Israel: 'Kỷ nguyên chiến tranh mới' đang bắt đầu khi nhiều thiết bị của Hezbollah phát nổ trên khắp Lebanon

Israel cho biết một "kỷ nguyên chiến tranh mới" đã bắt đầu vào thứ Tư, ngầm thừa nhận vai trò của nước này trong các cuộc tấn công kép gây sốc nhằm vào Hezbollah đã đẩy Trung Đông trở lại bờ vực của một cuộc xung đột lớn hơn.

Gần 24 giờ sau vụ nổ nhằm vào máy nhắn tin của các thành viên Hezbollah khiến nhiều người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em, làm bị thương hơn 2.800 người, Lebanon lại rung chuyển bởi thêm nhiều vụ nổ chết người khi máy bộ đàm phát nổ ở Beirut và miền nam nước này.

Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hơn 450 người bị thương trong vụ nổ hôm thứ Tư.

Sau khi từ chối bình luận về vụ nổ hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant dường như đã nhắc đến các cuộc tấn công trong chuyến thăm căn cứ Không quân Ramat-David ở miền bắc Israel vào thứ Tư.
1726728804844.png

“Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một kỷ nguyên mới trong cuộc chiến này và chúng ta cần phải thích nghi”, Gallant nói. Ông ca ngợi “những thành tựu tuyệt vời” của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cùng với cơ quan an ninh của đất nước, Shin Bet, và cơ quan tình báo Mossad.

CNN trước đó đã đưa tin rằng hoạt động hôm thứ Ba là nỗ lực chung giữa IDF và Mossad, nhưng bình luận của Gallant là lần đầu tiên một quan chức Israel thừa nhận vai trò của Israel trong hai vụ tấn công liên tiếp.

Một nguồn tin Israel am hiểu về an ninh quốc gia sau đó nói với CNN rằng Israel đã phát động cuộc tấn công bằng máy nhắn tin vào thời điểm "sử dụng hoặc mất nó" khi họ tin rằng Hezbollah đã phát hiện ra khả năng này.

Vụ nổ máy nhắn tin xảy ra vài giờ sau khi Israel bỏ phiếu bổ sung một mục tiêu chiến tranh khác vào cuộc xung đột với Hamas và Hezbollah do Iran hậu thuẫn vào thứ Hai: đảm bảo người dân từ các cộng đồng dọc biên giới với Lebanon trở về nhà an toàn.

Sau gần một năm xung đột giữa Hezbollah và Israel, hàng chục ngàn người đã phải di dời ở miền nam Lebanon và miền bắc Israel. Trong khi sự trở về của cư dân Israel từ lâu đã được hiểu là một nhu cầu chính trị đối với chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đây là lần đầu tiên nó được coi là một mục tiêu chiến tranh chính thức.

Vào thứ Tư, Netanyahu nhắc lại lời cam kết là "đưa người dân miền bắc trở về nhà một cách an toàn".

Một nguồn tin nói với CNN rằng IDF đang di chuyển Sư đoàn 98 tinh nhuệ từ Gaza đến miền bắc Israel. "Trọng tâm đang dịch chuyển về phía bắc", Gallant nói. "Ý nghĩa là chúng tôi đang chuyển hướng lực lượng, nguồn lực, năng lượng về phía bắc".

Làn sóng tấn công mới

Hàng chục đội cứu thương từ Hội Chữ thập đỏ Lebanon đã làm việc để giải cứu và sơ tán những người bị thương sau khi máy bộ đàm phát nổ trên khắp đất nước vào thứ Tư.

Một nhân chứng có mặt tại đám tang của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam Beirut vào thứ Tư đã mô tả cảnh hỗn loạn khi máy bộ đàm dường như phát nổ vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương. Nhân chứng nói họ nghe thấy tiếng nổ lớn sau đó là tiếng la hét. Họ nói rằng người đàn ông có thiết bị không dây phát nổ bê bết máu và tay anh ta đã bị thổi bay.

Trong khi đó, các bức ảnh cho thấy máy bộ đàm bị xé toạc trong vụ nổ.

Lực lượng Phòng vệ Dân sự Lebanon cho biết họ đang nỗ lực dập tắt các đám cháy tại 60 ngôi nhà và cửa hàng xảy ra sau khi máy bộ đàm phát nổ, bao gồm một đám cháy ở một cửa hàng pin lithium.

