Lại một dịch vụ nữa của Google sắp “đi vào lòng đất”, lần này là... Stadia

Stadia có thể không bùng nổ thành một dịch vụ gaming đám mây đột phá mà Google từng kỳ vọng, nhưng công nghệ đằng sau nó sẽ vẫn hiện hữu bên trong những dịch vụ khác.
Google Stadia lẽ ra đã là giấc mơ của mọi game thủ: bạn có thể chơi game trên bất kỳ thiết bị nào mà không lo giật lag nhờ sức mạnh đám mây của gã khổng lồ tìm kiếm. Nhưng sau nhiều lần hụt chân, Google dường như đang chuyển trọng tâm của bộ phận Stadia sang một dịch vụ đầu cuối khác gọi là Google Stream - theo tiết lộ từ trang Insider. Cụ thể, Google được cho là đang thương thuyết để đạt được thoả thuận với các đối tác như Capcom và Bungie - cả hai đều muốn sử dụng công nghệ đám mây của Google để chạy game của mình trên trình duyệt (nhưng với việc Sony đã mua lại Bungie, có thể tạm thời loại cái tên này ra khỏi câu chuyện).
Google còn đang làm việc với Peloton, vốn đang đối mặt với một số rắc rối thời gian gần đây và có thể tận dụng mối quan hệ đối tác với ông lớn tìm kiếm để gỡ bỏ phần nào áp lực từ dư luận xoay quanh doanh số bán xe đạp thể thao của hãng. Có thông tin rằng Peloton trước đó đang phát triển một tựa game dành riêng cho xe đạp thể thao mang tên Lanebreak, sử dụng các dịch vụ đám mây của Google làm backend. Xe của Peloton cũng chạy một phiên bản Android OS tuỳ biến từ hệ điều hành gốc của Google.
Trong tuyên bố của mình, phát ngôn viên Patrick Seybold của Google cho biết. “Chúng tôi đã công bố dự định hỗ trợ các đối tác mang game trực tiếp đến game thủ từ năm ngoái, và đang tích cực thực hiện mục tiêu đó”. Seybold nói thêm rằng dù Google thường không bình luận về những tin đồn hay phỏng đoán, nhưng cần khẳng định rằng công ty “vẫn chú trọng mang đến các tựa game tuyệt vời cho Stadia trong năm 2022”.
Lại một dịch vụ nữa của Google sắp “đi vào lòng đất”, lần này là... Stadia
Về mặt kỹ thuật, Stadia chưa chết. Bạn vẫn có thể đăng nhập, trả phí hàng tháng hoặc mua hẳn một tựa game yêu thích, và bắt đầu chơi bằng controller PlayStation, Xbox, hay Stadia trên một thiết bị Android được hỗ trợ, hoặc thông qua Chromecast Ultra. Nhưng điều đáng nói là đội ngũ phát triển game do chính Google dẫn dắt nay không còn nữa, bởi công ty đã đóng cửa các studio game nội bộ thuộc Stadia Games and Entertainment vào tháng 2 năm ngoái.
Google đã đạt được ít nhất một thoả thuận với AT&T, tương tự như những gì họ dự định thực hiện với Bungie và Capcom, dù không sử dụng nhãn hiệu Google Stream. Các khách hàng của AT&T sẽ có thể stream game Batman: Arkham Knight trực tiếp trên trình duyệt - tất nhiên là thông qua công nghệ của Google!
Dễ dàng nhận ra rằng Google đang tìm cách “vớt vát” những gì còn lại của Stadia bằng cách nhúng công nghệ của nó vào các sản phẩm và nền tảng hiện có, thay vì trực tiếp theo đuổi người tiêu dùng. Các cựu nhân viên, cũng như nhân viên hiện tại của Google, cho biết họ ước tính chỉ còn 20% hoạt động của Stadia là còn liên quan đến người tiêu dùng. Phần lớn còn lại nay tập trung vào Google Stream và các thoả thuận đối tác như đã đề cập ở trên.
Sau khi thông tin được đưa ra trên trang Insider, Google lập tức đăng tải một đoạn tweet đến người theo dõi Stadia như sau: “Nếu bạn tin một điều, thì điều đó là: đội ngũ Stadia đang làm việc nghiêm túc để mang lại một tương lai tuyệt vời cho Stadia và gaming đám mây...”
Dù tin tức này nhiều khả năng sẽ khiến người dùng Stadia tức tối, không hề ngạc nhiên khi Google chuyển hướng như vậy. Đám mây là lĩnh vực mang lại cho Google nguồn lợi nhuận khổng lồ, và cũng là nơi họ đã, đang, và sẽ tiếp tục đổ một lượng lớn tài nguyên vào. Báo cáo tài chính Quý 4/2021 của công ty cho biết mức tăng trưởng doanh thu đám mây của Google là 45%, dù họ cũng lỗ đến 890 triệu USD.
Bất kể phương hướng mới của Google Stream ra sao, vẫn có một số nhân viên Stadia tiếp tục hi vọng. “Có rất nhiều người trong công ty muốn tiếp tục phát triển dịch vụ này” - một nhân viên Google giấu tên cho biết. “Nhưng đáng tiếc, họ không phải là người trả lương cho nhân viên...”
Tham khảo:
Gizmodo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top