Iran đưa ra tối hậu thư cho Israel, lửa thù hận liệu có tắt?

Long Bình

Writer
Trong một thông điệp cứng rắn được gửi đến Mỹ và Israel thông qua trung gian châu Âu, Iran tuyên bố sẵn sàng chấm dứt chu kỳ "ăn miếng, trả miếng" hiện tại, nhưng kèm theo điều kiện: Israel phải kiềm chế trong hành động trả đũa vụ tấn công tên lửa hồi đầu tháng.
1728963942304.png

Loạt tên lửa Iran bắn vào Israel hôm 1/10 (Ảnh: Reuters)
Theo nguồn tin giấu tên ngày 14/10, Iran đưa ra hai thông điệp đáng chú ý. Thứ nhất, Tehran sẽ không trả đũa nếu Israel tấn công các mục tiêu thông thường. Tuy nhiên, và đây mới là điểm m핵심, Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ, thậm chí vượt "lằn ranh đỏ", nếu Israel tấn công các mục tiêu quan trọng như cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân.
Thông điệp cứng rắn này của Iran ngay lập tức làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực. Giới quan sát nhận định, động thái này cho thấy Iran đang cố gắng kiểm soát tình hình, tránh một cuộc chiến tranh toàn diện nhưng vẫn thể hiện quyết tâm bảo vệ lợi ích cốt lõi.
Phía Mỹ và Israel hiện chưa có phản ứng chính thức trước thông điệp từ Tehran. Tuy nhiên, theo nguồn tin nội bộ, Israel đang cân nhắc các phương án tấn công đáp trả nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Iran.
Dù vậy, giới chức Mỹ nhận định, Israel có thể sẽ tránh tấn công cơ sở hạt nhân của Iran để không làm leo thang căng thẳng trong bối cảnh nhạy cảm hiện nay, đặc biệt là khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần.
Mặc dù vậy, căng thẳng âm ỉ giữa Iran và Israel vẫn là "mồi lửa" tiềm ẩn có thể bùng phát bất cứ lúc nào. "Ván cờ" Trung Đông đang bước vào giai đoạn khó lường, khi mỗi bên đều ra sức củng cố vị thế và bảo vệ lợi ích của mình.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top