Kính viễn vọng James Webb đã hoàn thiện hệ thống các tấm chắn ánh nắng mặt trời

Kính thiên văn James Webb - kính viễn vọng không gian lớn nhất từ trước đến nay trị giá 10 tỷ USD đã được phóng lên vũ trụ đúng vào ngày Giáng sinh, hiện nó đã đi được nửa chặng đường trước khi đến đích của nó, cách Trái Đất 1 triệu dặm - xa hơn khoảng cách tới Mặt Trăng khoảng 4 lần.

Các cấu trúc của hệ thống chắn nắng đã được hoàn thiện

NASA từng trì hoãn việc triển khai kính chắn nắng bảo vệ của Kính viễn vọng Webb, tuy nhiên hiện tại việc triển khai ba trong 5 lớp cấu trúc đã được bắt đầu vào đầu tuần nay, quá trình này kéo dài khoảng 6h liên tục. NASA thông báo trong một tweet rằng hai lớp còn lại - lệch nhất so với Mặt trời cũng đã được hoàn thành nốt vào hôm nay. Đây là một tin tức khiến nhiều người phấn kích và rất đáng khen ngợi từ NASA, vì việc triển khai hành công kính che nắng tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo của sứ mệnh: triển khai tấm gương khổng lồ của kính thiên văn.
Tấm chắn nắng hình cánh diều có chiều ngang 47 feet (14,3 mét) và dài 70 feet (21,3 mét) sẽ giúp bảo vệ Webb khỏi bức xạ sao và giảm thiểu nhiễu do thiết bị đo đạc của đài quan sát gây ra. Đây là lá chắn rất quan trọng để Webb hoạt động bình thường và là một giai đoạn cực kỳ quan trọng trong sứ mệnh khó khăn của nó, tuy nhiên việc triển khai để cả 5 cấu trúc hoàn thiện vai trò chắn nắng cũng không phải điều dễ dàng.

James Cooper, người quản lý kính chắn nắng Webb của NASA cho biết "sự tương tác phức tạp giữa các cấu trúc, cơ cấu căng, cáp và màng" là điều khiến giai đoạn này trở nên rất khó khăn. Ông cũng nói thêm "Đây là phần khó nhất để kiểm tra trên mặt đất, và cho biết nhóm Northrop Grumman cùng NASA "đang thực hiện rất tốt".

Nhiều vấn đề khác của James Webb cũng được kiểm tra

Bill Ochs, giám đốc dự án Webb tại Trung tâm Chuyến bay Không gian Goddard của NASA cho biết trong cuộc họp báo vào hôm đầu tuần rằng "khoảng 3/4 trong số 344 điểm có khả năng hỏng hóc của đài quan sát sẽ bị được sửa sau khi tấm kính che nắng được căng hoàn toàn."
Kính viễn vọng James Webb đã hoàn thiện hệ thống các tấm chắn ánh nắng mặt trời
Việc triển khai hai boom ở hai bên đài quan sát mất nhiều thời gian hơn dự kiến, cho nên các kiểm soát viên được phép nghỉ 1 ngày. Sau đó việc thắt chặt tấm che nắng đã được lên kế hoạch vào ngày 2 tháng 1, nhưng NASA không tiến hành luôn mà dành thời gian này để giải quyết các vấn đề nhỏ khác của kính viễn vọng. Cụ thể ở đây, nhóm nghiên cứu đã phải cân bằng lại mảng năng lượng mặt trời của Webb để thu hút nhiều năng lượng hơn, đồng thời định hướng lại tàu vũ trụ để giảm lượng ánh sáng mặt trời chiếu vào các động cơ được sử dụng.
Sự trì hoãn này cũng giúp cho nhóm nghiên cứu kiểm tra xem Webb đang hoạt động như thế nào trong môi trường không gian mới của nó. “Không gì chúng ta có thể học được từ các mô phỏng trên mặt đất tốt hơn bằng việc phân tích đài thiên văn khi nó đang hoạt động,” Ochs giải thích thêm. "Bây giờ là lúc để tận dụng cơ hội để tìm hiểu mọi thứ chúng ta có thể về các hoạt động cơ bản của nó."
Những khoảng tạm dừng ngắn ngủi này không ảnh hưởng gì, vì nhóm của NASA hiện cũng không có bất cứ áp lực nào về thời gian. "Tính linh hoạt về thời gian là điều cần thiết và bước tiếp theo bây giờ là triển khai giá ba chân giữ gương phụ."
Tạm gác những vấn đề trục trặc nhỏ sang một bên, có vẻ mọi thứ còn lại đang diễn ra rất tốt, hy vọng vận may sẽ tiếp tục. Việc tăng cường độ chính xác của bệ phóng Webb sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sứ mệnh lịch sử này có thể kéo dài hơn 10 năm và tiết kiệm thêm nhiên liệu. Đài thiên văn này dự kiến sẽ bước vào giai đoạn hoạt động thực sự trong trong sứ mệnh của mình kéo dài 6 tháng, khi đó nó sẽ tìm hiểu các thiên hà lâu đời nhất trong vũ trụ, tìm kiếm các ngoại hành tinh mới và đi qua các bầu khí quyển xa xôi khác để tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất nếu có.
Nguồn
Gizmodo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top