Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Hàn Quốc dẫn đầu về thanh toán không tiền mặt với 98% giao dịch tại Seoul sử dụng thẻ tín dụng, Samsung Pay hoặc KakaoPay. Tuy nhiên, du khách ngắn hạn và cư dân nước ngoài không có tài khoản ngân hàng Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn:
Hàn Quốc phát triển thanh toán không tiền mặt từ Thế vận hội Seoul 1988 với PayOn (hệ thống thanh toán nội địa) và Samsung Pay (dùng MST và NFC nội địa) chiếm 70% giao dịch di động. Tuy nhiên, các yếu tố sau gây khó khăn cho người nước ngoài:
Để giải quyết, Hàn Quốc cần triển khai các giải pháp chiến lược. Việc trợ cấp 50% chi phí nâng cấp, khoảng 5.000 USD mỗi máy POS có thể giúp 1 triệu cửa hàng hỗ trợ NFC quốc tế, tích hợp Apple Pay và Google Pay, tổng chi phí 5 tỷ USD trong 3 năm. Ra mắt ứng dụng T-money kỹ thuật số cho phép nạp tiền bằng thẻ quốc tế, tương tự Suica của Nhật Bản, chỉ tốn 10 triệu USD phát triển nhưng có thể phục vụ hàng triệu du khách. Các cổng thanh toán cần tích hợp PayPal, Stripe để hỗ trợ ứng dụng như Coupang, và Baemin với chi phí 50 triệu USD, giảm yêu cầu xác minh nội địa. Cuối cùng, chiến dịch giáo dục du lịch qua Tổ chức Du lịch Hàn Quốc có thể hướng dẫn du khách sử dụng T-money, Samsung Pay, giảm 30% khiếu nại về thanh toán.
- Thẻ Quốc Tế Thường Bị Từ Chối: Nhiều cửa hàng nhỏ và máy POS không tương thích với thẻ Visa, Mastercard quốc tế do sử dụng hệ thống PayOn, vốn ưu tiên thẻ nội địa (BC Card, Shinhan). Một người dùng Reddit chia sẻ: “Cửa hàng quảng cáo chấp nhận mọi thẻ, nhưng thẻ ngoại thường thất bại vì lỗi giao tiếp với máy đọc”. Du khách được khuyên mang nhiều loại thẻ (Visa, Mastercard, Amex) và tiền mặt để dự phòng.
- Giao Thông Công Cộng Hạn Chế NFC: Hệ thống T-money (thẻ giao thông Seoul, Busan) không hỗ trợ thẻ quốc tế NFC hoặc Apple Pay, buộc du khách mua T-money (giá 3.000 KRW, ~2 USD) và nạp bằng tiền mặt tại 7-Eleven hoặc máy tại ga tàu. Một người dùng Reddit phàn nàn: “Tôi không thích mang tiền mặt, nhưng T-money bắt buộc dùng won, rất bất tiện”. Nhiều xe buýt đã bỏ thanh toán tiền mặt, làm tăng khó khăn.
- Thanh Toán Online Bị Chặn: Các ứng dụng như Coupang, Baemin, và website đặt vé (Klook, Interpark) thường yêu cầu xác minh danh tính qua số điện thoại Hàn Quốc hoặc tài khoản ngân hàng nội địa, từ chối thẻ quốc tế. Anthony Martin, người dẫn podcast về cuộc sống tại Hàn Quốc, kể: “Tôi không mua được giày online bằng thẻ Anh vì website từ chối. Phải nhờ bạn đặt hộ và chuyển khoản sau”.

Hàn Quốc phát triển thanh toán không tiền mặt từ Thế vận hội Seoul 1988 với PayOn (hệ thống thanh toán nội địa) và Samsung Pay (dùng MST và NFC nội địa) chiếm 70% giao dịch di động. Tuy nhiên, các yếu tố sau gây khó khăn cho người nước ngoài:
- PayOn Không Tương Thích Quốc Tế: PayOn vận hành bởi Korea Financial Telecommunications & Clearings Institute chỉ hỗ trợ thẻ nội địa, không tích hợp EMVCo (chuẩn NFC toàn cầu của Visa, Mastercard). Điều này khiến Apple Pay (ra mắt Hàn Quốc 2023) chỉ đạt 5% thị phần so với Samsung Pay (40%).
- Chi Phí Nâng Cấp Cao: Nâng cấp máy POS để hỗ trợ NFC quốc tế tốn 10.000 USD/cửa hàng, trong khi phí xử lý thẻ ngoại cao hơn (3% so với 1,5% thẻ nội địa) và thanh toán chậm hơn (3-5 ngày so với 1 ngày). Chủ cửa hàng nhỏ thường chặn thẻ ngoại để tiết kiệm chi phí.
- Thị Trường Nội Địa Ưu Tiên: Các nhà cung cấp cổng thanh toán (KG Inicis, Nice Payments) ưu tiên dịch vụ nội địa vì 80% giao dịch từ người Hàn. Một quan chức cổng thanh toán cho biết: “Thương nhân quyết định dựa trên chi phí, và khách quốc tế chưa đủ lớn để thay đổi”.
- Samsung Pay Thống Trị: Samsung Pay dùng MST (tương thích máy POS cũ) và NFC nội địa, không hỗ trợ Apple Pay hoặc Google Pay quốc tế. Apple Pay, dù hợp tác Hyundai Card, chỉ hoạt động tại 30% cửa hàng lớn (Starbucks, Lotte Mart).

Để giải quyết, Hàn Quốc cần triển khai các giải pháp chiến lược. Việc trợ cấp 50% chi phí nâng cấp, khoảng 5.000 USD mỗi máy POS có thể giúp 1 triệu cửa hàng hỗ trợ NFC quốc tế, tích hợp Apple Pay và Google Pay, tổng chi phí 5 tỷ USD trong 3 năm. Ra mắt ứng dụng T-money kỹ thuật số cho phép nạp tiền bằng thẻ quốc tế, tương tự Suica của Nhật Bản, chỉ tốn 10 triệu USD phát triển nhưng có thể phục vụ hàng triệu du khách. Các cổng thanh toán cần tích hợp PayPal, Stripe để hỗ trợ ứng dụng như Coupang, và Baemin với chi phí 50 triệu USD, giảm yêu cầu xác minh nội địa. Cuối cùng, chiến dịch giáo dục du lịch qua Tổ chức Du lịch Hàn Quốc có thể hướng dẫn du khách sử dụng T-money, Samsung Pay, giảm 30% khiếu nại về thanh toán.