Không chấp nhận thân phận đóng gói, quốc gia làng giềng Việt Nam chi đậm cho ARM để tự làm chip riêng

Bỉ Ngạn Hoa
Bỉ Ngạn Hoa
Phản hồi: 0
Hãng thiết kế chip ARM Holding đã đồng ý cung cấp thiết kế chip và công nghệ cho Malaysia trong thập kỷ tới, giúp đưa quốc gia Đông Nam Á này vượt ra khỏi lĩnh vực lắp ráp chip và tiến tới sản xuất chất bán dẫn có giá trị hơn.

1741144950473.png

Malaysia, nơi đóng gói khoảng một phần mười chất bán dẫn của thế giới, đã ký một thỏa thuận trả cho ARM, công ty Anh thuộc sở hữu của SoftBank Group 250 triệu USD trong thời hạn mười năm để có được một loạt các giấy phép và bí quyết liên quan đến chất bán dẫn. Chính phủ có kế hoạch sử dụng các giấy phép và bí quyết công nghệ của ARM để hỗ trợ các công ty trong nước tự thiết kế chip riêng và đặt mục tiêu xuất khẩu chất bán dẫn đạt 1,2 nghìn tỷ ringgit (270 tỷ USD) vào năm 2030.

Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Rafizi Ramli cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television rằng "Chúng tôi luôn muốn chuyển từ khâu hậu cần - tức là thử nghiệm và lắp ráp - sang khâu tiền tuyến. Chính phủ đã có cách tiếp cận cấp tiến để hợp tác với ARM với quan điểm xây dựng toàn bộ hệ sinh thái.

Với sự hỗ trợ của thỏa thuận này, Malaysia đang đẩy nhanh mục tiêu sản xuất chip của riêng mình và hướng tới mục tiêu tạo ra tới 10 công ty sản xuất chip với tổng doanh thu hàng năm lên tới 20 tỷ USD, Bộ trưởng Rafizi Ramli cho biết. Thỏa thuận với ARM có thể giúp tăng thêm 1% vào tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia.

Malaysia hiện là một trung tâm chính về thử nghiệm và đóng gói chip, nhưng quốc gia này vẫn chưa có bước đột phá có ý nghĩa nào trong lĩnh vực thiết kế chip. Hiện tại, Malaysia có một số cơ sở đóng gói chip cho Intel, GlobalFoundries và Infineon Technologies AG. Các nhà sản xuất thiết bị chip địa phương cũng đang chen chân vào chuỗi cung ứng thiết bị toàn cầu, thu hút các công ty như Applied Materials xây dựng nhà máy tại quốc gia này.

Năm ngoái, Malaysia đã cam kết ít nhất 25 tỷ ringgit để hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn của mình và Bộ trưởng Rafizi Ramli trước đó đã bày tỏ hy vọng rằng Malaysia sẽ bắt đầu sản xuất chip của riêng mình trong vòng 5 đến 10 tới. Với việc hợp tác với ARM, nước này hy vọng đẩy nhanh mốc thời gian đó lên 5 đến 7 năm tới.

Ông Rafizi Ramli cho biết mục tiêu mới đã được thực hiện nhanh hơn nhờ thỏa thuận với ARM, vì việc phát triển công nghệ chip trong nước "một cách tự nhiên" sẽ mất quá nhiều thời gian.

Một hệ sinh thái công nghệ địa phương năng động do các nhà sản xuất chip của riêng mình dẫn đầu sẽ nâng cao vị thế của Malaysia trong một thế giới đang thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu và cũng thúc đẩy sự phát triển của các quy trình sản xuất tiên tiến trong nước. Với những bất ổn về địa chính trị toàn cầu, việc hỗ trợ sản xuất chip trong nước đã trở thành ưu tiên hàng đầu tại quốc gia mà khoảng 2% lượng hàng xuất khẩu là các sản phẩm điện và điện tử.

Malaysia bắt đầu năm 2025 với sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng của mình, với kỳ vọng rằng nền kinh tế có thể một lần nữa tăng trưởng nhanh hơn 5% nhờ chi tiêu và đầu tư bền vững. Nhưng các quan chức ngày càng lo ngại về tác động của các kế hoạch của Mỹ nhằm áp dụng thuế quan rộng rãi có thể gây tổn hại đến Malaysia, quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu.

Tháng trước, Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể sẽ áp thuế đối với ô tô, chất bán dẫn và dược phẩm nhập khẩu khoảng 25%, dự kiến áp dụng vào ngày 2 tháng 4. Mỹ là thị trường lớn thứ ba của Malaysia về xuất khẩu chất bán dẫn.

Malaysia gia nhập số lượng ngày càng tăng các quốc gia đang cố gắng xây dựng sản xuất trong nước của một thành phần quan trọng đối với công nghệ tương lai và an ninh quốc gia. Tình trạng thiếu chip thời Covid và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, nơi có các cơ sở sản xuất tinh vi nhất, đang thúc đẩy các quốc gia cố gắng củng cố năng lực sản xuất chip trong nước.

Ngay cả Mỹ hiện đang cố gắng khôi phục hoạt động sản xuất chất bán dẫn trong nước. Nhưng việc thiết lập cơ sở sản xuất không chỉ đòi hỏi các ưu đãi và vốn mà còn phải thu hút được nhân tài cần thiết và hàng trăm nhà cung cấp nhỏ hơn tạo thành một hệ sinh thái chip khả thi.

Chính phủ Malaysia đã bắt đầu giảm bớt kỳ vọng trong bối cảnh mối đe dọa đang rình rập. Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Zafrul Aziz dự kiến các khoản đầu tư được phê duyệt sẽ chỉ tăng 5% trong năm nay sau khi tăng vọt 14,9% vào năm 2024. Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp của Malaysia cũng đặt mục tiêu thương mại tăng trưởng 5% sau khi cải thiện 9% trong năm trước.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top