Iran phóng vệ tinh quân sự, Mỹ theo dõi sát sao

Hãng IRNA dẫn lời Bộ trưởng Viễn thông Iran Issa Zarepour cho hay Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa phóng thành công một vệ tinh quân sự mới lên quỹ đạo, thể hiện công nghệ không gian khiến phương Tây lo ngại.
"Vệ tinh hình ảnh Nour-3 được đưa lên quỹ đạo thành công, cách mặt đất 450 km", ông Zarepour nói.
Theo thông báo, vệ tinh quân sự thứ 3 mang tên Noor 3 - tức Ánh sáng đã được phóng lên bằng tên lửa đẩy 3 tầng Qased từ một địa điểm không được tiết lộ. Tên lửa Qassed từng đưa các vệ tinh trước đó lên quỹ đạo là Nour-1 vào năm 2020 và Nour-2 vào năm 2022.
Iran phóng vệ tinh quân sự, Mỹ theo dõi sát sao
Trong khi đó, nhà vật lý thiên văn Jonathan McDowell của Mỹ cho biết, Lực lượng Không gian Mỹ đã theo dõi hai vật thể phù hợp với vụ phóng từ sân bay vũ trụ Shahrud của Iran vào sáng qua theo giờ GMT.
Tháng 4/2020, vệ tinh quân sự thứ nhất mang tên Noor 3 đã được Iran phóng lên qũy đạo ở độ cao 425 km và vệ tinh thứ 2 là vào tháng 3 vừa qua ở độ cao 500 km. Cả hai vệ tinh đều được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Qased.
Mỹ luôn cho rằng công nghệ đạn đạo tầm xa dùng để đưa vệ tinh vào quỹ đạo có thể cho phép Iran triển khai các vũ khí tầm xa có thể mang đầu đạn hạn nhân. Iran bác bỏ cáo buộc, đồng thời khẳng định nước này không bao giờ theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top