Hóa ra 5.000 năm trước, con người đã bị nhiễm độc thủy ngân

Bằng chứng đầu tiên về việc con người bị nhiễm độc thủy ngân được phát hiện ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Độc tố tự nhiên này được tìm thấy trong hài cốt của 370 người.
Theo Daily Mail, lượng thủy ngân cao bất thường đã được tìm thấy trong xương người có niên đại 5.000 năm. Các chuyên gia tin đây là bằng chứng lâu đời nhất về nhiễm độc thủy ngân.
Hóa ra 5.000 năm trước, con người đã bị nhiễm độc thủy ngân
Những bộ xương người cách đây 5.000 năm bị phát hiện nhiễm thủy ngân
Những bộ xương được phát hiện ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, thuộc về 370 cá nhân sống trong thời kỳ đồ đá mới và đồ đồng muộn. Đây là hàm lượng thủy ngân trong xương cao nhất được tìm thấy, trong số những người sống vào khoảng giữa năm 2900 và 2600 TCN.
Một nhóm các nhà khoa học do Đại học Bắc Carolina Wilmington dẫn đầu kết luận, vụ ngộ độc có thể do tiếp xúc với chu sa, một khoáng chất thủy ngân sulfua hình thành tự nhiên ở các khu vực nhiệt và núi lửa trên toàn thế giới.
Hóa ra 5.000 năm trước, con người đã bị nhiễm độc thủy ngân
Khi đập vỡ những khối khoáng chất này, người ta đã nhìn thấy các màu sắc rực rỡ. Trong lịch sử, dạng bột đã được sử dụng để sản xuất chất màu trong sơn, hoặc được một số người coi là loại thuốc 'ma thuật'.
Các nhà khoa học chia sẻ trong nghiên cứu đăng trên International Journal of Osteoarchaeology: “Ở Iberia, việc sử dụng chu sa làm chất màu, sơn hoặc chất y tế bắt đầu từ thời đồ đá cũ, sau đó tăng dần trong thời đại đồ đá mới và đồng”. Các nhà nghiên cứu cho biết có bằng chứng cho việc khai thác các mỏ quặng rộng lớn ở Almadén, miền trung Tây Ban Nha, vào năm 5300 trước Công nguyên.
Theo các nhà khoa học thì: “Việc sử dụng chính ở Iberia, cũng như trong nhiều nền văn hóa tiền sử khác trên toàn thế giới. Nó được dùng trong các nghi lễ liên quan đến việc an táng và chôn cất. Ngoài ra, người ta còn dùng nó để sơn vẽ cơ thể, trị bệnh hoặc biểu diễn các trò ma thuật”.
Nghiên cứu được tiến hành sau khi thu thập 370 cá thể từ 50 ngôi mộ, nằm trong 23 địa điểm khảo cổ trên khắp Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Hóa ra 5.000 năm trước, con người đã bị nhiễm độc thủy ngân
Việc khai thác chu sa Almadén bắt đầu từ thời đồ đá mới, cách đây 7.000 năm, nhưng loại khoáng chất này đã xâm nhập vào xã hội từ đầu thời đại đồng. Lúc này, chu sa trở thành sản vật có giá trị xã hội to lớn, với tính cách vừa linh thiêng, vừa bí truyền và xa hoa.
Các ngôi mộ được xây dựng trong thời kỳ đồ đồng cũng được trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật làm bằng bột chu sa. Theo các nhà nghiên cứu, những người chôn cất người chết có thể đã vô tình hít hoặc tiêu thụ bột, dẫn đến lượng thủy ngân trong xương của họ cao bất thường.
Mức độ lên tới 400 phần triệu (ppm) đã được ghi nhận trong xương của một số cá nhân này.
Hóa ra 5.000 năm trước, con người đã bị nhiễm độc thủy ngân
Khu vực khảo cổ và phát hiện các bộ xương nhiễm thủy ngân
Trong thông cáo báo chí, các nhà khoa học chia sẻ: “Nghiên cứu này có tính đến việc WHO cho rằng mức bình thường của thủy ngân trong tóc không được cao hơn 1 hoặc 2 ppm. Dữ liệu thu thập được cho thấy mức độ nhiễm độc cao có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người trong số đó.
Trên thực tế, mức độ được phát hiện ở một số đối tượng cao đến mức các tác giả nghiên cứu không loại trừ rằng bột chu sa đã xâm nhập vào cơ thể của họ thông qua hít phải hơi, hoặc thậm chí nuốt phải trong quá trình thực hiện các nghi lễ”.

Nguồn: Daily Mail
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top