Hé lộ động thái bất ngờ của Nga khiến Triều Tiên "yên tâm tuyệt đối"

Mới đây, Nga đã công khai khẳng định cam kết hỗ trợ quân sự cho Triều Tiên trong trường hợp nước này bị tấn công, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
1729047509490.png

Lời khẳng định được đưa ra bởi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko trong bối cảnh Moscow vừa đệ trình "Hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" với Bình Nhưỡng lên Duma Quốc gia để phê chuẩn.
Theo ông Rudenko, hiệp ước đã nêu rõ các điều khoản về việc hai nước sẽ "cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết, bao gồm cả hỗ trợ quân sự" nếu một trong hai bên bị gây hấn. Điều này đồng nghĩa với việc Nga sẽ "ra tay" bảo vệ Triều Tiên bằng quân sự nếu Bình Nhưỡng bị tấn công.
Hiệp ước Nga-Triều Tiên, được ký kết hồi tháng 6, nhắm đến việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, không can thiệp nội bộ và hợp tác song phương. Tuy nhiên, điều khoản về hỗ trợ quân sự đã thu hút sự chú ý đặc biệt, đặt ra câu hỏi về ý đồ thực sự của Moscow.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định hiệp ước chỉ mang tính "phòng thủ", nhằm răn đe các thế lực muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Nga-phương Tây đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Mối quan hệ Nga-Triều Tiên đã được thắt chặt trong thời gian gần đây. Bình Nhưỡng bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho Moscow trong cuộc chiến Ukraine, dù cả hai đều phủ nhận. Gần đây, xuất hiện thông tin Triều Tiên đã điều 10.000 quân sang hỗ trợ Nga, làm dấy lên lo ngại về sự can dự sâu rộng hơn của Bình Nhưỡng vào cuộc xung đột.
Trong bối cảnh đó, "hiệp ước phòng thủ" Nga-Triều Tiên được xem là một diễn biến đáng quan ngại, thêm một lần nữa khẳng định bức tranh địa chính trị thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và khó lường.
Theo TASS
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top