Kim cương Nga sắp bị bị chặn đường vào châu Âu

Hoàng Nam

Writer
Theo trang Politico (Mỹ), Ukraine và những người ủng hộ nước này trong Liên minh Châu Âu (EU) đang thúc đẩy việc ngừng nhập khẩu kim cương thô từ Nga.
Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo muốn thế giới thôi săn lùng và ngừng buôn bán kim cương Nga, vì hoạt động thương mại này đang làm giàu cho Alrosa - một doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước của Nga.
Trang Politico nhận định, mặc dù một lệnh cấm như vậy sẽ không gây ra thiệt hại cho nền kinh tế Nga giống như lệnh cấm đối với tất cả các loại nhiên liệu hóa thạch, nhưng dòng chảy kim cương liên tục từ Nga đã cho thấy các nước phương Tây đang đặt lợi ích quốc gia của họ lên trên lợi ích của Ukraine.
Các kế hoạch của phương Tây cho một đợt trừng phạt mới nhằm vào Nga đang khơi dậy cuộc tranh luận về đạo đức của việc châu Âu buôn bán kim cương từ Nga.
Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho biết, hoạt động bán kim cương của Nga cho tất cả các thị trường phương Tây giờ đây cần phải bị chặn lại.
“Doanh thu từ kim cương của Nga chỉ có thể bị chặn đứng nếu các thị trường phương Tây không còn khả năng tiếp cận kim cương Nga. Để củng cố mặt trận vững chắc đó, Bỉ đang làm việc với các đối tác của mình” , ông De Croo nói.
Kim cương Nga sắp bị  bị chặn đường vào châu Âu
Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo muốn thế giới thôi săn lùng và ngừng buôn bán kim cương của Nga. Ảnh: AFP
Theo trang Politico, cuộc chiến kinh tế của phương Tây chống lại Nga đã có tác động. Một phần do lệnh trừng phạt của Mỹ, hoạt động buôn bán kim cương của Nga ở thành phố Antwerp đã bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng những viên kim cương thô đó của Nga lại được chuyển hướng sang các thị trường kim cương khác, và thường tìm đường quay trở lại phương Tây sau khi đã được cắt và đánh bóng.
Đó là lý do tại sao Bỉ đang làm việc với các đối tác để thúc đẩy việc ra mắt một hệ thống truy xuất nguồn gốc kim cương "không có sơ hở". Nếu hệ thống này hoạt động, có thể gây tổn hại cho Moscow nhiều hơn là chỉ có Washington hoặc Brussels hành động một mình, một quan chức Bỉ cho biết.
“Châu Âu và Bắc Mỹ cùng chiếm 70% thị trường kim cương tự nhiên thế giới. Dựa trên sức mạnh thị trường này, chúng tôi có thể đảm bảo tính minh bạch cần thiết trong lĩnh vực kim cương toàn cầu, và cấm kim cương Nga trên thị trường toàn cầu", quan chức này nói.
Theo trang Politico, Chính phủ Bỉ đang hy vọng có thể thành lập một liên minh quốc tế để truy vết những viên kim cương của Nga.
Tom Neys của Trung tâm Kim cương Thế giới Antwerp nói: “Các biện pháp trừng phạt không phải là giải pháp. Một khuôn khổ quốc tế hoàn toàn minh bạch, với các tiêu chuẩn tuân thủ giống như của Antwerp, có thể là giải pháp.”
Hans Merket - một nhà nghiên cứu của Tổ chức Dịch vụ Thông tin Hòa bình Quốc tế, một tổ chức phi lợi nhuận về nhân quyền – nhận định , một kế hoạch xuyên Đại Tây Dương như vậy sẽ có tác động rất lớn, có tác dụng hơn nhiều so với các biện pháp trừng phạt hiện tại đang bị Nga hóa giải của Mỹ.
Nhưng liệu Bỉ có thành công trong việc thành lập một liên minh truy vết kim cương Nga xuyên Đại Tây Dương? Người tiêu dùng liệu có sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để mua kim cương, hay sẽ lại tìm kiếm hàng hóa tại các thị trường khác?
Một quan chức Bỉ nghi ngờ về khả năng thành công của nước mình. "Nếu liên minh quốc tế chùn bước, Bỉ và EU nên xem xét tự mình tiến về phía trước để thuyết phục phần còn lại của thế giới hành động. Nhưng hãy để ông De Croo thử xem ”, quan chức này nói.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top