Không phải bồn cầu, đây mới là thứ bẩn nhất trong nhà tắm

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Thông thường, khi nghĩ tới nhà tắm hay nhà vệ sinh, ai cũng sẽ khẳng định bồn cầu là vị trí bẩn và có nhiều vi khuẩn nhất.
Nhưng trên thực tế, theo các nhà khoa học lựa chọn trên không chính xác, bởi sau khi nghiên cứu các nhà khoa học thấy rằng thảm sàn phòng tắm mới là nơi có chứa nhiều vi khuẩn nhất.
Bên cạnh, thảm sàn phòng tắm thì khăn tắm và khăn mặt sẽ là nơi chứa nhiều vi khuẩn tiếp theo.

Tại sao thảm sàn phòng tắm nhiều vi khuẩn?​

Không phải bồn cầu, đây mới là thứ bẩn nhất trong nhà tắm
Theo tìm hiểu, thảm sàn phòng tắm thường được sử dụng chất liệu thấm hút như cotton, vải sợi, nhựa vinyl… giúp giữ cho phòng tắm khô ráo và chống trơn trượt.
Thảm sàn phòng tắm thường có tác dụng để lau chân chân mỗi khi người dùng tắm xong, nên thảm này thường xuyên trong tình trạng ẩm ướt.
Ngoài ra, thảm sàn nhà tắm còn thương xuyên bị nước từ bồn cầu bắn ra nếu người dùng xả nước sau khi đi vệ sinh mà không đóng nắp bồn cầu.
Do những lý do trên, khiến các nhà khoa học cho rằng thảm sàn phòng tắm là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất trong nhà tắm.
Để khắc phục vấn đề này, bạn nên phơi thảm sàn nhà tắm khi ít người sử dụng nhằm giúp cho tấm thảm nhanh khô hơn. Bên cạnh đó, nên giặt thảm riêng rẽ thay vì giặt chung với quần áo khác.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top