thư ký báo chí Karoline Leavitt cũng khẳng định đội ngũ của ông Trump đang tích cực trao đổi với các đối tác Trung Quốc, bày tỏ sự lạc quan về một thỏa thuận thương mại công bằng. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại phủ nhận thông tin về bất kỳ cuộc đàm phán nào.
Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng ký một thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh cam kết tăng gấp đôi lượng hàng hóa mua từ nông dân Mỹ. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng phát ngay sau đó đã làm gián đoạn thương mại toàn cầu, và Trung Quốc không đạt được các mục tiêu đề ra. Thất bại này dường như vẫn là một điểm đau đối với ông Trump, khi ông liên tục nhắc lại mong muốn "mở cửa Trung Quốc" để khắc phục những gì còn dang dở.
#donaldtrumpđánhthuế

"Tôi sẽ không dỡ bỏ thuế quan trừ khi họ đưa ra thứ gì đó đáng kể. Nếu không, tôi sẽ giữ nguyên. Mọi chuyện sẽ ổn thôi," ông Trump thẳng thắn nói với các phóng viên. Khi được hỏi nhượng bộ "đáng kể" là gì, ông đáp gọn: "Hãy mở cửa Trung Quốc."
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh mong muốn được tiếp cận thị trường Trung Quốc, cho phép các doanh nghiệp Mỹ bán sản phẩm và hàng hóa tại quốc gia này. "Chúng tôi muốn vào Trung Quốc, bán sản phẩm của mình. Đó gọi là 'Trung Quốc mở cửa'. Đó sẽ là một chiến thắng lớn," ông Trump hào hứng chia sẻ. Lời phát biểu này gợi nhớ đến những nỗ lực trong nhiệm kỳ đầu của ông, khi Mỹ và Trung Quốc từng tiến gần đến một thỏa thuận thương mại nhưng cuối cùng thất bại do Bắc Kinh rút lui.
Cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang chóng mặt kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025. Mỹ khởi đầu bằng mức thuế 20% áp lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc, nhưng con số này đã vọt lên 145% sau hàng loạt đòn trả đũa qua lại. Đáp lại, Trung Quốc áp thuế 125% lên hàng hóa Mỹ, đồng thời tuyên bố chỉ sẵn sàng đối thoại trên cơ sở "tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng."
Dù vậy, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time cùng ngày, ông Trump tiết lộ rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi điện cho ông, và hai bên đang đàm phán để đạt được một thỏa thuận về thuế quan. Ông không tiết lộ thời điểm cụ thể của cuộc gọi hay nội dung chi tiết, nhưng tự tin rằng các thỏa thuận sẽ được công bố trong vòng 3-4 tuần tới. Thư ký báo chí Karoline Leavitt cũng khẳng định đội ngũ của ông Trump đang tích cực trao đổi với các đối tác Trung Quốc, bày tỏ sự lạc quan về một thỏa thuận thương mại công bằng. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại phủ nhận thông tin về bất kỳ cuộc đàm phán nào.
Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng ký một thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh cam kết tăng gấp đôi lượng hàng hóa mua từ nông dân Mỹ. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng phát ngay sau đó đã làm gián đoạn thương mại toàn cầu, và Trung Quốc không đạt được các mục tiêu đề ra. Thất bại này dường như vẫn là một điểm đau đối với ông Trump, khi ông liên tục nhắc lại mong muốn "mở cửa Trung Quốc" để khắc phục những gì còn dang dở.
#donaldtrumpđánhthuế