"Inside Out 2" thành phim ăn khách nhất lịch sử của Pixar

Lan Thanh

Moderator
Ngày 10/7, Inside Out 2 đã vượt qua Incredibles 2 (1,242 tỷ USD) để trở thành tựa phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của Pixar tại phòng vé toàn cầu, chưa điều chỉnh theo lạm phát. Thành tích này đưa Inside Out 2 lên vị trí thứ 4 trong danh sách những bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại và hành trình của bộ phim vẫn chưa kết thúc, đồng nghĩa với việc nó hoàn toàn có thể vươn lên vị trí số 1.

Tính đến nay, Inside Out 2 đã đạt doanh thu vé toàn cầu là 1,267 tỷ USD, bao gồm 547,9 triệu USD ở Bắc Mỹ, nơi bộ phim đã trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại, và 720 triệu USD ở thị trường quốc tế, trở thành tựa phim hoạt hình có doanh thu cao thứ tám từ trước đến nay.

1720754370727.png


Inside Out 2 chỉ còn cách cột mốc của Frozen (1,274 tỷ USD) của Walt Disney Animation vài ngày nữa và gần như chắc chắn sẽ vượt qua The Super Mario Bros. Movie (1,361 tỷ USD) của Illumination và Universal. Liệu bộ phim có thể vượt qua Frozen II (1,451 tỷ USD) và giành lấy ngôi vị quán quân hay không vẫn là một câu hỏi lớn, nhưng nhiều người tin rằng Inside Out 2 hoàn toàn có thể làm được.

Inside Out 2 vẫn chưa được công chiếu tại Nhật Bản, nơi được dự đoán là một thị trường màu mỡ (tại Hàn Quốc, bộ phim đã thu về 49 triệu USD, một con số đáng kinh ngạc khiến Disney tin tưởng vào tiềm năng của thị trường Nhật Bản). Trên khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, bộ phim không chỉ thu hút khán giả gia đình, mà còn cả thanh thiếu niên và phụ nữ trẻ tuổi, những người đã lớn lên cùng phần phim Inside Out đầu tiên ra mắt vào năm 2015.

Phần tiếp theo cũng đang tạo nên lịch sử tại thị trường Mỹ Latinh. Ngoài Bắc Mỹ, Mexico dẫn đầu doanh thu phòng vé với 91,5 triệu USD, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó, tiếp theo là Brazil với 58,9 triệu USD. Châu Âu cũng mang về doanh thu khả quan hơn mong đợi, dẫn đầu là 52,4 triệu USD của Vương quốc Anh/Ireland, tiếp theo là 41 triệu USD của Ý. Inside Out 2 thậm chí còn chinh phục cả phòng vé Đức, thị trường vốn không mấy mặn mà với phim hoạt hình (tổng doanh thu tại Đức là 33 triệu USD).

Tại thị trường nội địa, Inside Out 2 sẽ vượt qua Super Mario (575 triệu USD) vào tuần tới trên bảng xếp hạng phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại, chỉ còn lại Incredibles 2 (bộ phim đã đạt doanh thu 609 triệu USD tại Bắc Mỹ). Một thành tích đáng nể khác của Inside Out 2 là đã vượt qua The Dark Knight của Christopher Nolan để leo lên vị trí thứ 17 trong danh sách những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại thị trường nội địa, bao gồm cả phim hoạt hình và phim người đóng.

Được đạo diễn bởi Kelsey Mann, Inside Out 2 giới thiệu dàn nhân vật cảm xúc hoàn toàn mới xuất hiện tại "trụ sở" khi nhân vật chính, Riley, bước vào tuổi thiếu niên. Niềm vui, Nỗi buồn, Giận dữ, Sợ hãi và Ghê tởm không biết phải cảm thấy thế nào về sự xuất hiện của Lo lắng, Ghen tị, Buồn chán và Xấu hổ.

Bộ phim đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi về những thay đổi cảm xúc mà tuổi dậy thì mang lại và được nhiều nhà giáo dục và nhà tâm lý học ủng hộ như một bài học quý giá.

Nhận được vô số đánh giá tích cực và điểm số khán giả cao kỷ lục, Inside Out 2 đã phá vỡ nhiều kỷ lục kể từ khi ra mắt vào đầu tháng 6, bao gồm cả việc gia nhập câu lạc bộ phim tỷ đô tại phòng vé toàn cầu trong thời gian kỷ lục đối với một bộ phim hoạt hình, chỉ sau 19 ngày.

Tính đến nay, bộ phim của Pixar là tác phẩm ăn khách nhất năm 2024 và là bộ phim đầu tiên sau Barbie gần một năm gia nhập câu lạc bộ tỷ đô. Xét trong dòng phim hoạt hình, đây là bộ phim thứ 11 đạt được cột mốc này. Disney thống trị danh sách này với 8 tựa phim, bao gồm cả Pixar và Walt Disney Animation.

Inside Out 2 là chiến thắng cần thiết cho Pixar, hãng phim đã phải chịu một thất bại lớn khi ba bộ phim bị chuyển thẳng lên nền tảng phát trực tuyến theo quyết định của bộ máy lãnh đạo cũ tại Disney trước khi Bob Iger trở lại vị trí CEO.

Amy Poehler - người lồng tiếng cho nhân vật Niềm vui - dẫn đầu dàn diễn viên lồng tiếng toàn sao. Danh sách các ngôi sao bao gồm Maya Hawke, Kensington Tallman, Liza Lapira, Tony Hale, Lewis Black, Phyllis Smith, Ayo Edebiri, Lilimar, Grace Lu, Sumayyah Nuriddin-Green, Adèle Exarchopoulos, Diane Lane, Kyle MacLachlan, Paul Walter Hauser và Yvette Nicole Brown.

Năm 2015, Inside Out đã đạt doanh thu toàn cầu là 858,8 triệu USD.

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top