Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ và bảy hệ quả đối với thế giới

Cuộc bầu cử giữa kỳ của Hoa Kỳ đã kết thúc và kết quả sắp được công bố, nhưng xét đến mức độ phức tạp của các cuộc bầu cử Hoa Kỳ, không thể loại trừ ba điều sau:
- Không loại trừ khả năng kiểm phiếu ở một số nơi sẽ kéo dài nhiều ngày;
- Không loại trừ trường hợp một số kết quả bị từ chối;
- Không thể loại trừ rằng một số ghế sẽ phải được bầu lại.
Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ và bảy hệ quả đối với thế giới
Đánh giá về kết quả hiện tại, tại Thượng viện, hai bên vẫn đang nghẹt thở, vẫn chưa biết được phe Cộng hòa và phe Dân chủ đang chiếm đa số; tại Hạ viện, phe Cộng hòa có xác suất thắng cao, và Đảng Dân chủ đã trở thành thiểu số.
Nhưng “làn sóng đỏ” mà Đảng Cộng hòa mong đợi đã không xuất hiện, chỉ có thể nói đó là thắng lợi nhỏ. Người ta nói rằng Trump đã rất tức giận và la mắng một số ứng viên vì hiệu quả công việc của họ.
Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ và bảy hệ quả đối với thế giới
Đảng Dân chủ cũng không có được kỳ tích. Xem xét các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, nó thường không tốt cho một tổng thống đương nhiệm. Vì vậy, việc mất Hạ viện là điều được dự đoán trước đối với Biden. Người ta nói rằng Biden đã rất phấn khích, cầm điện thoại di động của mình và gọi cho bất kỳ đảng viên Dân chủ nào thắng.
Nhưng hậu quả đã lộ ra, không chỉ liên quan đến công việc nội bộ của Hoa Kỳ, mà còn liên quan đến thế giới. Dưới đây bảy hệ quả đối với thế giới hoàn toàn theo ý kiến cá nhân tôi.

Pelosi tắt tiếng​

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ và bảy hệ quả đối với thế giới
Cụ bà 82 tuổi, diễn giả của nhân vật lớn thứ ba nước Mỹ, sẽ không thành công. Nếu đảng Dân chủ mất Hạ viện, ngai vàng đó thuộc về đảng Cộng hòa.
Ít nhất Trump đã làm được điều này. Tại một cuộc mít tinh trước cuộc bầu cử, ông thề rằng đảng Cộng hòa "sẽ kết thúc sự nghiệp chính trị của Nancy Pelosi điên rồ một lần và mãi mãi".
Lời thề quyết liệt như vậy, những người ủng hộ vang lên đầy phấn khích: nhốt bà ấy lại, nhốt bà ấy lại...

Biden đã trở thành một con vịt què​

Trong khi các phiếu bầu vẫn đang được kiểm đếm, Biden ít nhất đã trở thành một con vịt què – ám chỉ một tổng thống sắp mãn nhiệm, uy tín giảm sút.
Nếu Hạ viện được kiểm soát bởi đảng Cộng hòa như truyền thống, Biden mới là một nửa con vịt què. Nhưng nếu Thượng viện cũng nằm trong tay của đảng Cộng hòa, Biden hoàn toàn là vịt què.
Vịt què là một thuật ngữ chính trị của Mỹ, có nghĩa là tiếp theo nhiều chính sách của Biden có khả năng bị Quốc hội bác bỏ và có thể xảy ra các cuộc đấu tranh gay gắt.
Hai năm tới đối với Biden sẽ có một chút khó khăn.

Biden sẽ bị luận tội?​

Biden trước đây đã cảnh báo những người ủng hộ rằng nếu đảng Dân chủ thua cuộc, "họ sẽ luận tội tôi".
Việc luận tội có cần lý do không? Theo Điều II, Mục 4 của Hiến pháp Hoa Kỳ: "Tổng thống, Phó Tổng thống và các công chức của chính phủ Hoa Kỳ sẽ bị cách chức khi họ bị luận tội và bị kết tội *********, hối lộ hoặc các tội danh nghiêm trọng khác tội ác".
Có những tội nặng nhưng cũng có những tội nhẹ, thật khó tìm ra nguyên do?
Việc rút lui khỏi Afghanistan, lạm phát cao và vụ bê bối của con trai Biden là tất cả những cơ sở có thể để buộc tội Biden. Đừng quên, khi Clinton đã từng bị luận tội, nguyên nhân là chiếc váy hoa của nữ thực tập sinh Lewinsky. Trump bị luận tội vì lạm dụng quyền lực và khinh thường Quốc hội.
Với tình trạng hiện tại của Quốc hội, việc luận tội khó có thể thành công, nhưng đó là một sự sỉ nhục đối với Biden và là một phương tiện đấu tranh chính trị.

