Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Không chỉ Huawei của Trung Quốc, Samsung – gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc – cũng vừa giới thiệu hai mẫu điện thoại “trifold” (ba màn hình) tại Mobile World Congress (MWC) ở Barcelona vào ngày 7/3/2025. Các thiết bị concept Flex G và Flex S đánh dấu bước đi mới của Samsung trong việc tìm kiếm làn sóng đổi mới tiếp theo, giữa lúc thị trường smartphone toàn cầu đang rơi vào trạng thái “bão hòa” về thiết kế.
Dù vậy, Samsung nhấn mạnh đây chỉ là các thiết bị thử nghiệm, chưa sẵn sàng lên kệ. Điều này cho thấy hãng đang thăm dò phản ứng thị trường trước khi tung sản phẩm chính thức. Trước đó, Huawei đã gây chú ý khi ra mắt Mate XT – smartphone ba màn hình giá 3.499 euro (3.678 USD) – tại thị trường quốc tế vào tháng 2/2025, đặt áp lực lớn lên các đối thủ.
Kể từ khi Apple định hình chuẩn mực smartphone với iPhone năm 2008, thiết kế dạng thanh (bar-shaped) đã thống trị thị trường. Tuy nhiên, sau nhiều năm, sự tương đồng giữa các mẫu máy khiến người dùng dần mất hứng thú. Các hãng như Samsung, Huawei và cả startup Anh Quốc Nothing đang cố gắng phá vỡ “biển giống nhau” này bằng những thiết kế sáng tạo.
Tại MWC, Nothing ra mắt Phone (3a) giá 329 euro (356 USD) với hệ thống đèn LED nhấp nháy khi có cuộc gọi hoặc thông báo, nhắm đến phân khúc giá rẻ nhưng độc đáo. Đồng sáng lập Akis Evangelidis chia sẻ với CNBC: “Người dùng không chỉ cần chức năng nữa, họ muốn những thương hiệu mang lại giá trị cảm xúc. Đây là cơ hội lớn, đặc biệt ở thị trường như Ấn Độ.” Nothing đang lên kế hoạch mở rộng mạnh tại đây, với Akis chuẩn bị chuyển đến Ấn Độ để dẫn dắt chiến lược.
Tecno – một startup Trung Quốc – cũng không chịu thua kém, giới thiệu Phantom Ultimate 2 với thiết kế ba màn hình gập hình chữ “S” tương tự Flex S của Samsung. Các hãng rõ ràng đang đặt cược vào màn hình để tạo sự khác biệt.
Dù sáng tạo, điện thoại gập vẫn là phân khúc nhỏ. Theo IDC, năm 2024, thị trường gập tăng 6,4% lên 19,3 triệu chiếc, nhưng chỉ chiếm 1,6% tổng lượng smartphone toàn cầu. Giá bán trung bình của điện thoại gập (1.218 USD) cao gấp ba lần so với điện thoại thường (421 USD), cộng với kích thước cồng kềnh do màn hình phụ, khiến người dùng phổ thông e ngại.
Tuy nhiên, MWC năm nay cho thấy các hãng đang cải thiện để đưa điện thoại gập đến gần hơn với người dùng. Chẳng hạn, Oppo ra mắt Find N5 – chỉ có hai màn hình nhưng mỏng hơn đáng kể so với Galaxy Fold 6 của Samsung, cho thấy nỗ lực khắc phục nhược điểm về độ dày.
Trong phân khúc gập năm 2024, Samsung dẫn đầu với 32,9% thị phần, theo sau là Huawei (23,1%) và Motorola (17%). Dù giá cao, các hãng tin rằng người dùng sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm cao cấp. Samsung với Flex G và S đang thử nghiệm ý tưởng mới, trong khi Huawei đã tiên phong thương mại với Mate XT. Sự cạnh tranh này hứa hẹn đẩy nhanh tiến trình đổi mới.