Bộ truyền thông Lebanon cho biết các máy bộ đàm là một mẫu đã ngừng sản xuất của công ty ICOM của Nhật Bản. Các thiết bị IC-V82 không được cung cấp bởi một đại lý được công nhận, không được cấp phép chính thức và chưa được các cơ quan an ninh kiểm tra, bộ này cho biết.
1726728815249.png

ICOM cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng họ đang điều tra các báo cáo và rằng mẫu máy liên quan đến vụ nổ đã bị ngừng sản xuất cách đây một thập kỷ. ICOM cho biết thêm rằng họ không thể xác định liệu chúng là hàng giả hay do công ty vận chuyển, mặc dù trang web của họ cho biết tất cả các thiết bị IC-V82 đang lưu hành đều là hàng giả.

Hezbollah hôm thứ Ba đã tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công bằng máy nhắn tin của Israel đã giết chết ít nhất 12 người và làm bị thương hàng ngàn người trên khắp Lebanon. Bộ trưởng Y tế Lebanon Firass Abiad cho biết ít nhất hai trẻ em đã thiệt mạng trong các vụ nổ đó.

Trưởng phòng Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk cho biết các cuộc tấn công bằng máy nhắn tin là hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế, trong đó cấm sử dụng bẫy mìn - những vật dụng mà dân thường có khả năng bị thu hút hoặc liên quan đến việc sử dụng hàng ngày của dân thường - và kêu gọi một "cuộc điều tra độc lập, toàn diện và minh bạch".

Đã có nhiều đồn đoán về cách các thiết bị liên lạc không dây công nghệ thấp có thể bị khai thác, cũng như nguồn gốc của các thiết bị đó và chuỗi cung ứng bí ẩn trải dài từ Đài Loan đến Hungary. Tờ New York Times đưa tin hôm thứ Ba rằng Israel đã giấu chất nổ bên trong một lô máy nhắn tin được đặt hàng từ nhà sản xuất Đài Loan Gold Apollo và được chuyển đến Hezbollah. Tờ báo này cho biết thêm rằng một công tắc đã được nhúng vào để kích nổ chúng từ xa.

Nhưng Gold Apollo phủ nhận việc sản xuất máy nhắn tin mang tên thương hiệu của mình và chỉ ra một nhà phân phối đã đăng ký tại Budapest là nhà sản xuất. Chính quyền Hungary đã bác bỏ đề xuất của Gold Apollo, nói rằng BAC Consulting "là một trung gian thương mại" không có cơ sở sản xuất nào tại quốc gia này.

Nỗi sợ leo thang

Hai vụ tấn công kép ở Lebanon có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực vốn đã căng thẳng vì cuộc chiến của Israel chống lại nhóm chiến binh Hamas của Palestine ở Gaza.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã thúc giục các bên tránh bất kỳ sự leo thang nào nữa. Người đứng đầu Liên hợp quốc cho biết "logic" của việc làm cho tất cả các thiết bị phát nổ là "một cuộc tấn công phủ đầu trước một chiến dịch quân sự lớn".

Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Abdallah Bou Habib nói với CNN rằng ông lo ngại các cuộc tấn công liên tiếp báo hiệu động thái "mở màn chiến tranh".

“Đây là thời điểm đáng sợ và chúng tôi sợ (sẽ) xảy ra chiến tranh, vì chúng tôi không muốn chiến tranh”, Bộ trưởng ngoại giao cho biết, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Hoa Kỳ giúp tái lập hòa bình dọc biên giới Lebanon-Israel.

Nhà phân tích tình báo và an ninh của CNN Bob Baer cũng cho rằng việc Israel phá vỡ mạng lưới liên lạc của Hezbollah có thể mở đường cho một cuộc tấn công quân sự sắp xảy ra ở Lebanon.

Baer cho biết: "Việc Israel xâm nhập vào mạng lưới tiếp tế của họ là chưa từng có tiền lệ", đồng thời nhấn mạnh việc Hezbollah gián đoạn sử dụng bộ đàm là đặc biệt gây thiệt hại vì nhóm này dựa vào chúng để gọi tọa độ hỏa lực, di chuyển đạn dược và liên lạc theo thời gian thực.

Điều này khiến Hezbollah dễ bị tổn thương nếu Israel tiến hành các kế hoạch quân sự của mình.

Nguồn: CNN #nổmáynhắntinhàngloạt
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top