Hơn 50.000 người đã phải bỏ mạng chỉ vì thú vui tiêu khiển này thời La Mã cổ đại

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Những trận chiến của võ sĩ giác đấu trở thành thú vui tiêu khiển của các tầng lớp quý tộc ở thời La Mã cổ đại. Những trận chiến, trận cá cược là trận đấu sinh tử, mạng đổi mạng.

Hàng ngàn đấu trường La Mã được xây dựng chỉ để thỏa mãn thú vui tiêu khiển của người dân La Mã. Mỗi một trấn đấu diễn ra thường thu hút rất nhiều người xem. Các đấu trường La Mã thường chật ních khi người dân đổ dồn đi xem ai sẽ là người chiến thắng trong trận chiến.

Trò chơi sinh tử của các võ sĩ thường được trang bị đầy đủ vũ khí. Trong các trận đấu, mãnh thú như hổ hay sư tử cũng là vật không thể thiếu.

1721380079223.png


Các võ sĩ giác đa phần là tù binh trong chiến tranh, người phạm tội hay người xuất thân từ tầng lớp thấp kém thèm khát danh vọng và của cải. Người chiến thắng sẽ nhận được vàng bạc mà họ mong muốn, ngược lại nếu thất bại võ sĩ có thể trả giá bằng mạng sống của mình.

Trong một số trường hợp, sự sống chết của võ sĩ giác sẽ tùy thuộc vào khán giả. Nếu khán giả muốn người đó chết thì võ sĩ sẽ không còn đường sống, và ngược lại. Theo các nghiên cứu, có hơn 50.000 võ sĩ đã chết trong đấu trường. Thi thể được chôn cất xung quanh đấu trường đó.

Dù biết đây là trò chơi nguy hiểm nhưng hàng năm các trận đấu vẫn được tổ chức trong sự hân hoan của người dân La Mã cổ đại.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top