Trong bối cảnh Mỹ khởi động các cuộc đàm phán đầy nhạy cảm với Nga nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột dai dẳng tại Ukraine, mối quan hệ giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đang trải qua những ngày tháng căng thẳng. Tín hiệu bất ổn này đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của tiến trình hòa bình, cũng như vị thế của Ukraine trên bàn cờ chính trị quốc tế.
Mới đây, tổng thống Zelensky đã bất ngờ tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu điều đó mang lại hòa bình cho đất nước. Lời khẳng định mạnh mẽ này, được đưa ra trong một cuộc họp báo, cho thấy sự cấp bách và khát khao hòa bình sâu sắc của nhà lãnh đạo Ukraine. Thậm chí, ông còn tình nguyện đổi vị trí Tổng thống lấy tư cách thành viên NATO cho Ukraine, một động thái cho thấy sự sẵn sàng đánh đổi tất cả vì mục tiêu cao cả.
Tuy nhiên, bức tranh hòa bình càng trở nên mờ mịt hơn khi mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo ngày càng trở nên phức tạp.
Trong tuần vừa qua, Tổng thống Trump đã không ngần ngại hối thúc Ukraine tổ chức bầu cử, thậm chí gọi ông Zelensky là một "nhà *******", ám chỉ việc nhiệm kỳ chính thức 5 năm của ông đã kết thúc vào năm 2024. Những lời lẽ gay gắt này, vô tình, lại trùng khớp với luận điệu của Nga, khi Moscow liên tục khẳng định ông Zelensky không còn là một nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine.
Mặc dù luật pháp Ukraine không cho phép tổ chức bầu cử trong tình trạng thiết quân luật và mặc cho kết quả khảo sát công bố tuần vừa qua cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Zelenskiy vẫn ở mức cao, ông Trump vẫn đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky. Điều này khiến nhà lãnh đạo Ukraine không khỏi lo ngại, khi ông cho rằng đây không phải là một sai sót vô tình, mà là một hành động đưa thông tin sai có chủ đích.
Những lo ngại của Ukraine càng gia tăng khi cuộc gặp cấp cao giữa các quan chức Mỹ và Nga diễn ra mà không có sự tham gia của Ukraine hay đại diện Liên minh châu Âu (EU). Sự thiếu vắng này khiến cả Kiev và Brussels đều lo ngại rằng Mỹ sẽ vội vã đi đến một thỏa thuận với Nga, gây bất lợi cho cả Ukraine và châu Âu.
Trước cuộc gặp này, ông Trump đã nói rằng một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine sẽ không bao gồm việc nước này gia nhập NATO và sẽ là "ảo tưởng" nếu Ukraine muốn quay trở lại đường biên giới như trước năm 2014.
Trong một diễn biến khác, ông Trump còn đưa ra đề xuất gây tranh cãi, yêu cầu Ukraine trao cho Mỹ số nguyên vật liệu thô quan trọng trị giá 500 tỷ USD để trả lại số viện trợ mà Kiev đã nhận được từ chính quyền Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, ông Zelensky đã từ chối ký một đề xuất chi tiết, trong đó 50% khoáng sản quan trọng của Ukraine sẽ thuộc về Mỹ. Mặc dù ông Zelenskiy khẳng định mong muốn có một thỏa thuận với Mỹ, nhưng ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận đó phải mang tới sự đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Trong bối cảnh cuộc chiến tranh kéo dài gần 3 năm giữa Ukraine và Nga, tương lai của Ukraine, cũng như tiến trình hòa bình, đang phụ thuộc rất lớn vào sự thiện chí và hợp tác của các bên liên quan.
#chiếntranhngavàukraine
Mới đây, tổng thống Zelensky đã bất ngờ tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu điều đó mang lại hòa bình cho đất nước. Lời khẳng định mạnh mẽ này, được đưa ra trong một cuộc họp báo, cho thấy sự cấp bách và khát khao hòa bình sâu sắc của nhà lãnh đạo Ukraine. Thậm chí, ông còn tình nguyện đổi vị trí Tổng thống lấy tư cách thành viên NATO cho Ukraine, một động thái cho thấy sự sẵn sàng đánh đổi tất cả vì mục tiêu cao cả.
Tuy nhiên, bức tranh hòa bình càng trở nên mờ mịt hơn khi mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo ngày càng trở nên phức tạp.
Trong tuần vừa qua, Tổng thống Trump đã không ngần ngại hối thúc Ukraine tổ chức bầu cử, thậm chí gọi ông Zelensky là một "nhà *******", ám chỉ việc nhiệm kỳ chính thức 5 năm của ông đã kết thúc vào năm 2024. Những lời lẽ gay gắt này, vô tình, lại trùng khớp với luận điệu của Nga, khi Moscow liên tục khẳng định ông Zelensky không còn là một nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine.
Mặc dù luật pháp Ukraine không cho phép tổ chức bầu cử trong tình trạng thiết quân luật và mặc cho kết quả khảo sát công bố tuần vừa qua cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Zelenskiy vẫn ở mức cao, ông Trump vẫn đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky. Điều này khiến nhà lãnh đạo Ukraine không khỏi lo ngại, khi ông cho rằng đây không phải là một sai sót vô tình, mà là một hành động đưa thông tin sai có chủ đích.
Những lo ngại của Ukraine càng gia tăng khi cuộc gặp cấp cao giữa các quan chức Mỹ và Nga diễn ra mà không có sự tham gia của Ukraine hay đại diện Liên minh châu Âu (EU). Sự thiếu vắng này khiến cả Kiev và Brussels đều lo ngại rằng Mỹ sẽ vội vã đi đến một thỏa thuận với Nga, gây bất lợi cho cả Ukraine và châu Âu.
Trước cuộc gặp này, ông Trump đã nói rằng một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine sẽ không bao gồm việc nước này gia nhập NATO và sẽ là "ảo tưởng" nếu Ukraine muốn quay trở lại đường biên giới như trước năm 2014.
Trong một diễn biến khác, ông Trump còn đưa ra đề xuất gây tranh cãi, yêu cầu Ukraine trao cho Mỹ số nguyên vật liệu thô quan trọng trị giá 500 tỷ USD để trả lại số viện trợ mà Kiev đã nhận được từ chính quyền Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, ông Zelensky đã từ chối ký một đề xuất chi tiết, trong đó 50% khoáng sản quan trọng của Ukraine sẽ thuộc về Mỹ. Mặc dù ông Zelenskiy khẳng định mong muốn có một thỏa thuận với Mỹ, nhưng ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận đó phải mang tới sự đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Trong bối cảnh cuộc chiến tranh kéo dài gần 3 năm giữa Ukraine và Nga, tương lai của Ukraine, cũng như tiến trình hòa bình, đang phụ thuộc rất lớn vào sự thiện chí và hợp tác của các bên liên quan.
#chiếntranhngavàukraine