Samsung, Huawei, Tecno và cả Nothing đang cho thấy điện thoại gập – đặc biệt là ba màn hình – có thể là tương lai của smartphone. Dù chỉ là concept, Flex G và S của Samsung là tín hiệu rõ ràng rằng các hãng không muốn bị mắc kẹt trong thiết kế cũ. Nhưng liệu người dùng có đón nhận những thiết bị đắt đỏ và phức tạp này không, hay đây chỉ là “cú đánh gió” để gây chú ý?
Dù vậy, Samsung nhấn mạnh đây chỉ là các thiết bị thử nghiệm, chưa sẵn sàng lên kệ. Điều này cho thấy hãng đang thăm dò phản ứng thị trường trước khi tung sản phẩm chính thức. Trước đó, Huawei đã gây chú ý khi ra mắt Mate XT – smartphone ba màn hình giá 3.499 euro (3.678 USD) – tại thị trường quốc tế vào tháng 2/2025, đặt áp lực lớn lên các đối thủ.
Kể từ khi Apple định hình chuẩn mực smartphone với iPhone năm 2008, thiết kế dạng thanh (bar-shaped) đã thống trị thị trường. Tuy nhiên, sau nhiều năm, sự tương đồng giữa các mẫu máy khiến người dùng dần mất hứng thú. Các hãng như Samsung, Huawei và cả startup Anh Quốc Nothing đang cố gắng phá vỡ “biển giống nhau” này bằng những thiết kế sáng tạo.

Tại MWC, Nothing ra mắt Phone (3a) giá 329 euro (356 USD) với hệ thống đèn LED nhấp nháy khi có cuộc gọi hoặc thông báo, nhắm đến phân khúc giá rẻ nhưng độc đáo. Đồng sáng lập Akis Evangelidis chia sẻ với CNBC: “Người dùng không chỉ cần chức năng nữa, họ muốn những thương hiệu mang lại giá trị cảm xúc. Đây là cơ hội lớn, đặc biệt ở thị trường như Ấn Độ.” Nothing đang lên kế hoạch mở rộng mạnh tại đây, với Akis chuẩn bị chuyển đến Ấn Độ để dẫn dắt chiến lược.
Tecno – một startup Trung Quốc – cũng không chịu thua kém, giới thiệu Phantom Ultimate 2 với thiết kế ba màn hình gập hình chữ “S” tương tự Flex S của Samsung. Các hãng rõ ràng đang đặt cược vào màn hình để tạo sự khác biệt.
Dù sáng tạo, điện thoại gập vẫn là phân khúc nhỏ. Theo IDC, năm 2024, thị trường gập tăng 6,4% lên 19,3 triệu chiếc, nhưng chỉ chiếm 1,6% tổng lượng smartphone toàn cầu. Giá bán trung bình của điện thoại gập (1.218 USD) cao gấp ba lần so với điện thoại thường (421 USD), cộng với kích thước cồng kềnh do màn hình phụ, khiến người dùng phổ thông e ngại.

Tuy nhiên, MWC năm nay cho thấy các hãng đang cải thiện để đưa điện thoại gập đến gần hơn với người dùng. Chẳng hạn, Oppo ra mắt Find N5 – chỉ có hai màn hình nhưng mỏng hơn đáng kể so với Galaxy Fold 6 của Samsung, cho thấy nỗ lực khắc phục nhược điểm về độ dày.
Trong phân khúc gập năm 2024, Samsung dẫn đầu với 32,9% thị phần, theo sau là Huawei (23,1%) và Motorola (17%). Dù giá cao, các hãng tin rằng người dùng sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm cao cấp. Samsung với Flex G và S đang thử nghiệm ý tưởng mới, trong khi Huawei đã tiên phong thương mại với Mate XT. Sự cạnh tranh này hứa hẹn đẩy nhanh tiến trình đổi mới.
Samsung, Huawei, Tecno và cả Nothing đang cho thấy điện thoại gập – đặc biệt là ba màn hình – có thể là tương lai của smartphone. Dù chỉ là concept, Flex G và S của Samsung là tín hiệu rõ ràng rằng các hãng không muốn bị mắc kẹt trong thiết kế cũ. Nhưng liệu người dùng có đón nhận những thiết bị đắt đỏ và phức tạp này không, hay đây chỉ là “cú đánh gió” để gây chú ý?