Khốn khổ vì thiếu chip, sếp Samsung hai lần "thân chinh" đi đàm phán nhưng đều bất thành

Theo nguồn tin từ The Elec, người đứng đầu Samsung Mobile - TM Roh - đã phải đích thân đến Mỹ 2 lần trong năm nay, nhằm gặp gỡ các nhà sản xuất linh kiện lớn ở đây với mục tiêu đảm bảo nguồn cung bộ xử lý cần thiết cho sản xuất smartphone. Các nguồn tin cho biết, Roh đã yêu cầu các đối tác lớn cung cấp cho Samsung nhiều chip hơn, nhưng cuối cùng lại bị từ chối.
Khốn khổ vì thiếu chip, sếp Samsung hai lần thân chinh đi đàm phán nhưng đều bất thành
Cụ thể, TM Roh đã thực hiện một chuyến đi vào hồi tháng 3 và một chuyến khác trong tháng 7. Hồi tháng 7, Chủ tịch bộ phận kinh doanh di động của Samsung đã ghé thăm một nhà sản xuất chip toàn cầu. Ông đã yêu cầu cung cấp thêm hàng nhưng bị từ chối thẳng thừng.
Nhà sản xuất bộ xử lý ứng dụng toàn cầu đó đã xác nhận với TM Roh rằng, họ cũng muốn gia tăng nguồn cung tổng thể, nhưng không thể dành riêng cho một mình gã khổng lồ Hàn Quốc.
Tháp tùng TM Roh trong chuyến đi tháng 7 là một Phó Chủ tịch, có nhiệm vụ giám sát quá trình mua các linh kiện. Đến cuối cùng, TM Roh đã để vị phó chủ tịch này ở lại Mỹ vào thời điểm đó, đưa ra tối hậu thư chỉ được phép trở lại Hàn Quốc sau khi đã giải quyết xong vấn đề. Cuối cùng, phải đến 3 tháng sau vị phó chủ tịch này mới có thể an tâm trở về Hàn Quốc.
Các nguồn tin xác nhận, TM Roh cũng đã nghiêm khắc “trảm” một phó chủ tịch cấp cao khác, phụ trách việc mua bán linh kiện tại Samsung Mobile. Một phát ngôn viên của Samsung cho biết, các chuyến đi này của họ không hẳn là không có kết quả, chúng vẫn giúp công ty có thể đảm bảo được một số lượng hàng nhất định.
Khốn khổ vì thiếu chip, sếp Samsung hai lần thân chinh đi đàm phán nhưng đều bất thành
Việc TM Roh không thể đảm bảo được nguồn cung nhiều hơn, chính là bằng chứng cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng thiếu chip toàn cầu hiện đang diễn ra. Quá trình sản xuất smartphone quý 3 đã bị ảnh hưởng trầm trọng do chính sự thiếu hụt này. Dự kiến, tình hình này sẽ còn tiếp tục trong quý 4 cuối năm.
Thất bại trong việc đàm phán của Chủ tịch TM Roh cũng đã cho thấy, sức mạnh đàm phán mua linh kiện của Samsung Mobile đã bị giảm đi trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những khách hàng quan trọng thường được ưu tiên nguồn cung trong đợt đầu tiên, và Samsung – nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới – bị từ chối là một điều rất bất thường.
Các nguồn tin còn cho biết thêm, sự phụ thuộc ngày càng tăng vào những nhà sản xuất thiết kế gốc (ODM) ở Trung Quốc, cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến vị thế Samsung bị suy yếu. Bởi những công ty đó sẽ tự mua linh kiện, làm giảm tổng lượng linh kiện mà họ mua.
Những hãng ODM hiện chiếm hơn 20% tổng sản lượng điện thoại Samsung. Wingtech (Trung Quốc) đã sản xuất Galaxy A6S hồi năm 2018 và Galaxy A01 trong năm 2019. Họ đang có kế hoạch sản xuất Galaxy M02 trong năm nay. Một nhà sản xuất khác, Huaqin, sẽ sản xuất Galaxy A02. Kể từ khi TM Roh trở thành Chủ tịch, Samsung mới bắt đầu thực hiện bàn giao gia công cho công ty khác. Và tỉ lệ này đang nhích dần khi hãng muốn giảm bớt chi phí.
Việc thiếu hụt chip đã làm "bể" kế hoạch của Samsung, buộc phải giảm lượng smartphone đã đề ra trước đó.
Khốn khổ vì thiếu chip, sếp Samsung hai lần thân chinh đi đàm phán nhưng đều bất thành
Apple đang thống trị phân khúc flagship, trong khi dòng Galaxy S nhiều khả năng sẽ đạt doanh số chưa đến 30 triệu thiết bị năm nay. Samsung cũng không có kế hoạch trình làng Galaxy Note mới. Những chiếc điện thoại gập của hãng, Galaxy Z Fold3 và Galaxy Z Flip3, đang được thị trường đón nhận tích cực nhưng dự kiến, cả hai sẽ chỉ đạt tổng số hơn 7 triệu chiếc.
Triển vọng khá ảm đạm, Samsung có thể xuất xưởng 260 – 270 triệu smartphone trong năm nay, giảm đáng kể so với mục tiêu 290 đến 300 triệu thiết bị hàng năm. Nguyên nhân đằng sau vấn đề này, bên cạnh tình trạng thiếu chip nghiêm trọng, còn bởi hoạt động sản xuất ở Việt Nam bị đình trệ do đại dịch bùng phát.
Nguồn: The Elec
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top