Khi giáo sư đam mê máy ảnh: Rút ruột quỹ cơ quan 400.000 USD tậu 15 body và 46 lens, toàn Leica, Phase One

Một báo cáo kiểm toán đối với một giáo sư của Đại học California cho thấy rằng ông đã chi 404.000 USD từ quỹ tiểu bang trong vài năm để mua thiết bị máy ảnh mà ông dùng để đăng bài trên Instagram cũng như bán các bản in trên trang web cá nhân của mình.
Khi giáo sư đam mê máy ảnh: Rút ruột quỹ cơ quan 400.000 USD tậu 15 body và 46 lens, toàn  Leica, Phase One
Một thông tin từ Los Angeles Times giải thích rằng hồi năm 2014, một nhà khoa học nghiên cứu tên là Yi-hong Zhou đã nhận được một câu hỏi “kỳ lạ” từ các nhà quản lý thiết bị của Đại học California tại Irvine: phòng thí nghiệm của cô ấy có sử dụng máy ảnh trị giá 53.000 USD không?
Zhou chưa bao giờ nhìn thấy 1 chiếc máy ảnh như vậy và không thể hiểu tại sao phòng thí nghiệm phẫu thuật thần kinh của cô lại cần thiết bị đó. 5 năm sau, một thành viên khác của bộ phận cho cô xem một túi biên lai cho thấy việc mua thiết bị chụp ảnh trị giá hơn 400.000 USD bằng quỹ nhà nước, bao gồm 14 thân máy ảnh và 46 ống kính. Tất cả các thiết bị đã được mua bởi chủ tịch bộ phận Frank P.K. Hsu.
Zhou lập tức vạch trần hành vi sai trái đó, dù có vẻ như mọi thứ diễn ra khá chậm chạp hoặc thậm chí là không. Dường như, trường đại học này đã âm thầm xử lý nội bộ vấn đề này. Trên thực tế, báo cáo kiểm toán mà Đại học đã yêu cầu để đáp lại các cáo buộc vẫn được niêm phong cho đến khi Los Angeles Times yêu cầu quyền truy cập vào nó, lúc đó là lần đầu tiên Zhou nhìn thấy nó.
Báo cáo của kiểm toán viên đó cho thấy Hsu, người có mức lương hàng năm là 1,2 triệu USD, đã mua thiết bị bằng quỹ nhà nước theo cách “trái phép”. Các máy ảnh được mua cho những gì được liệt kê là "phòng thí nghiệm truyền thông", nhưng lại chẳng có một nơi như vậy được chỉ định trong bộ phận.
Báo cáo kiểm toán lưu ý rằng đơn khiếu nại ban đầu đã được cung cấp cho UC Irvine vào năm 2014, nhưng “không ai ở UCI hành động để giải quyết các cáo buộc.”
Người ta cũng phát hiện ra rằng Hsu đã đăng tải hàng trăm bức ảnh lên Instagram từ năm 2015 đến 2019 cho thấy anh đang sử dụng thiết bị máy ảnh. Instagram của Hsu hiện đang được thiết lập ở chế độ riêng tư. Một bức ảnh do The Times thu được (bên dưới) cho thấy Hsu bên ngoài nhà thờ Đức Bà vào năm 2015 với chiếc máy ảnh Phase One đeo trên vai.
Khi giáo sư đam mê máy ảnh: Rút ruột quỹ cơ quan 400.000 USD tậu 15 body và 46 lens, toàn  Leica, Phase One
Ngoài ra, hơn 100.000 USD thiết bị và ống kính được mua bằng tiền của trường Đại học đã được chuyển trực tiếp đến nhà của Hsu và các hóa đơn đề cập đến tài khoản email doanh nghiệp cá nhân của anh ấy. Ban đầu, Hsu không giải thích gì về điều này nhưng sau đó nói rằng anh sợ rằng những thiết bị đắt tiền sẽ không an toàn nếu nó được vận chuyển đến trường.
Trang 8 trong báo cáo kiểm toán cho thấy hình ảnh của phần lớn kho thiết bị máy ảnh mà Hsu sở hữu, bao gồm 1 máy ảnh Phase One, những máy ảnh Canon, 1 chiếc máy ảnh medium format Leica cùng nhiều loại ống kính từ nhiều nhà sản xuất khác nhau như cũng như thiết bị chiếu sáng Profoto.
Các kiểm toán viên cũng phát hiện ra rằng Hsu điều hành một trang web cá nhân để liệt kê hàng trăm bức ảnh để bán, có lẽ được chụp bằng những thiết bị này. Trang web đó hiện đã bị xóa.
Người phát ngôn của trường đại học xác nhận với The Times rằng Hsu đã hoàn trả cho trường đại học 404.000 USD và trường đã thực hiện “các biện pháp khắc phục thích hợp”. Hsu vẫn làm việc tại UC Irvine.
Báo cáo của Los Angeles Times chỉ ra rằng nhiều bên, cả liên quan trực tiếp theo một cách nào đó và những người được thông báo về tình hình, tin rằng Hsu không phải đối mặt với các hình phạt xứng đáng đối với những gì anh ta đã làm.
Zhou tuyên bố: “Ông ấy dùng quỹ nhà nước để làm heo đất cho riêng mình. Ông ta chính là một tấm gương xấu cho những bị bác sĩ tương lai này.”
Nếu hứng thú, bạn có thể đọc thêm báo cáo của Los Angeles Times tại đây.
>>> Canon và Sony thống trị top máy ảnh mirrorless bán chạy nhất 2022 ở Nhật
Nguồn: PetaPixel
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top