Hẹn hò kiểu Gen Z Trung Quốc: Không nhắn tin 'mùi mẫn', tuần gặp nhau một hai lần cho đỡ... quên mặt

Jimmy

Moderator
Trong thời đại ngày nay, giới trẻ đang có những cách tiếp cận mới mẻ và độc đáo trong chuyện hẹn hò. Thay vì những cảm xúc nồng nhiệt, những tin nhắn ngọt ngào hay những cuộc hẹn hò thường xuyên, họ lại có xu hướng giữ khoảng cách và tập trung vào sự độc lập của bản thân.
Momo và Chen, một cặp đôi trẻ ở Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc), là một ví dụ điển hình. Dù đã bên nhau được 2 năm, nhưng mối quan hệ của họ giống như hai người bạn hơn là một cặp tình nhân. Sống ở hai nơi khác nhau, họ chỉ gặp nhau một hoặc hai lần mỗi tuần và chia đôi tiền hoá đơn trong các buổi hẹn. Tin nhắn giữa hai người cũng chỉ xoay quanh những chủ đề thông thường, thiếu đi sự lãng mạn và nồng nhiệt. Momo thừa nhận rằng cô yêu Chen, nhưng cô cũng rất coi trọng sự tự do và độc lập của bản thân.
Hẹn hò kiểu Gen Z Trung Quốc: Không nhắn tin 'mùi mẫn', tuần gặp nhau một hai lần cho đỡ... quên mặt
Ảnh minh họa
Ở Trung Quốc, kiểu quan hệ này được gọi là "tình yêu độc thân". Những người trẻ trong mối quan hệ này tin rằng thay vì hy sinh mọi thứ cho người yêu, họ nên đặt cảm xúc và nhu cầu của bản thân lên hàng đầu. Đối với Momo, những người tin vào câu nói "đến chết cũng không chia tay" chỉ là những kẻ ngây thơ.
Bên cạnh đó, một xu hướng khác đang nổi lên trong giới trẻ Trung Quốc là sự lựa chọn không hẹn hò và không nỗ lực duy trì mối quan hệ, ngay cả khi có tình cảm với ai đó. Họ có thể có những khao khát về tình yêu lãng mạn, nhưng lại quyết định sống độc thân. Dù có nảy sinh tình cảm, họ cũng không cố gắng để bắt đầu hay duy trì một mối quan hệ tình cảm.
Trong tâm trí, họ có thể tưởng tượng ra vô số khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Họ không làm gì để biến những ý tưởng đó thành hiện thực. Một người trẻ thậm chí còn tuyên bố rằng không có gì vui hơn việc chơi với chiếc điện thoại của mình.
Trang web tâm lý học Jiandanxinli giải thích rằng do áp lực công việc, nhiều người trẻ đã mất đi ham muốn trong các mối quan hệ. Họ sợ rằng một mối quan hệ thất bại sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của họ. Vì vậy, họ thích ở trong vùng an toàn của riêng mình.
Khi xã hội ngày càng phát triển, quan điểm của giới trẻ về công việc, hẹn hò và các mối quan hệ cũng dần thay đổi. Nhiều người trẻ cho rằng sự độc lập về tinh thần và tài chính quan trọng và thiết thực hơn việc dành thời gian cho tình yêu theo cách truyền thống. Họ muốn tập trung vào sự phát triển cá nhân và sự nghiệp của mình trước khi nghĩ đến chuyện tình cảm.
Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tư duy và lối sống của thế hệ trẻ hiện nay. Họ không còn bị ràng buộc bởi những quan niệm cũ về tình yêu và hôn nhân, mà thay vào đó, họ đề cao sự tự do, độc lập và phát triển bản thân. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra câu hỏi về tác động lâu dài của xu hướng này đối với xã hội và tương lai của các mối quan hệ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top