Kinh hãi công nghệ Deepfake AI bây giờ: Giả danh tổng thống Biden để gọi điện lừa đảo, can thiệp bầu cử

A-Train The Seven

...'cause for once, I didn't hate myself.
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã phạt Lingo Telecom 1 triệu USD vì liên quan đến vụ việc phát tán nhiều cuộc gọi giả mạo mạo danh giọng nói của Tổng thống Joe Biden, dựa trên công nghệ deepfake vào tháng 1 vừa qua. Các cuộc gọi này nhằm mục đích lan truyền thông tin sai lệch về cuộc bầu cử tại bang New Hampshire. Ban đầu, công ty viễn thông này phải đối mặt với khoản tiền phạt 2 triệu USD, nhưng thỏa thuận dàn xếp trong tuần này đã giảm một nửa con số đó.

Mặc dù Lingo Telecom không trực tiếp tạo ra các cuộc gọi giả mạo, nhưng FCC vẫn kết luận công ty này đã vi phạm quy định khi truyền tải các cuộc gọi và không ngăn chặn hành vi giả mạo ID người gọi. Những kẻ đứng sau vụ việc đã lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống để đánh lừa người nhận, khiến họ tưởng rằng cuộc gọi đến từ số điện thoại của cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ bang New Hampshire.

Theo Quyết định Xử phạt của FCC, Lingo Telecom đã xác nhận sai sự thật rằng họ có "mối quan hệ xác thực trực tiếp" và có thể xác minh danh tính người gọi trong gần 4.000 cuộc gọi giả mạo mạo danh ông Biden. Điều này xuất phát từ chính sách nội bộ của Lingo Telecom, cho phép họ chỉ dựa vào xác nhận của Life Corporation (đơn vị tạo ra các cuộc gọi) về danh tính khách hàng, mà không tiến hành xác minh độc lập.

"Lingo Telecom đã không thực hiện bất kỳ bước nào khác… để tự mình xác minh xem liệu khách hàng của Life Corporation có được phép sử dụng số điện thoại hiển thị là bên gọi đến cho các cuộc gọi liên quan đến cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống tại New Hampshire hay không", trích Quyết định Xử phạt.

Ngoài khoản tiền phạt dân sự 1 triệu USD, Lingo Telecom cũng đã đồng ý với một kế hoạch tuân thủ nhằm đảm bảo tuân thủ các quy tắc xác thực ID người gọi STIR/SHAKEN của FCC. Các quy tắc này yêu cầu Lingo Telecom phải kỹ lưỡng hơn trong việc xác minh thông tin do khách hàng cung cấp, nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra các sự cố tương tự.

1724656299685.png


"Sự kết hợp nguy hiểm giữa việc lạm dụng công nghệ nhân bản giọng nói AI và giả mạo ID người gọi trên mạng lưới truyền thông Hoa Kỳ là một mối đe dọa đáng kể", Loyaan A. Egal, Giám đốc Cục Thực thi FCC, cho biết trong một tuyên bố. "Vụ việc này là lời cảnh báo mạnh mẽ rằng các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại những mối đe dọa này và sẽ bị truy cứu trách nhiệm để đảm bảo họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo vệ công chúng."

Ai đứng sau các cuộc gọi giả mạo Tổng thống Biden?​


Hàng nghìn người dân trên khắp New Hampshire đã nhận được cuộc gọi giả mạo từ một giọng nói giống hệt Tổng thống Biden vào tháng 1. Các cuộc gọi giả mạo này được tạo ra bằng công nghệ AI nhằm mục đích ngăn cản mọi người đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới, bằng cách đưa ra thông tin sai lệch rằng cử tri cần "giữ" lá phiếu của mình để sử dụng trong cuộc bầu cử chính thức vào tháng 11.

Tất nhiên, đây là một lời nói dối trắng trợn. Cử tri Mỹ có quyền bỏ phiếu trong cả hai cuộc bầu cử sơ bộ và chính thức, và không phải "giữ" lại cho bất kỳ mục đích nào.

Bộ Tư pháp bang New Hampshire sau đó đã lần ra dấu vết của các cuộc gọi bất hợp pháp này đến công ty Life Corporation ở Texas. Life Corporation được cho là đã được Steve Kramer, một nhà tư vấn chính trị, thuê để tạo ra các cuộc gọi mạo danh ông Biden. Kramer đang làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của nghị sĩ Đảng Dân chủ Dean Phillips, mặc dù ông tuyên bố rằng ý tưởng về cuộc gọi tự động bằng AI là do ông tự nghĩ ra. Bản thân đoạn âm thanh deepfake được tạo ra bởi ảo thuật gia Paul Carpenter, người được Kramer ủy nhiệm và cho biết ông không biết đoạn clip sẽ được sử dụng như thế nào. Ông Phillips cũng phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc, cho biết Kramer đã tự ý hành động.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top