Hóa ra đây là lý do Elon Musk có nhiều con như vậy

"Có con là một lá phiếu cho tương lai", tỷ phú Elon Musk gần đây nói như vậy. "Đó là điều lạc quan nhất một người có thể làm".

Đó chỉ là một trong nhiều phát biểu gần đây của Elon Musk nhằm mục đích làm chậm lại sự suy giảm tỷ lệ sinh, một mối quan tâm mà ông đã nói đến trong nhiều năm nhưng đã trở nên gay gắt hơn khi chủ đề này trở nên thịnh hành trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ.

1723362031785.png

Tổng giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX đã nhiều lần cảnh báo về các chính sách được thúc đẩy bởi những người mà ông gọi là "những kẻ tuyệt chủng". Elon Musk nói rằng phá thai và kiểm soát sinh đẻ là nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh giảm, và lo lắng rằng nền văn minh sẽ "chết trong tiếng rên rỉ của tã người lớn" nếu tỷ lệ sinh giảm không được giải quyết.

Nhiều năm trước, những quan sát của ông về tỷ lệ sinh có vẻ chỉ là một trong những sở thích thất thường của vị tỷ phú hoặc là lý do thuận tiện giải thích tại sao người cha này đã ly hôn ba lần lại có nhiều con như vậy. Ông ấy nói vào tháng trước rằng ông có 12 người con.

Gần đây, ngày càng nhiều nhà nhân khẩu học và quan chức chính phủ nhận ra tỷ lệ sinh thấp là mối đe dọa thực sự. Các nhà lãnh đạo bao gồm cả thủ tướng Nhật Bản và Ý bày tỏ lo ngại về hậu quả, từ việc lực lượng lao động thu hẹp đến tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Chủ đề tỷ lệ sinh giảm đã mang sắc thái chính trị khi đảng Cộng hòa cố gắng mô tả đảng Dân chủ là những người chống lại gia đình trong khi đảng Dân chủ ủng hộ quyền phá thai của phụ nữ.

"Nếu xã hội của bạn không có đủ trẻ em để thay thế chính nó, thì đó là điều cực kỳ nguy hiểm và gây mất ổn định", JD Vance, ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa, đã phát biểu gần đây. JD Vance, hiện là thượng nghị sĩ bang Ohio, đã bảo vệ những bình luận cũ về mối nguy hiểm của "những bà mèo không con", nói rằng ông đang tấn công những người mà ông cho là chống lại gia đình, trong khi các đối thủ cho rằng lời nói của ông là tàn nhẫn và xúc phạm phụ nữ.

Sau khi ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực trở lại Nhà Trắng, Elon Musk đã nhanh chóng ca ngợi JD Vance là ứng cử viên phó tổng thống và khuếch đại ý tưởng của thượng nghị sĩ về việc trao nhiều phiếu bầu hơn cho cha mẹ so với những công dân không có con.

Quan điểm lạc quan của Elon Musk về thiên chức làm cha đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ông cả lớn và nhỏ.

1723362057372.png

Elon Musk và chiếc Tesla Model S​

Chiếc xe ô tô Tesla Model S năm 2012 được thiết kế độc đáo để có bảy chỗ ngồi phù hợp với gia đình ông, khi đó có năm đứa con nhỏ. Những đứa trẻ xuất hiện nổi bật trong bức ảnh của tờ New Yorker với hình ảnh người cha đang chơi đất sét nặn trước khi chiếc xe được ra mắt.

Tháng trước, Elon Musk thông báo rằng trụ sở chính của SpaceX và nền tảng truyền thông xã hội X sẽ chuyển từ California đến Texas một phần vì bang này đã ban hành một đạo luật nhằm bảo vệ trẻ em chuyển giới. Musk và những người khác cho rằng đạo luật này cản trở quyền của cha mẹ.

Những phản đối của Musk liên quan đến các thủ thuật y tế dành cho trẻ em chuyển giới dường như bắt nguồn từ những lo ngại rộng hơn về vấn đề sinh sản. “Cái gọi là sự chăm sóc khẳng định giới tính, đó là một cách nói giảm nói tránh tệ hại,” Musk nói với tác giả Jordan Peterson trong một cuộc phỏng vấn được phát trực tiếp trên X vào tháng trước. “Nó thực sự là triệt sản trẻ em… Họ không bao giờ có thể sinh con nữa.”

Vào năm 2021, Musk đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lo ngại về tỷ lệ sinh tại một sự kiện của tờ thời báo WSJ.

“Tôi không thể nhấn mạnh điều này đủ, không có đủ người,” ông nói. “Và tôi nghĩ một trong những rủi ro lớn nhất đối với nền văn minh là tỷ lệ sinh thấp… Nếu mọi người không sinh thêm con, nền văn minh sẽ sụp đổ.”

Kể từ năm đó, Musk đã đăng nhiều bài viết trên mạng xã hội X về những lo lắng của mình về “tỷ lệ sinh” ít nhất 26 lần bao gồm chín lần chỉ riêng trong năm nay.

Ông cũng đã phát biểu về những lo ngại của mình về tỷ lệ sinh trên sân khấu tại nhiều sự kiện công cộng, bao gồm cả năm ngoái, khi Musk cho biết ông ủng hộ việc giảm thuế hoặc các ưu đãi khác của chính phủ để sinh con.

