Khánh Vân
Writer
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một giải pháp đột phá cho một trong những vấn đề nan giải nhất của các phi hành gia: giặt quần áo trong không gian. Một chiếc máy giặt nhỏ gọn, không cần bột giặt, sử dụng sương mù và ozone để làm sạch quần áo với một lượng nước cực kỳ ít, hứa hẹn sẽ giúp các sứ mệnh dài ngày lên trạm vũ trụ Thiên Cung hay sao Hỏa trở nên bền vững hơn.
Do sự khan hiếm của nước, các phi hành gia hiện không có cách nào để giặt quần áo. Họ phải mặc trang phục cho đến khi chúng có mùi, sau đó nén lại và vứt bỏ trong các khoang chở hàng. Điều này khiến cho quần áo trở thành một trong những vật tư tiêu hao nhiều nhất, với hàng tấn đồ lót, tất và áo phông phải được gửi lên từ Trái Đất với một chi phí cực kỳ đắt đỏ.
Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phi hành gia Trung Quốc đã đề xuất một mẫu máy giặt nhỏ gọn, chỉ nặng 12 kg. Thay vì sử dụng nước và bột giặt, cỗ máy này hoạt động theo một quy trình ba bước trong vòng 30 phút:
Theo các nhà nghiên cứu, hệ thống này có thể giúp giảm hơn 60% trọng lượng quần áo cần phải mang theo trong các sứ mệnh dài ngày, một sự tiết kiệm chi phí và không gian khổng lồ. Thiết bị cũng được thiết kế để có thể hoạt động bền bỉ trong ít nhất 5 năm mà không cần thay thế các bộ phận chính.
Hiện tại, công nghệ này mới chỉ được mô phỏng thành công trên máy tính và được đăng tải trên Tạp chí Khoa học Không gian Trung Quốc. Bước tiếp theo của nhóm nghiên cứu sẽ là xây dựng một nguyên mẫu hoạt động thực tế. Dù vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng đây được xem là một công nghệ cực kỳ quan trọng, là một mảnh ghép không thể thiếu để có thể hiện thực hóa các sứ mệnh đưa con người ở lại dài ngày trên Mặt Trăng và Sao Hỏa trong tương lai.

Vấn đề "quần áo bẩn" trong không gian
Do sự khan hiếm của nước, các phi hành gia hiện không có cách nào để giặt quần áo. Họ phải mặc trang phục cho đến khi chúng có mùi, sau đó nén lại và vứt bỏ trong các khoang chở hàng. Điều này khiến cho quần áo trở thành một trong những vật tư tiêu hao nhiều nhất, với hàng tấn đồ lót, tất và áo phông phải được gửi lên từ Trái Đất với một chi phí cực kỳ đắt đỏ.
Giải pháp từ sương mù và ozone
Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phi hành gia Trung Quốc đã đề xuất một mẫu máy giặt nhỏ gọn, chỉ nặng 12 kg. Thay vì sử dụng nước và bột giặt, cỗ máy này hoạt động theo một quy trình ba bước trong vòng 30 phút:
- Phun sương: Máy sử dụng công nghệ phun sương siêu âm để tạo ra một lớp sương cực mịn, làm ẩm quần áo chỉ với 400 ml nước cho mỗi lần giặt 800 gram đồ.
- Khử trùng bằng Ozone: Thay vì bột giặt, máy sử dụng ánh sáng cực tím để tạo ra khí ozone, một chất khử trùng cực mạnh, giúp tiệt trùng quần áo.
- Sấy khô: Không khí nóng sau đó sẽ được thổi vào để làm khô quần áo, đồng thời phân hủy ozone trở lại thành khí oxy an toàn.
Giảm 60% trọng lượng và hướng tới sao Hỏa
Theo các nhà nghiên cứu, hệ thống này có thể giúp giảm hơn 60% trọng lượng quần áo cần phải mang theo trong các sứ mệnh dài ngày, một sự tiết kiệm chi phí và không gian khổng lồ. Thiết bị cũng được thiết kế để có thể hoạt động bền bỉ trong ít nhất 5 năm mà không cần thay thế các bộ phận chính.
Hiện tại, công nghệ này mới chỉ được mô phỏng thành công trên máy tính và được đăng tải trên Tạp chí Khoa học Không gian Trung Quốc. Bước tiếp theo của nhóm nghiên cứu sẽ là xây dựng một nguyên mẫu hoạt động thực tế. Dù vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng đây được xem là một công nghệ cực kỳ quan trọng, là một mảnh ghép không thể thiếu để có thể hiện thực hóa các sứ mệnh đưa con người ở lại dài ngày trên Mặt Trăng và Sao Hỏa trong tương lai.