Hình ảnh vũ khí hạt nhân cực kỳ nguy hiểm của Nga đưa vào bệ phóng

Đoạn video cho thấy hệ thống tên lửa khổng lồ này đang được đưa vào bệ phóng ở căn cứ Yasnensky, vùng Orenburg, phía Nam dãy núi Ural. Hệ thống này đã được di chuyển bằng một thiết bị vận chuyển đặc biệt, quá trình lắp đặt kéo dài trong vài giờ.
VNReview.vn

Avangard là một trong số hệ thống vũ khí tiên tiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố vào tháng 3 năm 2018.
VNReview.vn

Tên lửa xuyên lục địa Avangard là một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng bay với tốc độ siêu thanh và mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa được phát triển bởi Nga và được lần đầu tiên thử nghiệm thành công vào năm 2018.
Avangard có khả năng bay với tốc độ Mach 20, cao gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Điều này có nghĩa nó rất khó bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có. Tên lửa cũng có thể bay theo quỹ đạo đường cong, khiến nó khó bị phát hiện và theo dõi.
Avangard được trang bị một đầu đạn hạt nhân có sức công phá 2 megaton. Đầu đạn này có thể được thả xuống mục tiêu từ độ cao lớn, khiến nó trở thành một vũ khí hủy diệt hàng loạt cực kỳ nguy hiểm.
Tên lửa Avangard được coi là một bước đột phá trong công nghệ vũ khí hạt nhân của Nga. Nó được thiết kế để nâng cao khả năng răn đe của Nga trước các đối thủ tiềm tàng.
Dưới đây là một số tính năng chính của tên lửa Avangard:
  • Tốc độ siêu thanh: Avangard có thể bay với tốc độ Mach 20, cao gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Điều này khiến nó rất khó bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có.
  • Quỹ đạo đường cong: Avangard có thể bay theo quỹ đạo đường cong, khiến nó khó bị phát hiện và theo dõi.
  • Đầu đạn hạt nhân: Avangard được trang bị một đầu đạn hạt nhân có sức công phá 2 megaton. Đầu đạn này có thể được thả xuống mục tiêu từ độ cao lớn.
Tên lửa Avangard được coi là một vũ khí hạt nhân cực kỳ nguy hiểm và có khả năng thay đổi cán cân sức mạnh hạt nhân thế giới.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top