1723362105007.png

Elon Musk tham dự cuộc đua xe Formula One​

Gần đây, Musk đã lên tiếng chỉ trích phá thai và kiểm soát sinh đẻ nhiều hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News năm ngoái, ông đổ lỗi việc phá thai khiến tỷ lệ sinh giảm, và năm nay đã nhiều lần đăng thông tin về những mặt trái của biện pháp tránh thai bằng hormone.

“Phụ nữ ở phương Tây đã được dạy rằng mang thai ngoài ý muốn là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với họ,” Musk đã đăng như vậy vào năm ngoái. “Vì vậy, họ phản đối mạnh mẽ lệnh cấm phá thai vì cho rằng đó là mối đe dọa hiện hữu. Nhiều người đàn ông cũng lo sợ rằng họ sẽ không thể ‘vui vẻ’ nếu phá thai bị cấm.”

Khi Musk trở nên thẳng thắn hơn về quan điểm của mình đối với trẻ em, ông phải đối mặt với nhiều sự chỉ trích hơn không chỉ về vai trò làm cha của nhiều đứa trẻ mà còn về vai trò của ông trong việc nuôi dạy chúng, bao gồm cả một cuộc đụng độ công khai gần đây với con gái mình.

Nhà từ thiện Melinda French Gates gần đây đã cho rằng quan điểm của ông là "ngớ ngẩn". Khi được hỏi về Musk trong một cuộc phỏng vấn của Tạp chí New York Times, bà đã nêu vấn đề tại sao các nhà lãnh đạo công nghệ nam, những người dành nhiều thời gian cho công việc, lại bị chất vấn về phong cách nuôi dạy con cái của họ. "Tôi chắc chắn rằng ông ấy là một CEO tuyệt vời và đã làm rất tốt công việc của trong công ty của họ", bà nói mà không đề cập cụ thể đến Musk. "Nhưng sau đó, họ được hỏi về cách nuôi dạy con cái, và họ nói ra tất cả những điều này, và bạn nghĩ rằng, 'Có điều gì đó không ổn ở đây.'"

Là người đàn ông giàu nhất thế giới, Musk có những nguồn lực giúp ông có lợi thế khi phải nuôi thêm nhiều miệng ăn.

Người vợ đầu tiên của ông, Justine Musk, đã từng viết rằng khi họ thảo luận về việc có con trước khi kết hôn, ông đã hỏi bà muốn có bao nhiêu đứa con. "Một hoặc hai đứa", bà trả lời. "Mặc dù nếu tôi có đủ khả năng thuê bảo mẫu, tôi muốn có bốn đứa", bà nói với ông, theo lời kể của bà trên tạp chí Marie Claire, được xuất bản vào thời điểm cuộc ly hôn đầy tranh cãi của họ.

Ông cười, theo lời bà kể lại vào năm 2010. "Đó là sự khác biệt giữa anh và tôi", ông nói. "Tôi chỉ cho rằng sẽ có bảo mẫu".

Và đúng là có. Hồ sơ ly hôn cho thấy rằng mặc dù tài chính của Musk gặp khó khăn vào thời điểm đó, ông vẫn chi tiền thuê bảo mẫu cho năm đứa con của họ - cặp song sinh và cặp sinh ba. Đứa thứ sáu, con đầu lòng của họ, đã chết khi còn là trẻ sơ sinh là một mất mát mà Musk thỉnh thoảng thảo luận khi nói về quan điểm của mình về trẻ em.

Một trong những người con của Elon Musk gần đây đã nói rằng Musk hiếm khi ở bên trong suốt thời thơ ấu của cô. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng NBC News, Vivian Jenna Wilson, hiện 20 tuổi, đã phản bác tuyên bố của Musk vào tháng trước rằng ông đã bị lừa để đồng ý cho cô chuyển giới từ nam sang nữ khi còn là một thiếu niên. Musk gọi cô theo nghĩa bóng là "đã chết".

Vivian Jenna Wilson được trích dẫn khi nói về cha mình rằng "Ông ấy lạnh lùng". "Ông ấy rất dễ nổi giận. Ông ấy vô tâm và tự luyến". Musk vẫn chưa bình luận về cuộc phỏng vấn.

Khoảng 15 năm sau cuộc ly hôn đầu tiên, Musk hiện có một lứa con nhỏ với hai người phụ nữ khác, trong đó có một đứa tên là X Æ A-12, hay gọi tắt là X. Cậu bé 4 tuổi, là một phần trong cuộc tranh chấp quyền nuôi con giữa Musk và mẹ, đã trở thành bạn đồng hành của tỷ phú thích chu du khắp thế giới.

Trong các bức ảnh công khai, Musk thường được nhìn thấy đang cưng chiều cậu bé X. Musk nói về những mối quan hệ như vậy, nói rằng chúng ta có khuynh hướng sinh học là "yêu con mình" và ngay cả những người có cách tiếp cận theo chủ nghĩa khoái lạc với cuộc sống cũng có thể thấy hấp dẫn.

"Tôi có những người bạn theo chủ nghĩa khoái lạc và họ là những người rất tốt và tôi thực sự đã thuyết phục một số người trong số họ sinh con, tôi rất vui khi nói điều đó, và sau đó họ đã cảm ơn tôi", Musk nói vào tháng trước. "Và không một ai nói rằng họ hối hận - chưa bao giờ".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top