Kênh Phù Nam sẽ bắt đầu khởi công từ tháng 8/2024 để ngăn chặn nhiều đồn đoán

Theo tờ Phnom Penh Post, Thủ tướng Hun Manet tuyên bố sẽ động thổ xây dựng kênh đào Phù Nam (Funan Techo) tháng 8 năm nay, nhằm kết nối mạng lưới giao thông đường thủy của Campuchia với thế giới và phục vụ lợi ích chung của Campuchia cũng như người dân nước này.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ không đợi lâu để mở công trường vì điều này có thể dẫn đến nhiều đồn đoán. Để ngăn chặn sự suy đoán này, chúng tôi sẽ làm điều đó! Chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng vào tháng 8. Chúng tôi sẽ không để những người phản đối nói với chúng tôi rằng điều này là không thể”, ông nói thêm.

Ông Hun Manet đưa ra tuyên bố này trong lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Campuchia tại tỉnh Kampong Speu vào ngày 30/5. Trước đó, bố đẻ ông Hun Manet là ông Hun Sen, cựu thủ tướng và hiện là Chủ tịch thượng viện Campuchia đã hối thúc việc xây dựng kênh đào này càng sớm càng tốt.

“Nếu người dân Campuchia đặt tâm huyết vào đó thì đó là tất cả những gì chúng tôi cần. Có người hỏi chúng tôi sẽ làm gì nếu nhà đầu tư nước ngoài không đầu tư. Bất chấp điều đó, người Campuchia sẽ làm điều đó và làm điều đó trên lãnh thổ của chúng tôi”, Manet nói.

Ông lưu ý rằng dự án kênh đào này là duy nhất trong số các dự án phát triển cơ sở hạ tầng khác của Vương quốc vì nó nhận được sự ủng hộ từ người dân Campuchia trên khắp thế giới.

“Tất nhiên sẽ có người phản đối. Một số người đã đăng những bình luận phản đối trên mạng xã hội hàng ngày nhằm thuyết phục mọi người không còn tin tưởng và ủng hộ dự án này của Campuchia nữa”, ông nói.

1717078860562.png


Manet gọi kênh đào là một “dự án mang tính dân tộc chủ nghĩa” bởi vì tất cả người dân Campuchia, bất kể xu hướng nào, đều hiểu rằng nó sẽ thuộc về người dân Campuchia và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Ông nói thêm rằng trong tương lai gần, nhiều người Khmer sẽ tham gia xây dựng dự án vì họ được thúc đẩy bởi sự hiểu biết về tầm quan trọng của dự án.

“Một khi nó bắt đầu, phần lớn những người làm việc đó sẽ là người Campuchia. Tất nhiên, chúng tôi đã đàm phán với một công ty đầu tư Trung Quốc vì họ có công nghệ mà chúng tôi cần và một số khoản đầu tư”, ông nói thêm.

Manet lưu ý rằng trong 100 năm nữa, con kênh này sẽ trở thành một biểu tượng lịch sử mạnh mẽ về thành tựu của thế hệ người Campuchia thứ 21 và sẽ để lại di sản cho các thế hệ sau. “Tổ tiên chúng ta đã xây dựng nên đền Angkor và những di tích vĩ đại khác, nhưng đáng tiếc là chúng ta đã từng bị chia cắt. Bây giờ, chúng ta một lần nữa đoàn kết và chúng ta đang xây dựng những thành tựu mới”, ông nói.

Dự án kênh đào dài 180 km sẽ tiêu tốn 1,7 tỷ USD và việc xây dựng dự kiến kéo dài 4 năm. Nguồn vốn và chuyên gia do Trung Quốc cung cấp, đổi lại, Trung Quốc được quyền vận hành và khai thác kênh đào này trong vòng 40-50 năm. Mỹ lo ngại Trung Quốc sẽ lập căn cứ tại Campuchia, điều mà ông Hun Sen khẳng định không bao giờ xảy ra.

Kênh đào Phù Nam sẽ cắt ngang dòng sông Mê Kông, vốn chảy về hạ nguồn Việt Nam là Đồng bằng sông Cửu Long. Tác động của việc xây dựng kênh đào này như thế nào? các chuyên gia vẫn đang làm rõ. #funantechoảnhhưởng
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top