Huawei và ZTE "hứng chịu" lệnh cấm mới của Mỹ, nỗi đau càng kéo dài

Các nhà quản lý Mỹ đã áp đặt lệnh cấm đối với thiết bị điện tử của Huawei Technologies và ZTE Corp. Lệnh cấm mới là nỗ lực tiếp nối sau nhiều năm hạn chế quyền tiếp cận của các công ty viễn thông Trung Quốc vào mạng viễn thông của Mỹ.
Ngoài Huawei và ZTE, 2 hãng sản xuất camera giám sát lớn nhất Trung Quốc là Dahua và Hikvision, cùng nhà sản xuất thiết bị đàm thoại Hytera cũng nằm trong số các công ty bị Mỹ đưa vào danh sách đen.
Huawei và ZTE hứng chịu lệnh cấm mới của Mỹ, nỗi đau càng kéo dài
Trong cuộc bỏ phiếu, Ủy ban Thương mại Mỹ (FCC) kết luận các sản phẩm có nguy cơ đối với bảo mật dữ liệu. Những nỗ lực trước đây nhằm hạn chế sự tiếp cận của Trung Quốc bao gồm kiểm soát xuất khẩu và cắt bỏ các thiết bị và phần mềm quan trọng, phức tạp.

Câu chuyện chưa có hồi kết​

Vào năm 2018, Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu ngăn các cơ quan liên bang mua thiết bị từ năm công ty được FCC nêu tên. Trước đó, cơ quan này đã thống kê các công ty không đủ điều kiện nhận trợ cấp liên bang và cũng đã cấm các công ty điện thoại Trung Quốc kinh doanh tại Mỹ.
Huawei và ZTE hứng chịu lệnh cấm mới của Mỹ, nỗi đau càng kéo dài
Cơ quan này cho biết lệnh được đưa ra hôm thứ Sáu là bắt buộc theo dự luật mà Tổng thống Biden đã ký vào tháng 11/2021.
Trước đó, Washington đã cấm Huawei cung cấp thiết bị cho chính phủ Mỹ, không khuyến khích sử dụng thiết bị Trung Quốc trong khu vực tư nhân. Lo ngại thiết bị Huawei có thể bị tình báo Trung Quốc tận dụng để do thám.
Vào năm 2019, Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen và cấm các nhà cung cấp của Mỹ hợp tác kinh doanh với họ, trong đó Google, Microsoft, Intel là một trong số các hãng đã ngừng hợp tác với Huawei.
>>> Điện thoại gập mới của Huawei ra mắt vào tuần sau
Nguồn: Bloomberg
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top