Hoãn thi IELTS tại Việt Nam, Bộ Giáo dục nói gì?

Theo thông tin mới nhất, Hội đồng Anh tại Việt Nam (viết tắt British Council - một tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và giáo dục của Vương quốc Anh) đã thông báo tạm hoãn tất cả các kỳ thi chứng chỉ IELTS tại Việt Nam. Thời gian kể từ ngày 10/11 đến khi có thông báo mới. Trước đó, vào chiều ngày 9/11, những thí sinh đã đăng ký thi IELTS đều nhận email thông báo hoãn kỳ thi.
Hội đồng Anh cũng đăng tải công khai thông tin này trên website chính thức, nói rằng quyết định này nằm "ngoài tầm kiểm soát" của họ. Nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến các kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế tại Việt Nam.
Hội đồng Anh viết "Thời điểm các kỳ thi được tổ chức trở lại sẽ phụ thuộc vào phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với Bộ để có được các phê duyệt cần thiết trong thời gian sớm nhất có thể."
Chứng chỉ IELTS (International English Language Testing System) là hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế quen thuộc, đánh giá năng lực ngoại ngữ của các thí sinh trên 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết, phục vụ mục đích học tập, làm việc và sinh sống. Hiện chứng chỉ này đã được công nhận ở hơn 11.000 cơ sở đào tạo ở 140 quốc gia.

Hoãn thi IELTS tại Việt Nam, Bộ Giáo dục nói gì?
Hội đồng Anh thông báo hoãn thi IELTS vô thời hạn
Tại Việt Nam, việc thi IELTS trước kia chủ yếu phục vụ cho mục đích du học hoặc làm việc tại nước ngoài. Những năm gần đây, nhiều trường đại học trong nước đi theo xu hướng tuyển sinh đầu vào bằng điểm IELTS, kết hợp với học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT. Việc hoãn thi IELTS là quyết định rất được dư luận quan tâm, đặc biệt những người thuộc các diện nói trên. Ước tính sẽ có hàng trăm nghìn thí sinh Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định này.
Lý giải về việc hoãn thi IELTS, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc dừng thi tại một số đơn vị là do chưa có hồ sơ hoặc hồ sơ chưa hoàn thiện để phê duyệt theo quy định. Trong văn bản gửi báo chí chiều 10/11, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, đây là một quyết định thể hiện "sự tôn trọng và chấp hành pháp luật Việt Nam của các tổ chức, đơn vị".
Đại diện Bộ giáo dục cũng cho hay, những kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài tại Việt Nam đã được Nghị định số 86 năm 2018 của Chính phủ về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nói rõ. Tuy nhiên, quy định trong nghị định này vẫn thiếu chi tiết và cụ thể, nên đã được bổ sung bằng Thông tư số 11 ngày 26/7/2022 ngay sau đó. Thông tư này cũng là bằng chứng tập hợp sự đồng thuận của các đơn vị trong nước và quốc tế.

Hoãn thi IELTS tại Việt Nam, Bộ Giáo dục nói gì?
Mặc dù Bộ cũng đã có những hướng dẫn cụ thể liên quan đến thi IELTS, nhưng nhiều cơ sở và đơn vị tổ chức thi vẫn chưa đạt yêu cầu về hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết. Ông Độ cho biết "Các yêu cầu bảo đảm chất lượng, tiêu chí liên kết hoặc tư cách pháp nhân của các bên liên kết, thông tin thể hiện tại các đề án cũng không đủ hoặc không rõ ràng nên Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đủ căn cứ để phê duyệt và công bố công khai cho dư luận giám sát"
Thứ trưởng cho biết thêm, việc thiếu tuân thủ các quy định về điều kiện tiêu chí liên kết tổ chức thi của Việt Nam dẫn đến nhiều tiêu cực như thi hộ, gian lận trong hồ sơ, giả mạo giấy tờ... Việc tổ chức thi này chủ yếu theo những quy định của đối tác nước ngoài, do đó cần phải rà soát lại.
Những tiêu cực này không chỉ tạo dư luận xấu mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của những người liên quan. Đặc biệt, nó khiến nhiều người lúng túng trong việc lựa chọn đơn vị tổ chức thi, chọn chứng chỉ, từ đó gây thất thu thuế nhà nước, giảm sức hút trong môi trường kinh doanh giáo dục nước nhà.


>>>Hoãn thi IELTS vô thời hạn, học sinh lớp 12 bị ảnh hưởng nhất, chưa biết sắp tới xét tuyển đại học thế nào
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top