Hiệu trưởng ở Nhật Bản mất việc, mất lương hưu vì... 80 nghìn đồng

Mặc dù chỉ trả tiền cho một cốc cà phê cỡ thường, một hiệu trưởng tại một trường trung học cơ sở ở Nhật Bản đã tự ý lấy một cốc lớn tại máy cà phê tự phục vụ của một cửa hàng tiện lợi.
Ông bị bắt tại Takasago, một thành phố cách Tokyo khoảng 7 giờ đi xe, sau khi một nhân viên nhìn thấy ông nhấn nút chọn cốc lớn vào ngày 21 tháng 12. Ông bị sa thải khỏi công việc và bị thu hồi giấy phép giảng dạy, theo tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản đưa tin vào ngày 16 tháng 2.
Ông cũng không nhận được trợ cấp hưu trí, ước tính khoảng 20 triệu yên (khoảng 3,2 tỷ đồng).
Hiệu trưởng ở Nhật Bản mất việc, mất lương hưu vì... 80 nghìn đồng
Trong cuộc phỏng vấn với các quan chức hội đồng tỉnh, vị hiệu trưởng 59 tuổi thừa nhận hành động bốc đồng của mình và nói rằng ông "thực sự xin lỗi" vì hành vi sai trái của mình, bản tin cho biết.
Cà phê cỡ thường ở cửa hàng có giá 110 yên và cỡ lớn có giá 180 yên. Ông thừa nhận rằng ông đã chọn cốc lớn hơn mà không trả thêm tiền ba lần trước đó tại cùng một cửa hàng, và đến tận 4 lần ở một cửa hàng khác. Tổng cộng, ông đã gây thiệt hại 490 yen, tức... 80 nghìn đồng.
Các công tố viên quyết định không khởi tố ông sau khi nhận được hồ sơ về vụ trộm từ cảnh sát, nhưng xác nhận rằng ông đã phạm tội trộm cắp.
Các nhà phê bình đã đặt câu hỏi về quyết định xử phạt của hội đồng, được công bố vào ngày 30 tháng 1, gọi đó là "bản án tử hình" cho một hành vi phạm tội gây thiệt hại rất ít về mặt tài chính.
Sa thải là biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm khắc nhất đối với một viên chức, tiếp theo là đình chỉ công tác, cắt giảm lương và bị cảnh cáo.
Một quan chức hội đồng quản trị nói với Asahi Shimbun rằng họ "kết luận rằng sa thải là hình phạt thích hợp đối với hành vi tái phạm" sau khi xem xét các trường hợp trước đây.
Giáo sư Takashi Sakata của Đại học Phụ nữ Nhật Bản cho biết hình phạt "quá nghiêm khắc" vì thiệt hại do hiệu trưởng gây ra là rất nhỏ.
Giáo sư Sakata cho biết thêm rằng hội đồng quản trị lẽ ra nên xử lý vấn đề một cách thận trọng vì việc mất giấy phép giảng dạy và trợ cấp hưu trí có tác động lớn hơn nhiều so với thiệt hại mà vị hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm.
Trong một sự việc tương tự ở một tỉnh khác, một nhân viên thành phố đã bị sa thả sau khi lấy một cốc cà phê trị giá 200 yên tại một cửa hàng tiện lợi sau khi trả tiền cho một cốc cà phê trị giá 100 yên.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top