Kênh đào Funan Techo tiến triển thế nào sau chuyến thăm Campuchia của ông Tập Cận Bình?

Ngọc Yến
Ngọc Yến
Phản hồi: 1
1745027035064.png

Theo báo Campuchia Phnom Penh Post, dự án Kênh đào FunanTecho đã đạt được tiến triển đáng kể, xua tan nghi ngờ về khả năng rút lui của Trung Quốc, vì các thỏa thuận và hợp đồng đã được ký kết với một công ty Trung Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Campuchia vào ngày 17-18/4/2025.

Phó Thủ tướng Sun Chanthol, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), tuyên bố rằng trong chuyến thăm của Tập Cận Bình, năm thỏa thuận và hợp đồng liên quan đến “Dự án Quản lý tài nguyên nước tổng hợp Funan Techo” đã được ký kết.

Các tài liệu này bao gồm hợp đồng đối tác công tư (PPP) do Chanthol ký thay mặt cho chính phủ Campuchia và Ieng Sunly, đại diện của Công ty TNHH Đường thủy nội địa ven biển Funan Techo, cũng như các thỏa thuận cổ đông, thỏa thuận đầu tư, hợp đồng kỹ thuật, mua sắm và xây dựng, hợp đồng vận hành và bảo trì.
1745027194570.png

Phó chủ tịch thứ nhất của CDC Sun Chanthol trao đổi tài liệu với Ieng Sunly, đại diện của Funantech Coastal-Inland Waterway Co., Ltd. Sun Chanthol
Chanthol, người chủ trì tiểu ban chịu trách nhiệm đánh giá các nghiên cứu khả thi và đàm phán hợp đồng PPP cho Dự án Kênh đào FunanTecho, đã tham gia vào dự án ngay từ khi bắt đầu.

Ông đã lên mạng xã hội để giải thích rằng dự án này thúc đẩy hợp tác chất lượng cao theo Sáng kiến Vành đai và Con đường và khuôn khổ "Hợp tác Lục giác Kim cương", nâng cao cộng đồng chung vận mệnh Campuchia-Trung Quốc trong thời đại mới. Dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào các lĩnh vực cải thiện sinh kế của người dân Campuchia.

Việc xây dựng kênh đào bắt đầu bằng lễ động thổ vào ngày 5/8/2024. Với chi phí ước tính là 1,7 tỷ đô la, tuyến đường thủy dài 180 km này sẽ đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep. Tuyến đường này có thể tiếp nhận các tàu có sức chứa lên tới 3.000 DWT.

Chanthol nhấn mạnh: “Dự án này sẽ tạo ra một mạng lưới đường thủy nội địa toàn diện, giải quyết những khoảng trống trong hệ thống vận tải đường thủy hiện tại của Campuchia và tăng cường tính an toàn của vận tải đường thủy”.

Vương Thông Châu, chủ tịch Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC), công ty con của Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC) đang xây dựng kênh đào, đã gặp Thủ tướng Hun Manet vào ngày 18/4.

Ông Wang bày tỏ sự lạc quan về tiến độ xây dựng bốn năm của dự án và tái khẳng định cam kết của CCCC trong việc hoàn thành kênh đào “với chất lượng cao và là một dự án mẫu mực”.
1745027243356.png

Thủ tướng Hun Manet bắt tay với Vương Thông Châu, chủ tịch Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC). STPM
Manet đã gửi lời chúc mừng vì đã hoàn thành năm thỏa thuận quan trọng của dự án và bày tỏ sự tin tưởng rằng dự án sẽ hoàn thành thành công theo đúng kế hoạch.

Bất chấp lễ khởi công vào tháng 8 năm ngoái, dự án dường như đang tiến triển chậm, mặc dù chính phủ đã làm rõ rằng các bộ, tổ chức và công ty liên quan đang tích cực làm việc, đặc biệt là để giải quyết mọi tác động tiềm ẩn đối với người dân.

Việc không thấy tiến triển rõ rệt đã khiến một số phương tiện truyền thông quốc tế suy đoán rằng dự án đã bị đình trệ, với lý do là những thách thức kinh tế trong nước của Trung Quốc và việc không có khoản vay nào được phê duyệt cho Campuchia vào năm 2024.

Yang Peou, Tổng thư ký Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, lưu ý rằng việc xây dựng kênh đào là một nỗ lực mới đối với Campuchia, đòi hỏi phải nghiên cứu chi tiết và thời gian để giải quyết các tác động và vấn đề kỹ thuật.

“Dự án đã tiến triển đều đặn, không chỉ mới bắt đầu. Cần có thời gian để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Giờ đây, các thỏa thuận này chứng minh rõ ràng với công chúng, các nhà phân tích và phương tiện truyền thông về tiến độ cụ thể của Kênh đào Funan Techo, một sáng kiến to lớn và chưa từng có đối với Campuchia, sẽ mang lại những lợi ích đáng kể”, ông nói.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top