Indonesia xem xét hạn chế game bắn súng PUBG do lo ngại bạo lực

From Beijing with Love
From Beijing with Love
Phản hồi: 0

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Indonesia đang cân nhắc các biện pháp nhằm hạn chế trò chơi trực tuyến "Battleground" (PUBG) rất phổ biến của Hàn Quốc tại nước này, sau một vụ nổ xảy ra tại một trường trung học ở thủ đô Jakarta. Có vẻ như chính phủ đánh giá rằng sự kiện này, khiến hơn 100 người bị thương, có thể có liên quan đến ảnh hưởng của các trò chơi bạo lực.

Theo báo cáo của Bloomberg vào ngày 10 tháng 11, Thư ký Quốc vụ Khanh Indonesia Prasetio Hadi đã thông báo với các phóng viên rằng Tổng thống Prabowo Subianto đã chỉ thị nội các xem xét vấn đề này, sau khi nhận được báo cáo điều tra về vụ việc. Khi được hỏi về ví dụ về các trò chơi có thể bị hạn chế, ông Hadi chỉ nhắc đến "Battleground", gây chú ý lớn. Ông giải thích: "Những trò chơi này có nhiều loại vũ khí khác nhau, rất dễ học (về vũ khí). (Những trò chơi này) bình thường hóa bạo lực về mặt tâm lý, vì vậy chúng tôi đang xem xét các quy định." Tuy nhiên, Bloomberg cho biết ông không nêu chi tiết cụ thể hình thức hạn chế sẽ như thế nào.

"Battleground" được ông Hadi lấy làm ví dụ là một trò chơi bắn súng trực tuyến do công ty game Krafton của Hàn Quốc phát hành vào năm 2017. Trò chơi này cực kỳ phổ biến ở Indonesia, đứng thứ 3 trong số các trò chơi trực tuyến được kết nối nhiều nhất tại Indonesia, theo một cuộc khảo sát do Hiệp hội Nhà cung cấp dịch vụ Internet Indonesia công bố vào tháng 8 năm 2025. Vị trí thứ nhất thuộc về Mobile Legends (Trung Quốc) và thứ hai là Free Fire (Singapore).

1763024105452.png


Vào ngày 8 tháng 11, Hạ nghị sĩ Sufmi Dasco Ahmad đã trả lời phỏng vấn của "Antara News" địa phương, nói rằng "các trường học phải chú ý đến việc học sinh sử dụng thiết bị điện tử (điện thoại di động). Điều này có thể là do ảnh hưởng từ những gì các em nhìn thấy trên mạng xã hội."

Vụ nổ xảy ra vào trưa ngày 7 tháng 11 tại một đền thờ Hồi giáo bên trong trường trung học công lập 72 ở phía Bắc Jakarta, trong buổi lễ cầu nguyện thứ Sáu, khiến 96 người bị thương. 27 người trong số họ đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo truyền thông địa phương "Kompas", chính quyền đã xác định một học sinh của trường là nghi phạm và đang tiến hành điều tra. Trên khẩu súng máy đồ chơi của nghi phạm được tìm thấy tại hiện trường, có ghi tên "Brenton Tarrant", cùng với các nội dung như "Chào mừng đến địa ngục" và "Vì Agatha". Brenton Tarrant là một kẻ khủng bố bài Hồi giáo đã xả súng tại một nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand vào tháng 3 năm 2019, giết chết 51 người. Tên của Alexandre Bissonnette cũng được tìm thấy, hắn là một người Canada đã xả súng tại một nhà thờ Hồi giáo ở Quebec City, Canada vào năm 2017.

Cảnh sát trưởng Listyo Sigit Prabowo đã công bố những sự thật này vào ngày xảy ra vụ án và cho biết đây là một phần để hiểu động cơ gây án. Cảnh sát cũng đang xác nhận xem nghi phạm có liên quan đến các tổ chức khủng bố hay không.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2luZG9uZXNpYS14ZW0teGV0LWhhbi1jaGUtZ2FtZS1iYW4tc3VuZy1wdWJnLWRvLWxvLW5nYWktYmFvLWx1Yy43Mzc2Ny8=
Top