Mr. Macho
Writer
Trung tâm rà phá bom mìn Campuchia (CMAC) sẽ tiến hành tìm kiếm và xử lý vật liệu chưa nổ dưới nước trước khi khởi công xây dựng Kênh đào Funan Techo. Theo Tổng giám đốc CMAC Heng Ratana, nhiệm vụ này nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình thi công, khi khu vực dự án có thể còn sót lại bom mìn từ thời chiến tranh.
Các chuyên gia dưới nước và UXO của CMAC sẽ dọn sạch UXO để đảm bảo an toàn cho việc xây dựng Kênh Funan Techo. CMAC
Dự án kênh đào Funan Techo được công bố vào năm 2023 sau hơn hai năm nghiên cứu khả thi và đã chính thức khởi công vào tháng 8 năm ngoái, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Với chiều dài 180 km, kênh đào sẽ kết nối sông Mê Kông với các nhánh sông Bassac, đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep, nơi có khoảng 1,6 triệu dân sinh sống.
Kênh đào không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải đường thủy mà còn đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát nước, góp phần phát triển sản xuất, nông nghiệp, hậu cần và bất động sản tại khu vực này. Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh rằng dự án sẽ mang lại nhiều cơ hội kinh tế, đặc biệt là trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.
Các chuyên gia dưới nước và UXO của CMAC sẽ dọn sạch UXO để đảm bảo an toàn cho việc xây dựng Kênh Funan Techo. CMAC
Dự án kênh đào Funan Techo được công bố vào năm 2023 sau hơn hai năm nghiên cứu khả thi và đã chính thức khởi công vào tháng 8 năm ngoái, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Với chiều dài 180 km, kênh đào sẽ kết nối sông Mê Kông với các nhánh sông Bassac, đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep, nơi có khoảng 1,6 triệu dân sinh sống.
Kênh đào không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải đường thủy mà còn đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát nước, góp phần phát triển sản xuất, nông nghiệp, hậu cần và bất động sản tại khu vực này. Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh rằng dự án sẽ mang lại nhiều cơ hội kinh tế, đặc biệt là trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.
Trung tâm rà phá bom mìn Campuchia (CMAC) sẽ tiến hành hoạt động lặn để tìm kiếm vật liệu chưa nổ (UXO) trước khi xây dựng Kênh đào Funan Techo.
Tổng giám đốc CMAC Heng Ratana hôm qua đã đăng trên mạng xã hội rằng CMAC được giao nhiệm vụ triển khai lực lượng tác chiến để rà phá bom mìn chưa nổ (UXO) và các vật liệu còn sót lại sau chiến tranh để đảm bảo an toàn cho việc xây dựng kênh đào.
Ratana cho biết hôm qua: “Hôm nay, CMAC đã nhận được nhiệm vụ triển khai các chuyên gia dưới nước và UXO của CMAC để rà phá bom, đạn chùm, UXO và các tàn tích khác của chiến tranh nhằm đảm bảo an toàn cho việc xây dựng Kênh đào Funan Techo”.
Dự án kênh đào được công bố vào năm 2023 sau 26 tháng nghiên cứu khả thi và được khởi công vào ngày 5 tháng 8 năm ngoái với thời gian dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Đây là một trong số nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn nhằm mục đích nâng cao năng lực hậu cần và kinh tế của đất nước.
Mong Sokunthearoth, Giám đốc Cục Trung ương phụ trách Đơn vị rà phá bom mìn phục vụ phát triển và Đơn vị đặc nhiệm hoạt động dưới nước, hôm qua cho biết tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có lực lượng nào được triển khai.
“Tôi vừa đi kiểm tra địa điểm, hiện tại, đội xử lý dưới nước đang trong tình trạng sẵn sàng vì địa điểm bắt đầu vẫn chưa chắc chắn”, ông nói.
Người phát ngôn của Chính quyền tỉnh Kandal Chy Sivutha cho biết nhóm rà phá bom mìn đã đến thăm địa điểm này hôm qua để kiểm tra. Ông nói thêm rằng nhóm sẽ bắt đầu hoạt động vào tuần này.
Kênh Funan Techo trải dài 180 km, bắt đầu từ Prek Takeo của sông Mê Kông, đi qua Prek Ta Ek của sông Bassac, sau đó vào Prek Ta Hing của sông Bassac ở huyện Koh Thom và kéo dài đến tỉnh Kep. Tuyến đường thủy này đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep, với dân số 1,6 triệu người sống dọc theo bờ sông.
Phát biểu tại lễ động thổ xây dựng kênh đào, Thủ tướng Hun Manet cho biết kênh đào cũng sẽ trở thành hệ thống kiểm soát nước hiệu quả, mở ra nhiều tiềm năng hơn cho các khu vực dọc theo tuyến đường thủy, bao gồm Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, Hạ lưu sông Mê Kông và Sông Bassac, mang lại cơ hội phát triển, đặc biệt là trong sản xuất, nông nghiệp, hậu cần và bất động sản. (Khmer Times)