Là "cường quốc" công nghệ, nhưng đến tận bây giờ Nhật Bản mới loại bỏ được công nghệ đã có từ những năm 1980

Kiều My

Editor
Thành viên BQT
Sau 20 năm, Nhật Bản cuối cùng đã có thể loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng đĩa mềm trong các cơ quan nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Taro Kono xác nhận chính phủ Nhật Bản đã chính thức ngừng sử dụng đĩa mềm. Ông Kono chia sẻ với báo giới hôm 3/7: "Chúng tôi đã chiến thắng cuộc chiến đĩa mềm vào ngày 28/6".

Năm 2022, Bộ trưởng Kono cam kết sẽ loại bỏ luật yêu cầu sử dụng đĩa mềm và CD-ROM để gửi dữ liệu cho chính phủ. Tuy nhiên, phải mất thêm 1,5 năm nỗ lực của ông mới thành công. Tính đến vài tuần trước, Cơ quan Kỹ thuật số Nhật Bản đã chấm dứt 1.034 quy định liên quan đến việc sử dụng đĩa mềm, chỉ còn lại một quy định duy nhất liên quan đến tái chế.

1720064135820.png


Động thái này là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa hoạt động của Nhật Bản, trong bối cảnh máy fax vẫn còn phổ biến ở nhiều cơ quan. Một cuộc khảo sát năm 2018 của YouGov (Mỹ) cho thấy 2/3 trẻ em Anh từ 6 đến 18 tuổi thậm chí không biết đĩa mềm là gì. Trong video ghi lại phản ứng, nhiều em còn cho rằng đĩa mềm là vật thể ngoài hành tinh.

Trước khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số, ông Kono từng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và phụ trách triển khai vắc xin Covid-19. Ông nhậm chức Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số vào tháng 8/2022 và hiện có hơn 2,5 triệu người theo dõi trên X (trước đây là Twitter).

Cơ quan Kỹ thuật số được thành lập trong đại dịch năm 2021, khi quá trình triển khai xét nghiệm và tiêm chủng trên toàn quốc bộc lộ điểm yếu của chính phủ là vẫn phụ thuộc vào hồ sơ giấy tờ và công nghệ lỗi thời.

Chia sẻ với tờ Mainichi, ông Kono cho biết quá trình số hóa đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Theo ông, cần phải đánh giá lại việc sử dụng máy fax.

Mặc dù là một cường quốc công nghệ, nhưng các bộ, ban, ngành của Nhật Bản lại tụt hậu hơn hẳn, thể hiện rõ nhất qua việc phụ thuộc vào công nghệ từ những năm 1980. Máy fax có vẻ như sẽ sớm chung số phận với đĩa mềm và con dấu cá nhân ("hanko"), vốn được sử dụng thay cho chữ ký trong cả lĩnh vực công và tư.

Vào tháng 12/2023, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã đồng ý cấm sử dụng máy fax trong trường học và số hóa việc liên lạc từ năm 2026.
 
  • 1720064057253.png
    1720064057253.png
    517.3 KB · Lượt xem: 234


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top