Huyền thoại đầu tư nhận định cay đắng về Apple: sản phẩm tầm thường khác gì nước ngọt Coca-Cola

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Đã đến lúc suy nghĩ khác về Apple.

Công ty công nghệ 1 thời giờ đang trở thành 1 thứ tiện ích hàng ngày, điều mà những người hâm mộ cuồng nhiệt khó chấp nhận dù nó không hoàn toàn xấu. iPhone đã trở thành thứ công cụ tiêu chuẩn để truy cập dữ liệu trực tuyến và phục vụ cuộc sống chúng ta. Hầu hết người sở hữu không quan tâm đến tính năng AI tiên tiến hay chip tốc độ cao mới nhất. Họ chỉ cần thiết bị tiếp tục hoạt động ổn định.

iPhone giờ thành 1 món đồ tiện ích​


Những người hâm mộ Apple gần đây đã xôn xao về quyết định trì hoãn các tính năng AI mới, một số nhà phân tích dự đoán doanh số iPhone sẽ giảm vì đánh mất sức hấp dẫn. Điều đó có thể quan trọng đối với một bộ phận nhỏ khách hàng, chẳng hạn các blogger hay reviewer công nghệ, người đam mê công nghệ có xu hướng cần iPhone mới nhất và tuyệt vời nhất. Đối với những người khác chiếm đa số, họ không quan tâm. Chúng ta chủ yếu muốn pin dùng được cả ngày, ứng dụng chạy bình thường, tin nhắn được gửi đi và máy ảnh chụp ảnh đủ sáng rõ ràng. Điều này có thể thực hiện được bằng bất kỳ chiếc iPhone nào mà không cần AI.

Tương tự điện hay sóng Wi-Fi, chúng ta phụ thuộc nhiều vào iPhone. Hầu hết không say mê nó như cộng đồng công nghệ cho đến khi có sự cố xảy ra. Thường là pin xuống cấp. Hoặc khi Apple cập nhật hệ điều hành và một vài chiếc iPhone cũ hơn không còn hoạt động. Hoặc làm hỏng nó không thể sửa chữa, hoặc bị đánh cắp. Điều này thúc đẩy một chu kỳ nâng cấp iPhone trở nên cực kỳ mạnh mẽ và ít liên quan đến các tính năng AI mới lạ mắt. Cuối cùng, mọi chiếc trong số khoảng 1,5 tỷ iPhone ngoài kia sẽ phải được thay thế vào lúc nào đó.

1742802558568.png


Dan Ives, một nhà phân tích tại Wedbush Securities, gần đây đã viết trong một email gửi tới Business Insider: "300 triệu chiếc iPhone đã không được nâng cấp trong hơn 4 năm qua. Nhu cầu đang bị dồn nén rất lớn." Đây là động lực chính của doanh số iPhone hiện nay. Nó không hấp dẫn và không còn tốc độ tăng trưởng cao. Thay vào đó, nó ổn định giống như một tiện ích của đời sống. Đơn giản họ nâng cấp khi nó đã quá cũ, bộc lộ vấn đề, ngày càng ít người hào hứng nâng cấp hàng năm.

Biểu đồ ở trên dựa trên dữ liệu do nhà quản lý danh mục đầu tư tại Synovus Dan Morgan tổng hợp chỉ ra doanh số iPhone đã chững lại trong một thập kỷ. Điều đó có vẻ tồi tệ. Nhưng cổ phiếu của Apple đã tăng gấp 7 lần trong thập kỷ qua, vượt trội hơn hẳn so với thị trường chứng khoán nói chung. Đó là công ty đại chúng giá trị nhất trên thế giới. iPhone đã hết tiềm năng tăng trưởng nhưng người ta vẫn cược vào Apple.

Trong cùng thời gian đó, Siri - sản phẩm AI chính của Apple - đã hoạt động khá tệ. Điều đó làm trật bánh đoàn tàu do iPhone dẫn dắt đến mức nào? Không nhiều theo dữ liệu trên. Warren Buffett vẫn là một trong những cổ đông Apple lớn nhất. Trong bức thư mới nhất gửi các cổ đông của Berkshire Hathaway, ông đã liệt kê Apple cùng với các công ty không hấp dẫn, không có trọng tâm kinh doanh AI, chẳng hạn American Express, Coca-Cola và Moody's. Nói cách khác, sức mạnh công nghệ của Apple đã thui chột sau khi lỡ sóng AI.

1742802547537.png


Ông dường như không quan tâm đến công nghệ mới nhất của Apple, cũng không để ý xem điều đó có thể giúp bán được bao nhiêu iPhone trong một quý cụ thể ra sao. Buffett đã mất niềm tin vào sự bùng nổ tăng trưởng của iPhone nói riêng lẫn Apple nói chung, không còn xem đây là 1 công ty có thể tạo ra công nghệ đột phá thay đổi thị trường. Buffett nói vào năm 2018: "Ý tưởng dành nhiều thời gian để cố gắng đoán xem có bao nhiêu iPhone X hay bất cứ thứ gì bán được trong khoảng ba tháng đối với tôi - hoàn toàn chẳng nói lên điều gì."