Xã hội Mỹ bị chia rẽ nhiều hơn​

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ và bảy hệ quả đối với thế giới
Trong cuộc bầu cử giữa kỳ này, hai đảng đã tổ chức một cuộc chiến gay cấn về quyền tự do phá thai, các vấn đề khí hậu, kiểm soát súng và chính sách nhập cư…
Chồng của Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã bị đập vào đầu bằng búa tại nhà và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Truyền thông Anh than thở rằng "nền dân chủ Mỹ đang đối mặt với thời khắc nguy hiểm". Một số cuộc khảo sát gần đây đã chỉ ra rằng khoảng một nửa số người Mỹ lo sợ một cuộc nội chiến.
Nếu điều này tiếp tục, nó chắc chắn sẽ ngày càng nát hơn.
Đừng quên, sau cuộc bầu cử Mỹ cách đây hai năm, cuộc bao vây Đồi Capitol nổ ra, Pelosi bỏ chạy xuống tầng hầm, và nhiều cảnh sát thiệt mạng. Đến nỗi một nhà ngoại giao Trung Đông thở dài: Nếu Hoa Kỳ nhìn thấy những gì Hoa Kỳ đang làm với Hoa Kỳ, Hoa Kỳ nhất định sẽ xâm lược Hoa Kỳ và giải phóng Hoa Kỳ khỏi ách ******* của Hoa Kỳ.

Xuất khẩu hận thù ra thế giới​

Ngoại giao là tiếp tục đối nội, với nội bộ Hoa Kỳ đấu tranh như vậy thì làm sao chính sách đối ngoại tốt được?
Không loại trừ xuất khẩu hận thù ra thế giới.
Peskov, phát ngôn viên của Putin, nói rằng “chúng tôi đã quá quen với cáo buộc “Nga can thiệp bầu cử Mỹ ”, và chúng ta thậm chí không còn để ý đến điều đó nữa. Ông cũng dự đoán rằng cuộc bầu cử sẽ không thay đổi bất cứ điều gì cơ bản, bao gồm cả "mối quan hệ Mỹ-Nga vốn đã tồi tệ".
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm trong quá khứ, hai bên đang chiến đấu quyết liệt và sẽ là một cuộc đua xem ai là kẻ vô lương tâm hơn. Các phương pháp khác nhau được sử dụng để đổ lỗi.
Ví dụ, trong thời Trump, ông đã rút khỏi công ước về biến đổi khí hậu; Biden nhậm chức và tham gia trở lại; khi Đảng Cộng hòa giành được quyền lực, ông có rút lui không?
Hoa Kỳ càng ngày càng giống như một thanh niên nóng nảy bốc đồng, điều này thực sự không tốt cho thế giới.

Ukraine là lo lắng nhất​

Trên thực tế, nhiều quốc gia lo lắng, nhưng lo lắng nhất chắc chắn là Ukraine.
Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ xem xét viện trợ cho Ukraine. McCarthy, người có khả năng là người phát biểu tại Hạ viện, trước đó đã tuyên bố rằng nếu đảng Cộng hòa giành được Hạ viện, họ sẽ ngừng hoặc hạn chế viện trợ quân sự cho Ukraine.
Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Green thậm chí còn nói rằng miễn là đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ, Ukraine "sẽ không nhận được một xu nào nữa".
Cả hai dường như đều đã trúng cử, và Ukraine đang gặp một chút khó khăn. Đến nỗi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã vội vàng quay video, kêu gọi Mỹ “duy trì sự đoàn kết vững chắc như hiện nay”.

Trump đã gặp một đối thủ mạnh​

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ và bảy hệ quả đối với thế giới
Ngôi sao lớn nhất của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này là ai? Theo tôi, đó là thống đốc bang Florida của Đảng Cộng hòa DeSantis.
Ông đã dễ dàng tái đắc cử trong một cuộc chiến long trời lở đất, và ông đã giành được sự ủng hộ hoàn toàn của các cử tri Latino. Theo truyền thông Mỹ, điều này sẽ khiến ông trở thành "một thế lực cần được tính đến" trong cuộc bầu cử tổng thống tới đây.
Tệ nhất là Trump.
Do đó, điều rất thú vị là họ cũng là đảng viên Đảng Cộng hòa. Trump phản đối bất cứ điều gì mà DeSantis ủng hộ; miễn là chủ đề về chiến dịch tranh cử tổng thống tiếp theo của DeSantis được đề cập, Trump sẽ rất tức giận.
Ông ta thậm chí còn cảnh báo DeSantis không nên tranh cử tổng thống tiếp theo, nếu không ông ta sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, và, ông ta biết rất nhiều bí mật của DeSantis, “Những điều đó không tốt cho anh ta, tôi hiểu anh ta hơn bất cứ ai, có thể ngoại trừ vợ anh ta".
Nhưng liệu DeSantis có nói có không? Trong mọi trường hợp, ông đang trở thành đối thủ cạnh tranh số 1 của Trump. Ông ta không thể bị loại trừ với tư cách là Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ.

>> Bầu cử giữa kỳ Hoa Kỳ 2022 có phải là một cuộc hỗn chiến?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top