Thay vào đó, Buffett thích Apple vì những lý do như ông yêu thích các tiện ích và công ty có lợi nhuận ổn định khác. Nhiều người cần những gì các công ty này bán giúp tạo ra lợi nhuận đáng kể, đáng tin cậy - gồm cả chi trả cổ tức hấp dẫn. Điện. Nước. Một chiếc iPhone. Đây là những thành phần thiết yếu cho cuộc sống hiện đại. Không có chúng, mọi thứ có thể trở nên khó khăn mà chúng ta không thích nghi kịp. Đơn giản chỉ có vậy. Nói cách khác, đừng xem Apple là 1 công ty công nghệ đang thất bại khi chạy đua theo làn sóng AI, vì lợi nhuận của họ được tạo ra khi cung cấp 1 sản phẩm thiết yếu. Giống như nước ngọt Coca-Cola vậy, chúng ta uống nó hàng ngày mà chẳng bao giờ phàn nàn việc đổi mới hay sáng tạo gì cả, đơn giản là uống.

Người hâm mộ thất vọng, người dùng thì không quan tâm​


Josh Lowitz, một đối tác tại CIRP, cho biết: "Không có nhiều người chuyển đổi từ iOS sang Android. Việc chuyển đổi giữa các nền tảng không khó, nhưng thói quen, kho ứng dụng và kết nối hệ sinh thái dành riêng cho iOS rất khó để từ bỏ." Đây là lý do tại sao việc chậm trễ 1 năm hoặc lâu hơn để phát hành các tính năng AI tiên tiến không quan trọng lắm. Khi 1 chiếc iPhone ngừng hoạt động, chủ sở hữu của nó gần như sẽ mua 1 chiếc khác, có hoặc không có AI. Rất ít người chuyển sang dùng điện thoại Android vì sau nhiều năm trung thành, họ đã tích lũy 1 lượng dữ liệu khổng lồ trong hệ sinh thái Apple lẫn nhiều thói quen sử dụng thiết bị hãng này.

1742805553654.png


Thực tế này khác xa với đòi hỏi công nghệ tiên tiến mà những người hâm mộ Apple yêu thích tìm hiểu, mày mò. Gần đây không có nhiều điều để phấn khích về khía cạnh đó. Apple đã loại bỏ dự án xe hơi sau kho "đốt" 10 tỷ USD. Kính VR Vision Pro cho đến nay coi như đã thất bại. Và bây giờ, những sự chậm trễ AI này tiếp tục cho thấy Apple tụt lại bao xa so với Google, Meta và OpenAI. Đã bao lâu rồi, iFan được dịp khoe khoang về tính năng mới hay 1 điều gì đó đột phá ở Apple, gây sốt cả thị trường.

Warren Buffett đã gây nên 1 làn sóng vô số bình luận và meme trên mạng xã hội sau khi nhà đầu tư huyền thoại này bán phần lớn cổ phần tại Apple và xây dựng một lượng tiền mặt kỷ lục. Berkshire sở hữu khoảng 906 triệu cổ phiếu Apple trị giá 174 tỷ đô la vào đầu năm 2024, nghĩa là nhà sản xuất iPhone chiếm 49% tổng giá trị danh mục cổ phiếu. Trong chín tháng tiếp theo, họ đã cắt giảm cổ phần hàng đầu của mình 67% xuống còn 300 triệu cổ phiếu, trị giá 75 tỷ đô la vào cuối tháng 12.

Buffett là một nhà đầu tư dài hạn, người đã sở hữu các cổ phiếu như Coca-Cola và American Express trong nhiều thập kỷ. Có khả năng ông ấy đã cắt giảm danh mục đầu tư của mình vì thấy rắc rối sắp tới và muốn rút tiền mặt trước khi thị trường sụp đổ tiếp theo - ông ấy có thể sẽ không quan tâm nhiều đến một vài tháng hoạt động của cổ phiếu dù biểu hiện tốt.


Suy cho cùng, đối với Buffett, cổ phiếu Apple cũng không có gì quá tồi tệ vì vẫn đảm bảo lợi nhuận lâu dài. Song, có lẽ khi công ty đánh mất "phép màu" công nghệ, nó trở nên nhàm chán với những sản phẩm mới tầm thường chỉ đóng vai trò làm tiện ích trong đời sống hàng ngày, tương tự nước ngọt Coca-Cola chỉ là 1 thứ thức uống. Apple đã không còn là hãng đem lại cách mạng công nghệ như trước mà chỉ là doanh nghiệp ở bên kia sườn dốc của tinh thần đổi mới, cố gắng bám víu vào những sản phẩm tầm thường để thu lời như Coca Cola. Như vậy, không còn đủ sức hút để níu giữ bước chân nhà đầu tư huyền thoại.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top